Iran thừa nhận từng mua phải bệ đặt máy ly tâm bị Israel gài chất nổ

Phó Tổng thống Iran Mohammad Javad Zarif lần đầu tiên thừa nhận Israel đã gài chất nổ vào các bệ đặt máy ly tâm được sử dụng trong chương trình làm giàu hạt nhân của nước này.
Chú thích ảnh
Thanh ly tâm tại cơ sở làm giàu urani Natanz ở phía Nam thủ đô Tehran, Iran. Ảnh: GETTY IMAGES/TTXVN

Đây là một tiết lộ đáng chú ý, cho thấy mức độ tinh vi trong các hoạt động phá hoại nhắm vào Iran.

Ông Zarif dường như đưa ra thông tin này để giải thích cho công chúng Iran về những thách thức mà chính phủ phải đối mặt dưới các lệnh trừng phạt của phương Tây.

Các bình luận cũng xác nhận các chi tiết trước đây do Israel đưa tin về một cuộc tấn công năm 2021 vào cơ sở làm giàu hạt nhân ngầm Natanz của Iran.

Ông Zarif đưa ra thông tin này trong một cuộc phỏng vấn với một chương trình liên kết với Viện biên soạn và xuất bản các tác phẩm của Imam Khomeini. Việc tiết lộ thông tin này cho thấy mối nguy hiểm vẫn đang rình rập Iran sau khi Israel tấn công nước này hai lần và đe dọa nhắm mục tiêu trực tiếp vào các địa điểm hạt nhân của Iran khi Tổng thống đắc cử Donald Trump chuẩn bị nhậm chức vào ngày 20/1 tới.

Trong cuộc phỏng vấn, ông Zarif cũng đã thảo luận về một cuộc tấn công phá hoại do cơ quan tình báo Mossad của Israel tiến hành nhằm vào thiết bị nhắn tin và bộ đàm do lực lượng Hezbollah của Liban sử dụng vào tháng 9/2024. Hai cuộc tấn công đã giết chết 42 người và làm bị thương hàng nghìn người khác.

Ông Zarif cho rằng đây là một phần thiệt hại của lệnh trừng phạt mà khiến Iran phải mua thiết bị thông qua nhiều đại lý thay vì mua trực tiếp từ nhà máy. Trong quá trình đó, Israel có thể làm bất cứ điều gì và cài đặt bất cứ thứ gì vào trong thiết bị.

Ông nói: "Ví dụ, những người bạn của chúng tôi tại Tổ chức Năng lượng nguyên tử của Iran đã mua một bệ đặt máy ly tâm mà người Israel đã lắp đặt vật liệu nổ”.

Ông Zarif không giải thích thêm, và người phỏng vấn cũng không hỏi thêm. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên có sự thừa nhận rõ ràng về mức độ xâm nhập của Mossad vào chương trình của Iran.

Vào tháng 7/2020, một vụ nổ bí ẩn đã phá hủy cụm máy ly tâm tiên tiến tại cơ sở Natanz, mà Iran đổ lỗi cho Israel. Vào tháng 4/2021, một vụ nổ khác đã phá hủy một trong những phòng làm giàu urani dưới lòng đất của cơ sở này.

Vài tháng sau, Giám đốc Mossad sắp mãn nhiệm của Israel, Yossi Cohen, đã thừa nhận trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình rằng các điệp viên của ông đã thực hiện hai vụ tấn công. Trong vụ việc, Israel đã cung cấp cho Iran các bệ đặt máy ly tâm chứa đầy thuốc nổ.

Khi thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Hamas được ký kết, mối lo ngại về chương trình hạt nhân của Iran đã gia tăng. Iran hiện đang làm giàu urani gần cấp độ vũ khí hơn bao giờ hết và có kho dự trữ urani làm giàu ngày càng tăng.

Trước đó, ngày 14/1, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian đã có cuộc trả lời phỏng vấn kênh truyền hình NBC News (Mỹ) về chương trình hạt nhân của nước này. Trong đó, ông khẳng định chương trình hạt nhân của Iran mang tính hòa bình và bày tỏ muốn đàm phán với phương Tây về vấn đề này.

Việt Dũng/Báo Tin tức (AP/Abcnews)

Dành cho bạn

Iraq hướng sang châu Âu nhằm đa dạng hóa xuất khẩu dầu mỏ

Iraq hướng sang châu Âu nhằm đa dạng hóa xuất khẩu dầu mỏ

Theo hãng thông tấn INA của Iraq ngày 16/9, Thủ tướng Iraq Ali al-Zaidi cho biết ông đã thảo luận về việc bán dầu cho châu Âu trong các chuyến thăm Pháp và Đức, khi Baghdad tìm cách đa dạng hóa các tuyến xuất khẩu và giảm sự phụ thuộc vào eo biển Hormuz.

Kênh đào nối sông với biển quy mô lớn của Trung Quốc chính thức đi vào hoạt động

Kênh đào nối sông với biển quy mô lớn của Trung Quốc chính thức đi vào hoạt động

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Quốc, ngày 16/9, Trung Quốc đã chính thức đưa kênh đào Bình Lục vào vận hành và thông tàu, mở ra tuyến đường thủy mới trực tiếp từ khu vực Tây Nam không giáp biển ra biển và các thị trường nước ngoài, đặc biệt là các nước ASEAN - đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc.

Hàn Quốc và Ai Cập thúc đẩy hội nghị thượng đỉnh về tuyến dầu mỏ thay thế

Hàn Quốc và Ai Cập thúc đẩy hội nghị thượng đỉnh về tuyến dầu mỏ thay thế

Ngày 16/9, tờ Maeil Business Newspaper của Hàn Quốc đưa tin Hàn Quốc và Ai Cập đang xúc tiến tổ chức một hội nghị thượng đỉnh trong tháng tới, với trọng tâm là hợp tác về chuỗi cung ứng năng lượng trong bối cảnh căng thẳng tại Trung Đông ngày càng gia tăng, đặt ra nhu cầu về tìm kiếm các tuyến vận chuyển dầu thô thay thế.