Bộ trưởng cấp cao Singapore Lý Hiển Long. Ảnh: CNA
Singapore phải thích nghi với một thực tế mới khi môi trường quốc tế trở nên kém trật tự và khó đoán hơn, trong bối cảnh Mỹ không còn sẵn sàng bảo đảm trật tự toàn cầu, Bộ trưởng cấp cao Lý Hiển Long tuyên bố ngày 8/2.
Phát biểu tại bữa tiệc mừng Tết Nguyên đán tại Câu lạc bộ Cộng đồng Teck Ghee, ông Lý nhận định rằng địa chính trị quốc tế vẫn căng thẳng, với nhiều yếu tố bất định đang chờ đón trong năm mới. Một trong những nhân tố quan trọng là chính quyền mới của Mỹ, vốn có cách tiếp cận rất khác đối với các vấn đề đối nội và đối ngoại.
Ông cho biết, do những thách thức nội bộ và sự chia rẽ trong nước, Mỹ hiện đang xác định lợi ích quốc gia một cách hẹp hơn, đồng thời theo đuổi một chính sách thực dụng, mang tính "giao dịch" để đạt được các mục tiêu trước mắt.
“Mỹ coi thuế quan như một công cụ chính sách ưu tiên, một nguồn thu từ bên ngoài và một cách để buộc các nước khác phải nhượng bộ”, ông nói.
Ông Lý Hiển Long cũng đề cập đến việc Washington rút khỏi các cam kết đa phương, chẳng hạn như Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu.
Mỹ không còn sẵn sàng bảo đảm trật tự toàn cầu. Điều này khiến môi trường quốc tế trở nên kém trật tự và khó đoán hơn. Trước thực tế đó, Singapore cũng như các quốc gia khác phải thích nghi, đồng thời duy trì quan hệ hữu nghị và gắn kết chặt chẽ với Mỹ.
Ông Lý cũng nhấn mạnh rằng, trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị kéo dài, Singapore cần tiếp tục nỗ lực củng cố quan hệ với các nước láng giềng.
Ông nhận định quan hệ Mỹ - Trung vẫn căng thẳng, với những khác biệt cơ bản chưa được giải quyết. Ở châu Âu, cuộc xung đột tại Ukraine sắp bước sang năm thứ tư. Ở Trung Đông, Israel và Hamas hiện đang tạm ngừng bắn và đã có một số con tin được trao trả. Tuy nhiên, vấn đề Palestine vẫn chưa được giải quyết, thậm chí có thể còn trầm trọng hơn.
Dù Đông Nam Á vẫn đang duy trì hòa bình, ông Lý cảnh báo rằng vẫn có những điểm nóng tiềm tàng trong khu vực.
Tuy nhiên, theo ông Lý Hiển Long, ngay cả trong một thế giới đầy biến động, những quốc gia nhỏ như Singapore vẫn có thể và phải hành động để đảm bảo an ninh và phát triển. Hai yếu tố cốt lõi giúp Singapore vượt qua thách thức: Một chính phủ mạnh mẽ, có năng lực, luôn đi trước các thách thức, nhận được sự tin tưởng của nhân dân và đưa ra các quyết định đúng đắn để bảo vệ tương lai đất nước. Một dân tộc đoàn kết, hiểu rõ tình hình thế giới, nhận thức được những thách thức phía trước và hợp tác chặt chẽ với chính phủ để biến khát vọng thành hiện thực.