Tổng thống Iran đưa ra thông điệp cứng rắn đối với Mỹ và Israel

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian tuyên bố Tehran không muốn chiến tranh, nhưng sẵn sàng đáp trả nếu bị Mỹ và Israel tấn công.
Chú thích ảnh
Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian phát biểu tại Tehran. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN

Ông khẳng định Iran không theo đuổi vũ khí hạt nhân, đồng thời chỉ trích các cáo buộc cho rằng nước này đang tìm cách chế tạo bom hạt nhân.

Trong một cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình NBC News của Mỹ ngày 14/1 (giờ địa phương), khi được hỏi về phản ứng của Iran trước khả năng tấn công quân sự từ Mỹ và Israel nhằm vào chương trình hạt nhân của nước này, Tổng thống Pezeshkian nhấn mạnh: "Việc chúng tôi phản ứng lại bất kỳ hành động nào là điều tự nhiên. Chúng tôi không sợ chiến tranh, nhưng chúng tôi không theo đuổi nó".

Tổng thống Pezeshkian bày tỏ hy vọng rằng một cuộc tấn công vào Iran sẽ không xảy ra, vì hành động này sẽ gây thiệt hại cho tất cả các bên liên quan.

Nhà lãnh đạo Iran tuyên bố: "Chúng tôi không chủ trương chế tạo vũ khí hạt nhân. Tuy nhiên, chúng tôi bị cáo buộc đang tìm cách chế tạo bom." Ông Pezeshkian gọi những cáo buộc này là "một lộ trình nhằm mục đích bịa đặt ra một cái cớ nào đó."

Trước đó, tờ Axios dẫn ba nguồn tin đáng tin cậy cho biết Tổng thống Mỹ Joe Biden đã thảo luận về kế hoạch tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran với nhóm của ông, bao gồm Cố vấn An ninh Quốc gia Nhà Trắng Jake Sullivan. Các nguồn tin cho biết cuộc thảo luận này không phải do có dữ liệu tình báo mới mà nhằm mục đích đưa ra các kịch bản có thể xảy ra.

Trong cuộc phỏng vấn với hãng truyền hình Mỹ, khi được hỏi về cáo buộc Iran lên kế hoạch ám sát Tổng thống đắc cử Trump mà Mỹ đưa ra, Tổng thống Pezeshkian cho biết đây là một trong những âm mưu mà Israel và các quốc gia khác đang thiết kế để thúc đẩy chủ nghĩa bài Iran. Iran chưa bao giờ cố gắng cũng như không có kế hoạch ám sát bất kỳ ai.

Khi được hỏi liệu Iran có sẵn lòng hứa sẽ không ám sát ông Trump hay không, Tổng thống Pezeshkian trả lời: "Chúng tôi chưa bao giờ cố gắng làm điều này ngay từ đầu và chúng tôi sẽ không bao giờ làm như vậy".

Cuộc phỏng vấn này là lần đầu tiên Tổng thống Pezeshkian trả lời giới truyền thông nước ngoài kể từ sau cuộc bầu cử tổng thống Mỹ hồi tháng 11/2024.

Việt Dũng/Báo Tin tức (mehrnews/Spunik)

Dành cho bạn

Nhiều quốc gia phản đối EU cắt giảm ngân sách

Nhiều quốc gia phản đối EU cắt giảm ngân sách

Theo phóng viên TTXVN tại Brussels, ngày 2/10, 17 nước thành viên của Liên minh châu Âu (EU), trong đó có Italy, Tây Ban Nha và Ba Lan, đã ký một bức thư gửi tới quốc gia đang giữ ghế Chủ tịch luân phiên của Hội đồng châu Âu là Ireland nhằm phản đối việc cắt giảm ngân sách của EU và yêu cầu giữ nguyên gần 900 tỷ euro trong dự thảo ngân sách sắp tới.

Mỹ đẩy nhanh xây dựng chuỗi cung ứng đất hiếm và dược phẩm trong nước

Mỹ đẩy nhanh xây dựng chuỗi cung ứng đất hiếm và dược phẩm trong nước

Giám đốc Văn phòng Chính sách Thương mại và Sản xuất Nhà Trắng Peter Navarro cho biết chính quyền Tổng thống Donald Trump đang đẩy nhanh kế hoạch củng cố các chuỗi cung ứng chiến lược trong nước, đặc biệt đối với đất hiếm, nam châm và dược phẩm, nhằm giảm sự phụ thuộc vào nguồn cung từ Trung Quốc.