Số người thiệt mạng do bão và lốc xoáy ở Mỹ lên tới 32 người

Số người thiệt mạng do bão lớn kèm lốc xoáy càn quét qua khu vực miền Nam và Trung Tây của Mỹ, đã tăng lên ít nhất 32 người, ngoài ra còn hàng chục người bị thương.
Chú thích ảnh
Cảnh tàn phá sau trận lốc xoáy tại Arkansas, Mỹ, ngày 1/4/2023. Ảnh: AA/ TTXVN

Giới chức cho biết có 2 trẻ em và 1 người lớn thiệt mạng do cây đổ vào một số ngôi nhà ở Memphis, bang Tennessee. Ngoài ra, còn có thêm 2 người thiệt mạng tại hạt McNairy cũng thuộc bang này. Tại hạt Owen thuộc bang Indiana, thi thể của một cặp vợ chồng được tìm thấy tại một khu cắm trại thuộc công viên Creek State ở McCormick. Hiện lốc xoáy ảnh hưởng đến 10 bang của Mỹ, trong đó Tennessee là bang có nhiều người thiệt mạng nhất.

Cơ quan Thời tiết quốc gia Mỹ cho biết đang thống kê thiệt hại của các trận lốc xoáy tại các bang bị ảnh hưởng. Hoạt động này có thể mất nhiều ngày do lốc xoáy diễn ra trên phạm vi rộng. Các thiệt hại lớn được ghi nhận bao gồm cây và cột điện bị đổ, hư hại nhà cửa nghiêm trọng ở nhiều khu vực. Hơn nửa triệu người bị mất điện ở các bang Pennsylvania, Ohio, Virginia, Tây Virginia và Tennessee.

Tổng thống Joe Biden đã ban bố tình trạng thảm họa tại Arkansas, đồng thời chỉ thị giới chức thực hiện cứu trợ để giúp đỡ các vùng bị thiên tai.

Cơn bão tàn khốc này diễn ra một tuần sau khi một cơn bão và lốc xoáy khác hoành hành ở bang Mississippi khiến 26 người thiệt mạng, nhiều người bị thương, cơ sở hạ tầng và nhiều ngôi nhà, đường sá, cầu cống bị phá huỷ.

Trần Quyên (TTXVN)

Dành cho bạn

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.