Robot giao bóng tại Olympic Tokyo thu hút sự quan tâm của khán giả

Chủ nhà Nhật Bản đã điều động “nhân sự” đặc biệt khiến khán giả quan tâm: robot giao bóng trong trận thi đấu môn bóng bầu dục bảy người thuộc khuôn khổ Thế vận hội Olympic Tokyo.

Chú thích ảnh
Robot giao bóng tại Olympic Tokyo. Ảnh: Daily Mail

Robot này đã phục vụ trận thi đấu bóng bầu dục bảy người giữa đội tuyển Nhật Bản và Fiji.

Tờ Daily Mail (Anh) ngày 26/7 đưa tin robot có bề ngoài tương tự xe buýt mini này khiến khán giả trầm trồ khi chuyển bóng qua bộ phận trên nóc.

Chú thích ảnh
"Xe ô tô giao bóng" tại Euro 2020. Ảnh: Reuters

Tại Euro 2020, robot giao bóng hình ô tô cũng gây sốt. Robot này do hãng Volkswagen (Đức) sản xuất. Volkswagen là một trong những nhà tài trợ của Euro 2020.

Tuy nhiên, robot giao bóng tại Olympic Tokyo dường như không thuộc nhà tài trợ nào. Trong trận đấu ngày 26/7, đội Fiji đã đánh bại chủ nhà Nhật Bản.

Olympic Tokyo khai mạc ngày 23/7 sau khi bị trì hoãn vì tình hình dịch COVID-19 tại nước chủ nhà Nhật Bản. Lễ khai mạc Olympic Tokyo 2020 diễn ra muộn 364 ngày so với kế hoạch ban đầu.

Nhật Bản đã quyết định không cho khán giả vào sân theo dõi các trận thi đấu để đảm bảo an toàn phòng dịch.

Hà Linh/Báo Tin tức
Khuyến cáo vận động viên Olympic không ôm nhau trên bục nhận huy chương
Khuyến cáo vận động viên Olympic không ôm nhau trên bục nhận huy chương

Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) yêu cầu các vận động viên không ôm nhau trên bục nhận huy chương do hành động mang tính mừng chiến thắng này vi phạm luật phòng chống COVID-19 tại Olympic Tokyo 2020. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN