Hoạt động của dịch vụ phà đầu tiên giữa CHDCND Triều Tiên và Nga đã tạm dừng sau khi các biện pháp trừng phạt bổ sung của Liên hợp quốc (LHQ), nhằm đáp trả các vụ thử tên lửa đạn đạo của Bình Nhưỡng, khiến nhu cầu khách và hàng hóa sụt giảm.
Ngày 2/9, CHDCND Triều Tiên tuyên bố bất kỳ nỗ lực nào của Hàn Quốc và Mỹ nhằm xác định vị trí của những bệ phóng tên lửa di động của nước này sẽ vô ích.
Hàng chục nghìn người dân CHDCND Triều Tiên đã cùng tụ hội tại quảng trường ở thủ đô Bình Nhưỡng, vẫy các biểu ngữ, giơ cao nắm đấm lên không trung thể hiện sự thách thức sau lời cảnh báo sẽ “lửa cháy và thịnh nộ” của Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Giới phân tích tin rằng tình huống nguy hiểm nhất sẽ xảy đến khi Triều Tiên bán tên lửa và lò phản ứng hạt nhân cho Syria và Iran hoặc thậm chí là cho các tổ chức khủng bố.
Trong khi chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump muốn chơi một “ván bài lật ngửa” với chương trình phát triển tên lửa và hạt nhân của Triều Tiên thì Tổng thống Nga Vladimir Putin dường như lại nhìn thấy một lợi thế chiến lược từ đây.
Mặc dù Mỹ được trang bị tốt hơn Triều Tiên, nhưng tờ Newsweek cho rằng một cuộc chiến tranh nổ ra giữa hai nước có thể dẫn đến cái chết của 1 triệu người và tổn hại kinh tế khoảng 1.000 tỉ USD. Trong khi đó, tờ Rodong Sinmun của Triều Tiên bình luận rằng viễn cảnh Washington tấn công Bình Nhưỡng sẽ dẫn “đế quốc Mỹ đến kết cục thảm hại”.
“Không, hiện giờ chúng tôi không có bất cứ liên hệ hoặc liên kết nào với quân đội CHDCND Triều Tiên”, một quan chức quốc phòng Trung Quốc nêu rõ. Lời khẳng định chắc nịch này đã khiến dư luận quan tâm tới lý do khiến Trung Quốc giảm tối đa quan hệ quân sự với Triều Tiên.
Sau khi Bình Nhưỡng tuyên bố phóng thành công tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) đầu tiên có thể mang theo đầu đạn hạt nhân và vươn tầm bắn tới Mỹ, lãnh đạo hai nước Hàn Quốc và Trung Quốc đã nhất trí gia tăng sức ép lên Triều Tiên.
Thành viên Ủy ban quốc phòng Quốc hội Nga, ông Alexey Pushkov cho rằng, Tổng thống Mỹ Donald Trump đang tìm cách tiến hành một cuộc chiến tranh giống như những người tiền nhiệm với việc đang tổ chức cuộc tập trận gần Bán đảo Triều Tiên.
Sau khi Triều Tiên tuyên bố phóng thử thành công tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) đầu tiên, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gợi ý rằng Washington có thể một mình đối phó với Bình Nhưỡng, trừ khi Trung Quốc thực hiện “một động thái mạnh mẽ” nhằm giải giáp Triều Tiên.
Vừa phóng thành công tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) đầu tiên vào ngày 4/7, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un liền tuyên bố sẽ "tặng thêm quà" cho Mỹ bất chấp cảnh báo của tướng Mỹ rằng quân đội Mỹ và quân đội Hàn Quốc sẵn sàng cho một cuộc chiến với Triều Tiên. Nhưng nếu Mỹ xem xét biện pháp quân sự để đối phó với Bình Nhưỡng thì Hàn Quốc và Nhật Bản sẽ gặp nguy hiểm.
Ngày 5/7, quân đội Hàn Quốc đã công bố đoạn băng hình về các tên lửa tiên tiến có thể được sử dụng trong các chiến dịch nhằm vô hiệu hóa ban lãnh đạo Triều Tiên.
Mỹ và Hàn Quốc đã cùng sát cánh trong cuộc tập trận chung bắn đạn thật và phóng tên lửa hôm 5/7, đây được coi là sự phô trương lực lượng sau vụ thử tên lửa của CHDCND Triều Tiên đúng vào Ngày Độc lập Mỹ.
Trên sóng truyền hình quốc gia Triều Tiên KCTV, nữ phát thanh viên trong bộ trang phục truyền thống đã vui mừng thông báo tin nước này vừa thử thành công tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) đầu tiên.
Trong bối cảnh Bình Nhưỡng tuyên bố thử nghiệm thành công quả tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) đầu tiên được cho là có thể bắn tới Alaska (Mỹ), thông tin về số lượng đầu đạn hạt nhân mà Bình Nhưỡng sở hữu do Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế (SIPRI) công bố có thể khiến không ít người giật mình.
Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Tomomi Inada ngày 4/7 cho biết nước này đang phân tích tuyên bố của Triều Tiên về việc phóng thử thành công tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM).
Hãng thông tấn Yonhap đưa tin Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in ngày 4/7 cảnh báo Triều Tiên không nên vượt qua “điểm giới hạn” sau khi Bình Nhưỡng tuyên bố trước đó cùng ngày đã phóng thử thành công tên lửa đạn đạo liên lục địa.
Đài truyền hình quốc gia Triều Tiên đưa tin nước này đã phóng thành công quả tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) đầu tiên vào sáng 4/7. Theo giới chuyên gia, quỹ đạo bay như vậy cho phép quả tên lửa đánh trúng bang Alaska của Mỹ.
Không lâu sau khi Mỹ tuyên bố hết kiên nhẫn chiến lược với Triều Tiên, Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) đã điều một đơn vị tinh nhuệ tới khu vực gần biên giới với Triều Tiên. Về phần mình, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov lo Mỹ sẽ hành động đơn phương với Bình Nhưỡng và Moskva từng có động thái tương tự Trung Quốc.