Dịch COVID-19 tại ASEAN hết 24/7: Một ngày trên 92.000 ca nhiễm, gần 2.000 người tử vong

Chỉ trong ngày 24/7, các nước ASEAN ghi nhận thêm trên 92.000 ca nhiễm mới và 1.982 ca tử vong. Dịch tại Malaysia, Thái Lan ngày càng căng thẳng; ca nhập viện tăng cao khiến Indonesia đối mặt khủng hoảng ôxy y tế.

Chú thích ảnh
Lực lượng chức năng chuyển thi thể bệnh nhân COVID-19, sau khi người bệnh tự cách ly tại nhà do bệnh viện quá tải ở Bogor, Tây Java, Indonesia, ngày 6/7/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo thống kê của trang worldometers.info, tính tới 23 giờ 59 phút ngày 24/7, các nước thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) ghi nhận thêm 92.295 ca mắc mới COVID-19 và 1.982 ca tử vong. Tổng số ca bệnh hiện đã lên tới 6.650.595 trường hợp và 129.129 ca tử vong. Toàn khối có 5.429.781 bệnh nhân đã bình phục.

Trong 24 giờ qua, khu vực Đông Nam Á có 5 quốc gia ghi nhận các ca tử vong vì COVID-19 trong đó Indonesia chiếm nhiều nhất với 1.415 ca; Philippines đứng thứ hai với 241 ca; Malaysia ghi nhận 184 ca tử vong, trong khi Thái Lan thêm 110 ca, Campuchia ghi nhận 32 ca.

Với 45.416 ca nhiễm trong ngày 24/7, Indonesia đang dẫn đầu khối về lây nhiễm mới. Nước này tiếp tục là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất trong khu vực, với tổng cộng 3.127.826 ca bệnh và 82.013 ca tử vong.

Malaysia có số ca nhiễm mới đứng thứ hai trong khối với 15.902 trường hợp, nâng tổng ca bệnh lên 996.393 người, bao gồm 7.241 ca tử vong. Thái Lan đứng thứ ba toàn khối về ca nhiễm mới, với 14.260 ca, nâng tổng ca bệnh lên 481.967, với 3.930 ca tử vong.

Cùng ngày, Philippines ghi nhận 6.216 ca nhiễm mới; Việt Nam có số ca nhiễm tăng mạnh, lên tới 9225 ca, trong khi Campuchia cũng ghi nhận 860 ca nhiễm mới, Lào thêm 278 ca, mức cao nhất từ đầu dịch.

Chú thích ảnh
 Nhân viên y tế chuyển bệnh nhân COVID-19 tới bệnh viện tại Pattani, miền Nam Thái Lan ngày 19/7/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Malaysia: Ca nhiễm mới  cao chưa từng thấy

Bộ Y tế Malaysia đã ghi nhận 15.902 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 trong ngày 24/7, mức cao nhất theo ngày kể từ khi dịch COVID-19 bùng phát tại nước này. Con số trên đã đưa tổng số ca nhiễm lên 996.393 ca. Cùng ngày, nước này ghi nhận 184 ca tử vong, mức cao thử hai, chỉ sau 199 ca được ghi nhận hôm 21/7.

Theo trang Straits Times (Singapore), ngay lây nhiễm kỷ lục 24/7 xảy ra khi Malaysia gần qua ba tháng phong toả nhằm kiềm chế đại dịch. Nước này được dự đoán chỉ còn một ngày nữa là vượt ngưỡng 1 triệu ca bệnh kể từ dịch bắt đầu, trong đó đại đa số các ca nhiễm và tử vong được ghi nhận ở làn sóng thứ ba hiên đang càn quét.

Trong khi đó, có nhiều báo cáo về tình trạng buông lỏng tuân thủ các hạn chế phòng dịch, trong bối cảnh phong toả kéo dài đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến nền kinh tế.

Chú thích ảnh
Nhân viên phun khử khuẩn nhằm ngăn dịch COVID-19 lây lan tại Kuala Lumpur, Malaysia ngày 23/7/2021. Ảnh: THX/TTXVN

Hầu như toàn bộ Malaysia đã ngừng hoạt động kể từ ngày 12/5 năm nay, với phần lớn các doanh nghiệp hiện đã đóng cửa trong tháng thứ ba liên tiếp. Tuy nhiên, các ca lây nhiễm và tử vong hàng ngày tiếp tục tăng lên trong thời gian phong toả, mà lý do chủ yếu được giới chức cho là do biến thể Delta.

Malaysia hiện đang nằm giữa giai đoạn một và giai đoạn hai của kế hoạch rút khỏi đại dịch theo 4 giai đoạn, bao gồm việc đóng cửa ở các mức độ khác nhau. Giai đoạn ba, chứng kiến ​​sự mở cửa dần dần của nền kinh tế, sẽ không nằm trong kế hoạch cho đến cuối tháng 8.

Malaysia đang dựa vào việc tăng cường tiêm chủng - một trong những cách nhanh nhất trên thế giới - để phục hồi sau đại dịch.  Nước này đã tiêm hơn nửa triệu liều vaccine trong ngày 22/7, một kỷ lục mới. Khoảng 16,1% dân số Malaysia đã được tiêm chủng đầy đủ, với toàn bộ dân số trưởng thành dự kiến ​​sẽ được tiêm phòng COVID-19 vào cuối tháng 10.

Indonesia: Đảo Bali đối mặt khủng hoảng ôxy y tế

Tại Indonesia, đảo Bali đã rơi vào tình trạng cạn kiệt khí ôxy cho bệnh nhân COVID-19 do số ca nhiễm tăng mạnh. Người đứng đầu cơ quan y tế Bali, ông Ketut Suarjaya cho biết: "Chúng tôi đã hết khí ôxy từ ngày 14/7 và tình hình đang ngày càng tồi tệ hơn vì số ca nhiễm mới tăng cao. Đây thực sự là một cuộc khủng hoảng khí ôxy tại Bali". Ông cho biết Bali cần 113.3 tấn ôxy trong khi các bệnh viện chỉ có 40,5 tấn.

Chú thích ảnh
Người dân xếp hàng chờ bơm oxy y tế phục vụ điều trị cho bệnh nhân COVID-19 tại thành phố Surabaya, Đông Java, Indonesia, ngày 15/7/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Bali, điểm du lịch nổi tiếng với những bãi biển và đền đài, cùng với đảo lớn chính Java và 15 khu vực khác đang áp dụng các biện pháp phòng dịch chặt chẽ, dự kiến sẽ hết hiệu lực ngày 25/7. Chính phủ Indonesia đang thảo luận khả năng gia hạn các biện pháp này.

Tình trạng thiếu khí ôxy cũng đang xảy ra tại Java. Chính phủ Indonesia đã bắt đầu nhập khẩu ôxy từ các nước như Mỹ và Trung Quốc.

Indonesia, nước đông dân thứ 4 thế giới, đã ghi nhận hơn 3 triệu ca nhiễm và 80.598 ca tử vong. Sự lây lan của dịch, do biến thể Delta, không có dấu hiệu thuyên giảm. Theo tổ chức nghiên cứu Our World in Data, Indonesia có tỷ lệ tử vong cao hơn mức trung bình toàn cầu.

Chú thích ảnh
Các tín đồ Hồi giáo cầu nguyện bên ngoài một đền thờ ở Aceh, Indonesia để kỷ niệm lễ hiến sinh Eid al-Adha, ngày 20/7/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Campuchia: Thủ đô Phnom Penh gia hạn lệnh cấm 

Chính quyền thủ đô của Campuchia đã quyết định kéo dài lệnh tạm dừng hoạt động thêm 14 ngày đối với các hoạt động có rủi ro lây nhiễm dịch COVID-19 ở mức cao.

Chính quyền Phnom Penh cho biết vì yêu cầu khẩn cấp phòng chống dịch COVID-19 lây lan nên từ 0h ngày 24/7 đến ngày 6/8, các trường học tiếp tục đóng cửa; quán karaoke, massage, sàn nhảy, vườn bia, sòng bạc, khu nghỉ dưỡng, bảo tàng, công viên giải trí, rạp chiếu phim, nhà hát, phòng gym và trung tâm thể thao vẫn phải tạm ngừng hoạt động.

Bên cạnh các loại hình kinh doanh trên, chính quyền có thể sẽ quyết định tạm ngừng một số hoạt động khác tùy theo diễn biến dịch COVID-19 trên địa bàn và phù hợp với yêu cầu phòng chống dịch.
Quyết định trên được đưa ra trong bối cảnh số ca mắc mới tại Campuchia vẫn tăng mỗi ngày hơn 800 ca trong vài tuần trở lại đây và thủ đô Phnom Penh liên tục cảnh báo dịch tại nhiều ngôi chùa và các cơ sở dịch vụ, nhà hàng cho dù đa số người dân ở đây đã tiêm phòng COVID-19.

Chú thích ảnh
Người dân xếp hàng chờ tiêm vaccine ngừa COVID-19 tại Phnom Penh, Campuchia. Ảnh: THX/TTXVN

Ngày 24/7, Bộ Y tế Campuchia ra thông cáo xác nhận có 32 người tử vong và 860 ca nhiễm trong 24 giờ qua, trong đó có tới 395 ca nhập cảnh và là ngày có số ca nhập cảnh mắc COVID-19 cao thứ hai kể từ trước đến nay tại Campuchia. Tính đến hôm nay, Campuchia phát hiện tổng cộng 72.104 ca mắc COVID-19, trong đó 64.548 người đã khỏi bệnh và 1.254 người tử vong.

Trước đó, tại buổi lễ đón nhận lô vaccine viện trợ đợt đầu từ Nhật Bản (332.000 liều AstraZeneca) tối 23/7 tại Sân bay Quốc tế Phnom Penh, Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen khẳng định mục tiêu của nước này là tiêm phòng COVID-19 cho khoảng 80% dân số (Campuchia có khoảng 16 triệu dân). 

Theo ông Hun Sen, với 10 triệu người trưởng thành được tiêm phòng trong chiến dịch quốc gia dự kiến kết thúc vào tháng 10/2021 và 2 triệu thanh thiếu niên từ 12-17 tuổi sẽ được tiêm phòng bắt đầu từ ngày 1/8 tới, tỷ lệ tiêm phòng của Campuchia sẽ đạt 75%. Nếu 13 triệu người được tiêm phòng, tỷ lệ này sẽ tăng lên 81,5% và Campuchia sẽ tìm mọi cách để tiêm phòng cho mọi người dân Campuchia trong độ tuổi được phép tiêm vaccine ngừa COVID-19.

Lào: Ca nhiễm mới tăng cao kỷ lục

Cùng ngày, Bộ Y tế Lào cho biết trong 24 giờ qua, nước này ghi nhận 278 ca mắc COVID-19 mới đều là người nhập cảnh được cách ly ngay. Như vậy, số ca nhiễm mới được ghi nhận tại Lào tiếp tục tăng cao nhất từ trước tới nay.

Tỉnh Champasak là nơi ghi nhận số người nhập cảnh nhiễm mới tăng cao kể từ cuối tháng 6; chủ yếu là người lao động nước này về nước để tránh làn sóng dịch nghiêm trọng đang xảy ra ở Thái Lan. Trước tình hình trên, Ủy ban chuyên trách phòng chống dịch của tỉnh đã yêu cầu xét nghiệm lại toàn bộ người trong các trung tâm cách ly trên toàn tỉnh để đảm bảo không bỏ sót trường hợp dương tính; yêu cầu cán bộ chức năng trong các khu cách ly cũng phải chấp hành các quy định dịch tễ như người nhập cảnh, bao gồm việc cách ly 14 ngày sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Tỉnh cũng yêu cầu công khai thông tin khu vực có dịch, trường hợp tiếp xúc gần với ca bệnh để các địa phương có cơ sở ứng phó và triển khai các biện pháp phòng dịch phù hợp.

Chú thích ảnh
Người dân đăng ký tiêm vaccine phòng COVID-19 tại thủ đô Viêng Chăn, Lào ngày 17/6/2021. Ảnh: THX/TTXVN

Trước nguy cơ lây lan dịch từ tỉnh láng giềng Champasak, chính quyền tỉnh Attapeu – nơi đến nay chưa ghi nhận ca lây nhiễm trong cộng đồng vừa có quyết định sẽ phong tỏa toàn tỉnh và yêu cầu ngừng việc ra vào tỉnh, ngoại trừ trường hợp đặc biệt.

Lo ngại nguy cơ xâm nhập của biến chủng Delta thông qua người nhập cảnh bất hợp pháp, Bộ Y tế Lào tiếp tục kêu gọi người lao động nước này ở Thái Lan nên trở về nước bằng đường chính ngạch để được kiểm tra y tế và cách ly theo qui định tránh lây nhiễm dịch bệnh cho người thân cũng như cộng đồng. Đến nay, Lào đã ghi nhận tổng cộng 4.620 ca nhiễm và 5 ca tử vong.
 

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân tại Singapore. Ảnh: AFP/TTXVN

AstraZeneca đẩy mạnh nguồn cung vaccine cho Đông Nam Á

Ngày 24/7, Giám đốc điều hành hãng dược AstraZeneca Plc (Anh) chi nhánh Thái Lan James Teague thông báo công ty này đang tìm kiếm chuỗi cung ứng toàn cầu của mình để tăng cường các nguồn cung vaccine COVID-19 cho Thái Lan và khu vực Đông Nam Á, trong bối cảnh xuất hiện thông tin đồn đoán về sự thiếu hụt sản lượng ở địa phương.

Thông báo trên được đưa ra sau khi các bức thư bị rò rỉ vào tuần trước cho thấy AstraZeneca Plc đã đề nghị cung cấp 5-6 triệu liều vaccine mỗi tháng cho Thái Lan, trái ngược với khẳng định của giới chức Thái Lan rằng chính phủ có thể tiếp nhận 10 triệu liều một tháng và 61 triệu liều vào cuối năm 2021.

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho người dân tại Selangor, Malaysia ngày 21/7/2021. Ảnh: THX/TTXVN

Ông Teague nêu rõ AstraZeneca đang rà soát hơn 20 chuỗi cung ứng trong mạng lưới sản xuất trên toàn thế giới của mình để tìm kiếm vaccine bổ sung cho khu vực Đông Nam Á, bao gồm cả Thái Lan. Ông còn hy vọng hãng này sẽ nhập nhiều lô vaccine bổ sung trong những tháng tới. Theo ông, đến nay AstraZeneca đã giao 9 triệu liều vaccine cho Thái Lan và sẽ cung cấp thêm 2,3 triệu vào tuần tới. 

Dữ liệu của Chính phủ Thái Lan cho thấy, hiện nước này mới thực hiện tiêm đủ 2 mũi vaccine COVID-19 cho 5,56% trong hơn 66 triệu dân số nước này, trong khi 18,62% dân số đã tiêm ít nhất một mũi.

AstraZeneca trước đó cho biết số lượng vaccine cung cấp cho Thái Lan và khu vực Đông Nam Á sẽ đến từ một nhà máy của đối tác Thái Lan Siam Bioscience, thuộc sở hữu của Nhà vua Thái Lan. Hiện Siam Bioscience chưa đưa ra bình luận gì về thông tin thiếu sản lượng vaccine và thời gian chuyển giao.

Siam Bioscience đang đối mặt áp lực càng gia tăng khi Chính phủ Thái Lan cân nhắc hạn chế xuất khẩu vaccine để tăng nguồn cung trong nước trong bối cảnh một số quốc gia láng giềng đang ứng phó với dịch COVID-19.

Thu Hằng/Báo Tin tức
Lầu Năm Góc tìm giải pháp an toàn cho vali hạt nhân
Lầu Năm Góc tìm giải pháp an toàn cho vali hạt nhân

Dưới thời cựu Tổng thống Trump, vali hạt nhân của nước Mỹ đã nhiều lần rơi vào tình huống mất an toàn, trong đó nghiêm trọng nhất là vụ suýt lọt vào tay nhóm bạo loạn Điện Capitol ngày 6/1 năm nay.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN