Dịch COVID-19: Séc áp dụng cách ly 14 ngày đối với người trở về từ Italy

Phóng viên TTXVN tại Praha ngày 7/3 đưa tin, trước sự gia tăng nhanh chóng số lượng người nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tại Séc chủ yếu do đã từng đến Italy hoặc tiếp xúc với những người đã từng tới quốc gia Nam Âu được coi là tâm điểm của dịch COVID-19 ở châu Âu, chính phủ CH Séc đã áp dụng biện pháp khẩn cấp cách ly 14 ngày bắt buộc đối với công dân Séc cũng như người nước ngoài thường trú hoặc tạm trú tại Séc trở về từ Italy.

Chú thích ảnh
Hành khách đeo khẩu trang để phòng tránh lây nhiễm COVID-19 tại sân bay quốc tế Vaclav Havel ở Praha, CH Séc, ngày 27/1/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu họp báo chiều ngày 7/3, Thủ tướng Séc Andrej Babis tuyên bố công dân nước ngoài đang sinh sống ở Séc trở về từ Italy sẽ phải thực hiện nghĩa vụ cách ly trong thời gian 14 ngày.

Trước đó, Chính phủ Séc ngày 6/3 tuyên bố biện pháp cách ly khẩn cấp áp dụng đối với cộng dân Séc trở về từ Italy. Như vậy, bất cứ ai trở về Séc từ Italy tới đây sẽ phải thực hiện nghĩa vụ cách ly bắt buộc trong 14 ngày và có thể sẽ bị phạt tới 3 triệu Korun (tương đương 3 tỷ đồng) nếu vi phạm quy định này.

Thủ tướng Séc cho biết tại nước này đã có 21 trường hợp nhiễm COVID-19, trong đó 20 trường hợp gần đây đã tới Italy hoặc tiếp xúc với những người đã đi Italy. Theo Bộ trưởng Y tế Séc Adam Vojtech, thời gian tới số lượng trường hợp nhiễm COVID-19 tại Séc sẽ tiếp tục gia tăng. Hàng nghìn người Séc đã đi nghỉ lễ tại Italy.

Theo thông báo của Hiệp hội vận hành mạng điện thoại di động Séc, đã có hơn 25.000 khách hàng thuê bao điện thoại di động Séc sử dụng kỳ nghỉ cuối tuần ngày 22-23/2 tại các nước tâm dịch COVID-19, trong đó hơn 23.000 tại Italy, 420 tại Hàn Quốc, 400 tại Trung Quốc.

Trần Hiếu (TTXVN)
Nhật Bản, Singapore và Séc xác nhận thêm các trường hợp nhiễm mới SARS-CoV-2
Nhật Bản, Singapore và Séc xác nhận thêm các trường hợp nhiễm mới SARS-CoV-2

Ngày 3/3, Nhật Bản đã xác nhận thêm 6 trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2 tại thành phố Nagoya, miền Trung Nhật Bản, và thành phố Kyoto, miền Tây nước này. Các trường hợp nhiễm mới đều trong độ tuổi 50 - 80.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN