Hàn Quốc ghi nhận số ca mắc mới COVID-19 lần đầu tiên vượt mốc 260.000

Ngày 4/3, số ca mắc mới COVID-19 theo ngày tại Hàn Quốc lần đầu tiên vượt mốc 260.000, trong bối cảnh làn sóng lây nhiễm biến thể Omicron đang bùng phát mạnh ở nước này.

Chú thích ảnh
Người dân xếp hàng chờ xét nghiệm COVID-19 tại Seoul, Hàn Quốc ngày 27/2/2022. Ảnh: THX/TTXVN

Theo Cơ quan kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA), nước này đã ghi nhận 266.853 ca mắc mới, trong đó có 266.771 ca lây nhiễm cộng đồng, nâng tổng số ca mắc COVID-19 ở Hàn Quốc lên 3.691.488 người. Cụ thể, thủ đô Seoul ghi nhận 59.269 ca mắc mới. Tỉnh phụ cận Gyeonggi và thành phố Incheon ghi nhận lần lượt 76.722 và 16.681 ca.

Số ca tử vong do COVID-19 ghi nhận trong ngày là 186 trường hợp, nâng tổng số ca tử vong kể từ khi dịch bùng phát ở Hàn Quốc lên 8.580. Tỷ lệ tử vong là 0,22%. Số ca bệnh nặng do COVID-19 ghi nhận trong ngày là 797.

Trước đó, số ca mắc mới ghi nhận theo ngày tại Hàn Quốc lần đầu tiên vượt mốc 200.000 vào ngày 2/3. Lần đầu tiên Hàn Quốc ghi nhận số ca mắc mới theo ngày vượt mốc 100.000 là vào giữa tháng 2 vừa qua.

Giới chức y tế Hàn Quốc trước đó dự báo làn sóng dịch hiện nay sẽ lên mức đỉnh điểm với 250.000 ca/ngày vào giữa tháng 3 này.

Từ ngày 1/3 vừa qua, Chính phủ Hàn Quốc tạm dừng áp dụng hệ thống thông hành vaccine đối với 11 loại hình cơ sở công cộng, như nhà hàng, quán cafe, cửa hàng, rạp hát và bảo tàng trên toàn quốc.

Hôm 28/2, Bộ trưởng Y tế Hàn Quốc Kwon Deok-cheol cho rằng chính phủ cần nới lỏng hệ thống thông hành vaccine đối với những cơ sở nguy cơ thấp vì khả năng lây nhiễm không cao nếu tất cả mọi người đều đeo khẩu trang. Theo hệ thống này, người dân phải xuất trình chứng nhận tiêm vaccine hoặc có kết quả xét nghiệm PCR âm tính để vào các địa điểm công cộng.

Cũng trong 4/3, chính phủ Hàn Quốc có thêm động thái hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ chịu thiệt hại do những hạn chế được áp dụng để chống dịch. Theo đó, mặc dù số ca mắc mới đang tăng, chính phủ quyết định kéo dài thời gian hoạt động đối với 12 loại hình cơ sở đa dụng thêm 1 giờ, đến 23h00 hằng ngày, từ ngày 5-20/3. Tuy nhiên, giới hạn tối đa tụ tập 6 người đối với các cuộc tụ họp cá nhân vẫn được duy trì.

Tính đến ngày 4/3, tổng cộng 31,64 triệu người, tương đương 61,7% trong tổng dân số 52 triệu người ở Hàn Quốc, đã được tiêm mũi vaccine tăng cường ngừa COVID-19. KDCA cho biết tỷ lệ tiêm chủng đầy đủ ở nước này là 86,5%.

Lan Phương (TTXVN)
Phụ huynh Hong Kong lo lắng về trẻ nhỏ mắc COVID-19 tử vong
Phụ huynh Hong Kong lo lắng về trẻ nhỏ mắc COVID-19 tử vong

Đã có 3 trẻ nhỏ dưới 5 tuổi tử vong vì COVID-19 tại Hong Kong (Trung Quốc) trong làn sóng dịch này, khiến các bậc phụ huynh địa phương lo lắng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN