Lốc xoáy làm 5 người thiệt mạng tại Mỹ

Chính quyền bang Missouri (Mỹ) cho biết có ít nhất 5 người thiệt mạng trong cơn lốc xoáy quét qua bang này ngày 5/4.

Chú thích ảnh
Cảnh tàn phá sau trận lốc xoáy tại Little Rock, Arkansas, Mỹ, ngày 1/4/2023. Ảnh: THX/TTXVN

Những hình ảnh được phát trên kênh truyền hình Fox 2 của Mỹ cho thấy cơn lốc đã làm đổ nhiều cây cối và phá hủy nhiều ngôi nhà ở thị trấn Glenallen, thuộc hạt Bollinger, phía Đông Nam bang trên.

Cảnh sát địa phương cho biết hiện các nỗ lực tìm kiếm và cứu hộ nạn nhân đang được thực hiện.

Lốc xoáy, hiện tượng thời tiết mà theo các nhà khí tượng học là rất khó dự đoán, xảy ra tương đối phổ biến ở Mỹ, chủ yếu xuất hiện ở miền Trung và miền Nam nước này. Cuối tuần trước, lốc xoáy và bão mạnh đã quét qua nhiều bang ở Mỹ, làm ít nhất 32 người thiệt mạng, trong đó bang miền Nam Tennessee bị ảnh hưởng đặc biệt nặng nề với 15 trường hợp tử vong. Một tuần trước đó, một cơn lốc xoáy cũng đã xuất hiện ở bang Mississippi, làm ít nhất 25 người thiệt mạng. Trước tình hình này, chính quyền bang đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp.

Văn Khoa (TTXVN)
Số người thiệt mạng do bão và lốc xoáy ở Mỹ lên tới 32 người
Số người thiệt mạng do bão và lốc xoáy ở Mỹ lên tới 32 người

Số người thiệt mạng do bão lớn kèm lốc xoáy càn quét qua khu vực miền Nam và Trung Tây của Mỹ, đã tăng lên ít nhất 32 người, ngoài ra còn hàng chục người bị thương.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN