Bác sĩ chỉ ra những nguyên nhân khiến tình trạng vô sinh, hiếm muộn ngày càng gia tăng

Tỷ lệ vô sinh, hiếm muộn ở Việt Nam đang ở mức cao. Một trong những nguyên nhân gây nên tình trạng trên là do lối sống chưa lành mạnh, tuổi sinh lớn. Chính vì thế, số cặp vợ chồng có nhu cầu khám và điều trị hiếm muộn ngày càng tăng ở Việt Nam.

Đó là chia sẻ của Ths. BS. Hồ Mạnh Tường, Tổng giám đốc Hy Vọng, Cố vấn chuyên môn cao cấp hệ thống IVFMD Bệnh viện Mỹ Đức tại lễ khai trương đưa vào hoạt động Đơn vị Hỗ trợ sinh sản IVFMD - Gia Định tại Bệnh viện Đa khoa Gia Định (quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh) ngày 10/9.

Chú thích ảnh
Theo Ths. BS Hồ Mạnh Tường phát biểu tại buổi lễ khai trương Đơn vị Hỗ trợ sinh sản IVFMD - Gia Định.

Theo Ths. BS Hồ Mạnh Tường, Việt Nam đang đối mặt với thách thức, đó mức sinh thấp và tỷ lệ vô sinh cao. Một nghiên cứu gần 20 năm trước của Bộ Y tế ước tính, khoảng 7,7% cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ bị vô sinh, hiếm muộn. Tuy nhiên, hiện nay tỉ lệ hiếm muộn ở Việt Nam có thể vượt hơn 10%.

Dựa trên các tỉ lệ ước tính, Việt Nam hiện có khoảng 2 triệu cặp vợ chồng gặp khó khăn khi muốn có con. Có đến 40% nguyên nhân vô sinh hiếm muộn đến từ nam giới, 40% đến từ nữ giới và 20% còn lại đến từ cả hai phía hoặc không rõ nguyên nhân.

“Một số nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên, bao gồm bất thường về tinh trùng, các bệnh lý ở tử cung, buồng trứng, nội tiết, tuổi sinh lớn, khả năng sinh sản suy giảm. Bên cạnh đó, lối sống chưa lành mạnh như hút thuốc, uống rượu bia, sử dụng các chất kích thích, chất cấm, đồ ăn nhanh… Chính vì thế, số cặp vợ chồng có nhu cầu khám và điều trị hiếm muộn ngày càng tăng ở Việt Nam”, bác sĩ Hồ Mạnh Tường thông tin.

Tương tự, bác sĩ chuyên khoa 2 Trần Văn Thuận, Giám đốc chuyên môn Bệnh viện Đa khoa Gia Định cũng cho rằng:"Sống lâu trong môi trường độc hại, tiếp xúc nhiều với hoá chất, ô nhiễm không khí, ô nhiễm nguồn nước, thực phẩm bẩn, chế độ dinh dưỡng và ăn uống bất hợp lý… khiến cho các chất độc hại tích tụ dần vào trong cơ thể; từ đó, tình trạng vô sinh, hiếm muộn ngày càng gia tăng ở người trẻ… Do đó, đơn vị Hỗ trợ sinh sản IVFMD - Gia Định được thành lập nhằm đáp ứng nhu cầu điều trị vô sinh hiếm muộn ngày càng cao.Đơn vị có sự hỗ trợ chuyên môn từ các bác sĩ chuyên khoa hiếm muộn đến từ Bệnh viện Mỹ Đức".

Tin, ảnh: Đan Phương/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Phát hiện bệnh sớm, quản lý sức khỏe lâu dài

Phát hiện bệnh sớm, quản lý sức khỏe lâu dài

Tỉnh Phú Thọ đặt mục tiêu hoàn thành khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí cho 100% người dân thuộc diện quy định trong năm 2026, tiến tới thực hiện thường xuyên hằng năm giai đoạn 2026-2030, qua đó, phát hiện sớm bệnh tật và quản lý sức khỏe người dân ngay từ cơ sở.

Đắk Lắk chủ động phòng bệnh ngay từ đầu năm học mới

Đắk Lắk chủ động phòng bệnh ngay từ đầu năm học mới

Bước vào năm học 2026-2027, trước nguy cơ các bệnh truyền nhiễm gia tăng do thời tiết giao mùa và học sinh tập trung đông, ngành Y tế và Giáo dục tỉnh Đắk Lắk đang tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch trong trường học, nhất là sốt xuất huyết, tay chân miệng và các bệnh lây truyền theo mùa.