IATA kêu gọi Chính phủ Hàn Quốc cứu trợ các hãng hàng không nội địa

Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA) mới đây đã kêu gọi Chính phủ Hàn Quốc cung cấp gói cứu trợ toàn diện để hỗ trợ các hãng hàng không trong nước trước nguy cơ vỡ nợ do tác động từ dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Trong một bức thư gửi cho Tổng thống Moon Jae-in vào tuần này, IATA đã đề nghị Seoul khẩn trương gia hạn hỗ trợ tài chính trực tiếp, bảo lãnh cho vay của chính phủ, hỗ trợ phát hành trái phiếu doanh nghiệp và giảm thuế cho các hãng hàng không nước này.

Chú thích ảnh
Nhân viên chuẩn bị phun thuốc khử trùng trên máy bay của Korean Air nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19 tại sân bay quốc tế Incheon, Hàn Quốc, ngày 4/3. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo IATA, dịch COVID-19 đang thách thức khả năng tồn tại của hệ thống vận tải hàng không toàn cầu với mức độ chưa từng có trong lịch sử. Cuộc khủng hoảng trong ngành hiện nay còn tồi tệ và lan rộng hơn nhiều so với giai đoạn xảy ra dịch SARS (Hội chứng viêm đường hô hấp cấp) hồi năm 2002-2003 hoặc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008.

IATA ước tính ngành vận tải hàng không Hàn Quốc đóng góp khoảng 47,6 tỷ USD, hỗ trợ 838.000 việc làm và chiếm 3,4% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) cho nền kinh tế lớn thứ tư châu Á. Song dịch COVID-19 có thể khiến thị trường vận tải hàng không Hàn Quốc mất khoảng 22% lượng hành khách và thiệt hại 4,4 tỷ USD doanh thu từ hành khách trong năm nay. Dịch bệnh cũng có thể dẫn đến khoảng 160.000 việc làm trong ngành này bị mất đi và “xóa” 9 tỷ USD khỏi GDP của Hàn Quốc.

IATA nhấn mạnh trừ khi Chính phủ Hàn Quốc hành động ngay bây giờ, sự phục hồi sau đại dịch ở nước này sẽ bị cản trở nghiêm trọng.

9 hãng hàng không của Hàn Quốc – gồm 2 hãng truyền thống và 7 hãng giá rẻ - đã đình chỉ hầu hết các chuyến bay của họ trên các tuyến quốc tế, khi ngày càng nhiều quốc gia đóng cửa biên giới và áp đặt các hạn chế nhập cảnh chặt chẽ hơn đối với hành khách nước ngoài.

Để giúp các hãng hàng không vượt qua dịch COVID-19, Chính phủ Hàn Quốc tháng trước cho biết sẽ cấp thêm khoản vay trị giá tổng cộng 300 tỷ won (250 triệu USD) cho các hãng hàng không, chủ yếu là các hãng giá rẻ. Những hãngg hàng không này cũng được phép trì hoãn thanh toán phí sử dụng sân bay. Tuy nhiên, các hãng hàng không truyền thống như Korean Air Lines Co. và Asiana Airlines Inc. vẫn chưa nhận được sự giúp đỡ tài chính từ Chính phủ để đối phó với cuộc khủng hoảng COVID-19.

H.Thủy (TTXVN)

Dành cho bạn

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Fiji đã tuyên bố HIV là khủng hoảng cấp quốc gia. Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 15/9, Bộ trưởng Y tế Fiji - ông Ratu Atonio Lalabalavu, cho biết theo ước tính, cứ 60 người trưởng thành tại Fiji thì có khoảng một người đang sống chung với HIV.

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam và KPL Lào hợp tác chặt chẽ, phát huy vai trò truyền thông chiến lược, góp phần xây dựng mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước. Nhân dịp kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Thông tấn xã Việt Nam (15/9/1945-15/9/2026), Tổng Giám đốc Hãng Thông tấn quốc gia Lào (KPL) Vannasin Simmavong đánh giá cao sứ mệnh và vai trò lịch sử của TTXVN đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam, đồng thời đề xuất những định hướng hợp tác nhằm tiếp tục thắt chặt quan hệ giữa hai hãng thông tấn quốc gia trong tình hình mới.

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Ngày 15/9, Iran tuyên bố không đàm phán với Mỹ cho đến khi Washington đáp ứng các điều kiện của Tehran, trong khi hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz tiếp tục suy giảm và một tàu chở dầu bị tấn công ngoài khơi Oman. Những diễn biến mới làm gia tăng lo ngại xung đột tại Trung Đông tiếp tục ảnh hưởng đến các tuyến vận tải năng lượng quan trọng của thế giới.

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Ngày 15/9, Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) cảnh báo nếu không hiện đại hóa hệ thống thương mại toàn cầu, GDP toàn cầu có thể thấp hơn tới 10% so với kịch bản hệ thống đa phương được củng cố, trong bối cảnh chính sách thương mại thế giới đang đối mặt với sự gián đoạn nghiêm trọng và kéo dài nhất trong nhiều thập kỷ qua.