Căng thẳng leo thang, Quốc hội Triều Tiên tái lập Ủy ban Đối ngoại

Triều Tiên ngày 11/4 đã tái lập Ủy ban đối ngoại của Quốc hội, một động thái được cho là nhằm tăng cường hoạt động ngoại giao trong bối cảnh các biện pháp trừng phạt quốc tế đang gia tăng.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (giữa) thăm một công trường xây dựng ở thủ đô Bình Nhưỡng ngày 16/3. Ảnh: YONHAP/TTXVN

Theo Hãng thông tấn Yonhap, ủy ban trên được thành lập lại tại kỳ họp thứ 5 Quốc hội Triều Tiên khóa 13. Ông Ri Su-yong, cựu quan chức ngoại giao hàng đầu và hiện là Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên, được bầu làm người đứng đầu Ủy ban đối ngoại của Quốc hội.

Các thành viên khác của ủy ban này bao gồm người đứng đầu cơ quan giải quyết các vấn đề liên Triều Ri Song-won và Thứ trưởng Ngoại giao Kim Kye-gwan. Ủy ban trên được thành lập năm 1989 và giải thể năm 1998.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tham dự kỳ họp kéo dài 1 ngày này, Đây là kỳ họp đầu tiên của Quốc hội Triều Tiên kể từ khi ông Kim Jong-un được bầu làm Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ.


Cũng tại kỳ họp này, các đại biểu Quốc hội Triều Tiên quyết định dành 15,8% ngân sách năm nay cho quốc phòng, tương đương mức của năm trước, đồng thời dự kiến mức chi ngân sách nhà nước sẽ tăng 5,4% so với năm ngoái.

TTXVN/Tin Tức
Ông Tập vừa từ Mỹ trở về, Trung Quốc ngừng nhập than Triều Tiên
Ông Tập vừa từ Mỹ trở về, Trung Quốc ngừng nhập than Triều Tiên

Sau chuyến công du Mỹ của Chủ tịch Tập Cận Bình tuần qua, Trung Quốc quyết định ngừng nhập khẩu than của Triều Tiên, buộc một tàu hàng của Bình Nhưỡng phải quay đầu về nước.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN