Hy vọng mới cho bệnh nhân trẻ tuổi vô sinh sau điều trị ung thư

Theo phóng viên TTXVN tại Brussels, các nhà khoa học Bỉ đã đạt được thành tựu y học đáng kể khi thực hiện ca phẫu thuật cấy ghép mô tinh hoàn đầu tiên trên thế giới cho một bệnh nhân vô sinh do điều trị ung thư ở tuổi thơ ấu.

Bệnh nhân nam 26 tuổi đã trải qua ca phẫu thuật cấy ghép các mảnh mô tinh hoàn được bảo quản từ năm 2008. Sau ca phẫu thuật, bệnh nhân sẽ được theo dõi chặt chẽ trong một năm, bao gồm các xét nghiệm máu, siêu âm và cung cấp mẫu tinh dịch định kỳ.

Các nhà khoa học tiến hành phân tích các mảnh mô cấy ghép để kiểm tra xem chúng có sản sinh tinh trùng hay không. Đồng thời, họ cũng sẽ lấy mẫu mô từ một phần khác của tinh hoàn để đánh giá tổng thể quá trình sản xuất tinh trùng.

Mặc dù đây là bước tiến lớn trong lĩnh vực y học, nhưng vẫn còn nhiều thách thức cần vượt qua. Các bác sĩ không thể đảm bảo rằng ca phẫu thuật sẽ thành công và bệnh nhân sẽ có thể có con. Tuy nhiên, nghiên cứu này mở ra nhiều hướng đi mới trong việc điều trị vô sinh ở nam giới.

Một trong những thách thức lớn nhất là đảm bảo rằng không có tế bào ung thư nào còn sót lại trong mô đông lạnh. Các nhà khoa học đang tích cực nghiên cứu để phát triển các phương pháp nuôi cấy tinh trùng trong phòng thí nghiệm, nhằm giảm thiểu rủi ro này và mở rộng khả năng điều trị cho nhiều bệnh nhân hơn.

Năm 2002, UZ Brussel trở thành bệnh viện đầu tiên trên thế giới khởi động chương trình bảo tồn khả năng sinh sản cho trẻ em mắc bệnh ung thư, bệnh máu, bệnh về tủy xương hoặc hệ bạch huyết. Trước khi bắt đầu điều trị hóa trị hoặc xạ trị, các bệnh nhân nhí và gia đình được tư vấn để đồng ý lấy và đông lạnh mô tinh hoàn nhằm bảo tồn khả năng sinh sản trong tương lai.

Giáo sư Herman Tournaye, phụ trách Brussels IVF, Trung tâm hỗ trợ sinh sản và nghiên cứu sinh học sinh sản tại bệnh viện UZ Brussel, cho biết cho đến thời điểm hiện tại, họ đã tiến hành lưu trữ và bảo quản mô tinh hoàn chưa trưởng thành của khoảng 140 bệnh nhân nhí trong môi trường nitơ lỏng ở nhiệt độ -196°C. Ông cũng nhấn mạnh hiện tại một số bệnh nhân đã trưởng thành và đang bắt đầu cân nhắc đến khả năng sinh con trong tương lai.

Với ca ghép đầu tiên thành công có sự theo dõi tích cực của các bác sĩ, chương trình bảo tồn khả năng sinh sản của UZ Brussel mang lại hy vọng mới cho nhiều bệnh nhân trẻ tuổi, giúp họ có thêm cơ hội làm cha trong tương lai. Các nhà khoa học hy vọng sẽ hoàn thiện phương pháp này để cho ra đời một phương pháp điều trị phổ biến cho những bệnh nhân vô sinh do các nguyên nhân khác nhau.

Hương Giang (TTXVN)

Dành cho bạn

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Fiji đã tuyên bố HIV là khủng hoảng cấp quốc gia. Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 15/9, Bộ trưởng Y tế Fiji - ông Ratu Atonio Lalabalavu, cho biết theo ước tính, cứ 60 người trưởng thành tại Fiji thì có khoảng một người đang sống chung với HIV.

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam và KPL Lào hợp tác chặt chẽ, phát huy vai trò truyền thông chiến lược, góp phần xây dựng mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước. Nhân dịp kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Thông tấn xã Việt Nam (15/9/1945-15/9/2026), Tổng Giám đốc Hãng Thông tấn quốc gia Lào (KPL) Vannasin Simmavong đánh giá cao sứ mệnh và vai trò lịch sử của TTXVN đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam, đồng thời đề xuất những định hướng hợp tác nhằm tiếp tục thắt chặt quan hệ giữa hai hãng thông tấn quốc gia trong tình hình mới.

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Ngày 15/9, Iran tuyên bố không đàm phán với Mỹ cho đến khi Washington đáp ứng các điều kiện của Tehran, trong khi hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz tiếp tục suy giảm và một tàu chở dầu bị tấn công ngoài khơi Oman. Những diễn biến mới làm gia tăng lo ngại xung đột tại Trung Đông tiếp tục ảnh hưởng đến các tuyến vận tải năng lượng quan trọng của thế giới.

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Ngày 15/9, Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) cảnh báo nếu không hiện đại hóa hệ thống thương mại toàn cầu, GDP toàn cầu có thể thấp hơn tới 10% so với kịch bản hệ thống đa phương được củng cố, trong bối cảnh chính sách thương mại thế giới đang đối mặt với sự gián đoạn nghiêm trọng và kéo dài nhất trong nhiều thập kỷ qua.