CH Séc xác nhận 3 trường hợp nhiễm SARS-CoV-2 đầu tiên

Theo phóng viên TTXVN tại Praha, ngày 1/3, Bộ trưởng Y tế CH Séc Adam Vojtech thông báo nước này đã xác nhận 3 trường hợp đầu tiên nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, trong đó có 2 công dân Séc và 1 công dân Mỹ.
Chú thích ảnh
Người dân đeo khẩu trang để phòng tránh lây nhiễm COVID-19 tại Praha, CH Séc, ngày 27/1/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Giới chức y tế Séc cho hay hiện 3 bệnh nhân trên không ở trong tình trạng nghiêm trọng và đang được điều trị tại bệnh viện Bulovka ở thủ đô Praha, trong đó có một bệnh nhân mới được chuyển tới từ thành phố Usti nad Labem, miền Bắc CH Séc. Cả 3 bệnh nhân trên đã từng tới Italy.

Trường hợp thứ nhất là một công dân Séc 67 tuổi đã tham dự một cuộc hội thảo tại Udine, Italy. Trường hợp thứ hai là công dân Séc 34 tuổi đã cùng vợ con đi nghỉ lễ ở Italy. Trường hợp thứ ba là sinh viên người Mỹ đang theo học tại thành phố Milan, Italy cùng một người bạn từ Ecuador đến Séc du lịch. Hiện chưa rõ có bao nhiêu người từng tiếp xúc với những trường hợp này sẽ bị cách ly.

Bộ trưởng Vojtech đã cảnh báo người dân Séc tránh tới các địa điểm ở miền Bắc Italy, khu vực đang có số trường hợp nhiễm COVID-19 cao nhất ở châu Âu.

Như vậy, Séc là nước Trung Âu đầu tiên có trường hợp nhiễm COVID-19.

* Tại Anh, chính phủ nước này ngày 1/3 đã thông báo có thêm 13 trường hợp nhiễm mới COVID-19, nâng tổng số ca nhiễm lên 36 người. Trong số các trường hợp mới có 3 người từng tiếp xúc với người nhiễm bệnh, 7 người từng tới Italy và 2 người tới từ Iran. Nhà chức trách đang điều tra một trường hợp chưa rõ nguồn lây bệnh.

Phát biểu trong chuyến thăm một cơ sở y tế tại thủ đô London, Thủ tướng Anh Boris Johnson dự báo số ca nhiễm bệnh sẽ còn tăng thêm, đồng thời bày tỏ tự tin rằng nước này có đủ năng lực để ứng phó với dịch bệnh. Ông cho biết sẽ cân nhắc ngừng các sự kiện công cộng và đóng của trường học. Nếu dịch bệnh lan rộng, Chính phủ Anh sẽ kêu gọi các nhân viên y tế đã nghỉ hưu quay lại làm việc, cũng như khuyến khích người dân làm việc tại nhà.

Dự kiến Thủ tướng Johnson sẽ chủ trì cuộc họp của ủy ban ứng phó khẩn cấp của Chính phủ Anh trong ngày 2/3. 

Trong khi đó, theo hãng tin Sputnik, Bộ Ngoại giao Anh thông báo thân nhân của các nhà ngoại giao cũng như một số nhân viên Đại sứ quán Anh tại thủ đô Tehran sẽ được sơ tán trong bối cảnh COVID-19 bùng phát mạnh tại Iran. Thông báo của Bộ Ngoại giao Anh nêu rõ các nhân viên thiết yếu sẽ tiếp tục duy trì công việc. Trong bối cảnh tình hình tiếp tục xấu đi, khả năng Đại sứ quán Anh cung cấp hỗ trợ cho công dân Anh tại Iran có thể bị hạn chế. 

* Cùng ngày, Bộ Nội vụ Áo thông báo đã có thêm 4 trường hợp tại nước này có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2, nâng tổng số ca nhiễm bệnh tại Áo lên 14 người. Cả 4 bệnh nhân trên đều có "triệu chứng nhẹ", bao gồm một cặp vợ chồng du khách Đức và 2 công dân Áo.

Trước khi tới thủ đô Vienna (Áo), hai du khách Đức đã tham gia vào lễ hội ở quê nhà và có khả năng đã lây nhiễm ở đó. Hai người này đã tiếp xúc với một người bị nhiễm bệnh trong thời gian dài. Cả hai hiện đang được cách ly trong một khách sạn sau khi được điều trị tại bệnh viện Kaiser-Franz-Josef . 

Trong khi đó, hai người Áo đang được cách ly tại nhà. Trong số này, có một người phụ nữ vừa trở về từ Milan (Italy).

Trần Hiếu - Đặng Ánh (TTXVN)

Dành cho bạn

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Các cuộc tiếp xúc giữa Mỹ và Nga về Ukraine không chỉ xoay quanh chiến sự và khả năng đàm phán. Một thương vụ liên quan tới tài sản dầu mỏ Nga trị giá hàng chục tỷ USD được cho là đã xuất hiện trong những cuộc thảo luận, đặt ra câu hỏi về mối liên hệ giữa lợi ích kinh tế và tiến trình tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột.

Eo biển Hormuz. Ảnh: THX/TTXVN

Iran ra điều kiện mở lại eo biển Hormuz

Chính phủ Iran ngày 4/10 khẳng định sẽ không mở cửa trở lại eo biển Hormuz cho đến khi Mỹ đáp ứng đầy đủ 7 điều kiện mà hai bên đã thống nhất trong thỏa thuận tạm thời hồi tháng 6/2026.

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Số lượng thuốc methylphenidate - hoạt chất thường được sử dụng trong điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), được kê đơn tại Hàn Quốc đang tăng nhanh, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên, làm gia tăng lo ngại về tình trạng sử dụng thuốc như một biện pháp hỗ trợ học tập trong bối cảnh học sinh chịu áp lực học tập ngày càng lớn.