Campuchia từng bước phục hồi và tiến tới mở cửa trở lại hoàn toàn

Đã 8 tháng kể từ “sự cố cộng đồng 20/2” làm bùng phát làn sóng COVID-19 thứ ba tại Campuchia, nước này đã từng bước phục hồi và tiến sát tới thời điểm có thể mở cửa hoàn toàn nền kinh tế, nhờ nỗ lực rất lớn của Chính phủ trong việc kiểm soát virus SARS-CoV-2.

Chú thích ảnh
Người dân di chuyển trên đường phố thủ đô Phnom Penh, Campuchia. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, các biện pháp phòng chống dịch nghiêm ngặt và hiệu quả của Chính phủ Campuchia cùng với những kết quả đạt được từ chiến dịch tiêm phòng COVID-19 đã giúp làm giảm số ca mắc COVID-19 đáng kể, từ mức cao kỷ lục 1.130 ca/ngày hôm 30/6 xuống khoảng 200 ca/ngày từ đầu tháng 10/2021 và ở mức thấp nhất trong 6 tháng qua ngày 20/10.

Bộ Y tế Campuchia ngày 20/10 thông báo ghi nhận 12 ca tử vong và 166 ca mắc COVID-19 trong 24 giờ qua, trong đó có 31 ca nhập cảnh. Như vậy, tính đến hiện tại, Campuchia phát hiện tổng cộng 117.201 ca mắc COVID-19, trong đó 111.690 người đã khỏi bệnh và 2.693 người tử vong.

Báo Khmer Times dẫn lời người phát ngôn Chính phủ Campuchia Phay Siphan ngày 19/10 cho rằng chiến dịch tiêm phòng là một phần trong những nỗ lực của Chính phủ nhằm giảm thảm kịch do dịch bệnh gây ra. Trong khi đó, người dân là những người góp phần khuất phục dịch bệnh và đưa đất nước tiến bước trở lại.

Cách đây 13 ngày, Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen đã thông báo về khả năng mở cửa tất cả các lĩnh vực kinh tế nếu trong 10-15 ngày sau Lễ Pchum Ben (diễn ra từ 5 - 7/10), tình hình dịch bệnh tại nước này vẫn ổn định.

Trong diễn biến liên quan, Giám đốc điều hành Cambodia Airports - Công ty khai thác 3 sân bay quốc tế tại Campuchia, Alain Brun vừa cho biết các hãng hàng không sẽ từng bước khôi phục các chuyến bay đến và đi từ Campuchia khi nước này giảm thời gian cách ly.

Từ ngày 18/10 vừa qua, khách trong và ngoài nước tiêm phòng COVID-19 đầy đủ chỉ phải cách ly tập trung 7 ngày khi nhập cảnh vào Campuchia. Trong khi đó, người mang hộ chiếu ngoại giao, công vụ, nhà đầu tư có thư mời của doanh nghiệp chỉ cần cách ly ba ngày. Tuy nhiên, theo ông Brun, để khách du lịch bay nhiều hơn, các hãng hàng không cần chính sách miễn cách ly đối với hành khách đã được tiêm phòng đầy đủ.

Theo số liệu của Cambodia Airport, trong 9 tháng từ tháng 1 - 9/2021, lượng khách đến và đi từ 3 sân bay quốc tế tại Campuchia giảm 91,2% so với cùng kỳ năm 2020 và thấp hơn 97,9% so với cùng kỳ năm 2019. Trong khi đó, vận tải hàng không lại tăng 30,9%, chủ yếu qua Sân bay Quốc tế Phnom Penh.

* Trong khi đó, tại Singapore, ngày 20/10 đánh dấu nước này chào đón những du khách đầu tiên theo chương trình miễn cách ly mở rộng, đánh dấu bước lớn tiến tới phục hồi các đường bay quốc tế, bất chấp sự gia tăng mạnh các ca mắc COVID-19. 

Các chuyến bay của Singapore Airlines từ Amsterdam và London hạ cánh ngày 20/10 được áp dụng theo chương trình Hành lang đi lại cho những người đã tiêm đủ vaccine (VTL). Từ tuần này, cơ chế VTL sẽ được mở rộng đối với những du khách đã tiêm vaccine đến từ Canada, Đan Mạch, Pháp, Italy, Hà Lan, Tây Ban Nha, Anh và Mỹ, theo đó những người này không cần cách ly khi nhập cảnh Singapore nếu có kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2. Trước đó, Singapore đã áp dụng cơ chế VTL cho du khách từ Đức và Brunei, và cũng dự kiến thêm Hàn Quốc từ giữa tháng 11 tới. 

Trong khi đó, do số ca nhiễm tăng trở lại gần đây, Singapore đồng thời siết chặt các biện pháp phòng dịch như giới hạn các cuộc tụ tập xã hội xuống 2 người và chỉ cho phép những người tiêm vaccine vào các trung tâm mua sắm. Đeo khẩu trang cũng là quy định bắt buộc, những người vi phạm bị phạt hoặc thậm chí bị kết án tù. 

Trong ngày 19/10, Singapore ghi nhận 3.994 ca mắc mới, con số cao nhất từ trước tới nay, sau nhiều ngày có hơn 3.000 ca mắc mỗi ngày với phần lớn là không triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ. Đến nay, hơn 80% trong tổng số 5,45 triệu dân Singapore đã được tiêm vaccine.

Trang Nhung - Thúc Anh (TTXVN)
Nhật Bản sống chung an toàn với COVID-19 - Bài 1: Chìa khóa kiềm chế dịch
Nhật Bản sống chung an toàn với COVID-19 - Bài 1: Chìa khóa kiềm chế dịch

Với hơn 29% dân số là người cao tuổi (từ 65 tuổi trở lên) và phương tiện giao thông chủ yếu là tàu điện và xe buýt, Nhật Bản là một môi trường lý tưởng cho sự lây lan của dịch COVID-19.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN