Nhật Bản, Singapore và Séc xác nhận thêm các trường hợp nhiễm mới SARS-CoV-2

Ngày 3/3, Nhật Bản đã xác nhận thêm 6 trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2 tại thành phố Nagoya, miền Trung Nhật Bản, và thành phố Kyoto, miền Tây nước này. Các trường hợp nhiễm mới đều trong độ tuổi 50 - 80.
Chú thích ảnh
Người dân đeo khẩu trang để phòng tránh lây nhiễm COVID-19 tại nhà ga tàu hỏa ở Tokyo, Nhật Bản, ngày 28/2/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong khi đó, theo phóng viên TTXVN tại Singapore, ngày 2/3, Bộ Y tế nước này xác nhận một phụ nữ Singapore 68 tuổi đã nhiễm COVID-19 sau khi trở về từ thủ đô Jakarta của Indonesia hồi giữa tháng 2 vừa qua.

Đây là trường hợp thứ 4 được giới chức y tế Singapore xác nhận nhiễm virus SARS-CoV-2 sau khi trở về từ Indonesia và là công dân nước ngoài thứ 8 bị nhiễm bệnh sau khi đến nước này.

Công dân Singapore xuất hiện các triệu chứng nhiễm SARS-CoV-2 hôm 16/2 và sau đó được điều trị tại hai phòng khám đa khoa vào các ngày 20, 23 và 25/2, trước khi tới khám và được cách ly hôm 27/2 tại Bệnh viện Tan Tock Seng. Kết quả xét nghiệm hôm 1/3 cho thấy bà bị nhiễm COVID-19. Hiện bệnh nhân đang được điều trị tại Trung tâm Quốc gia các bệnh truyền nhiễm (NCID) ở Singapore. 

Bộ Y tế Séc cũng đã xác nhận thêm 2 trường hợp nhiễm COVID-19, nâng tổng số ca nhiễm tại nước này lên 5 người.

Theo bộ trên, cả hai bệnh nhân mới đều từng tiếp xúc với những ca nhiễm trước. Bộ trưởng Y tế Séc Adam Vojtech khẳng định đây không phải là các ca nhiễm mới hoàn toàn do đều là những người được kiểm tra sau khi có tiếp xúc với các bệnh nhân trước. Hiện có 236 người đã được tiến hành xét nghiệm virus SARS-CoV-2.

Một trong hai bệnh nhân mới là một phụ nữ hiện điều trị tại bệnh viện Masaryk ở Usti nad Labem. Người này vừa mới trở về từ kỳ nghỉ ở Veneto, Italy và đã ở chung khách sạn với người đàn ông cho kết quả dương tính với virus gây bệnh COVID-19.

Người còn lại là một phụ nữ tới từ Ecuador đã cùng một người bạn tới từ Mỹ qua Séc du lịch. Cả hai đều là sinh viên tại Milan, Italy, và xét nghiệm của người bạn này đã cho kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2 vào ngày 1/3.

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế kiểm tra thân nhiệt của du khách nước ngoài tại cảng Bangsal trên đảo Pemenang Lombok, Indonesia, nhằm ngăn chặn khả năng lây lan dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19, ngày 12/2/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong bối cảnh dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 đang khiến chuỗi nguồn cung bị gián đoạn, giới chức Indonesia đã lên kế hoạch triển khai một gói chính sách mới nhằm gỡ bỏ các hàng rào thương mại cho hàng hóa xuất nhập khẩu.

Theo Thư ký Bộ điều phối các vấn đề kinh tế Indonesia Susiwijono Moegiarso, gói kích thích này sẽ tạo điều kiện cho lưu thông các mặt hàng xuất nhập khẩu của nước này. Tổng thổng Indonesia Joko Widodo và Bộ trưởng Điều phối kinh tế Indonesia, Airlangga Hartarto sẽ phác thảo gói chính sách, trong đó tập trung vào dòng chảy hàng hóa.

Gói này chính sách này sẽ bao gồm việc đơn giản hóa và nới lỏng các quy định xuất nhập khẩu, đặc biệt là việc vận chuyển các nguyên liệu từ nước ngoài. Chính phủ cũng sẽ nỗ lực đẩy nhanh việc nhập khẩu hàng hóa từ 500 công ty có tên tuổi lớn như giảm bớt thủ tục kiểm tra sản phẩm. Bên cạnh đó, chính phủ cũng sẽ cắt giảm chi phí hậu cần để tăng hiệu quả cho việc phân phối hàng hóa. Động thái này sẽ diễn ra sau khi Chính phủ Indonesia thông báo gói kích thích cho ngành du lịch vào tuần trước.

Trước đó, ngày 2/3 vừa qua, Indonesia đã xác nhận hai trường hợp đầu tiên nhiễm COVID-19 ở tỉnh Tây Java. Hiện cả hai người vẫn đang được cách ly tại Jakarta.

Đặng Ánh - Hữu Chiến (TTXVN)

Dành cho bạn

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.

Mexico tăng cường bảo đảm an toàn tại các cơ sở giáo dục

Mexico tăng cường bảo đảm an toàn tại các cơ sở giáo dục

Trước những diễn biến phức tạp về an ninh tại một số cơ sở giáo dục công lập trong thời gian qua, Mexico tăng cường phối hợp triển khai các biện pháp tăng cường an toàn cho giáo viên và học sinh. Trong đó chú trọng trang bị kỹ năng ứng phó với các tình huống nguy hiểm có nguy cơ xảy ra trong môi trường học đường.