17% học sinh, sinh viên Hàn Quốc 'nghiện' Internet và smartphone

Bộ Bình đẳng giới và Gia đình Hàn Quốc ngày 25/8 công bố kết quả cuộc khảo sát mới nhất cho thấy khoảng 17% học sinh, sinh viên Hàn Quốc bị "nghiện" Internet và điện thoại thông minh.

Chú thích ảnh
Giới trẻ Hàn Quốc sử dụng điện thoại di động tại Seoul. Ảnh: AFP/TTXVN

Bộ Bình đẳng giới và Gia đình Hàn Quốc thực hiện cuộc khảo sát về sử dụng Internet và điện thoại thông minh trong lứa tuổi thanh thiếu niên (13 - 19 tuổi) với 1.331.441 thanh thiếu niên của nước này trong tháng 6 và 7/2020. Kết quả cho thấy 228.120 người, tương đương 17,1%, trong số này phụ thuộc quá mức vào Internet hoặc điện thoại thông minh hoặc cả hai, tăng 1,1 điểm phần trăm so với mức 16% trong cùng kỳ năm 2019.

Bộ này cho biết đang có kế hoạch cung cấp các chương trình tư vấn, điều trị y tế và các chương trình chăm sóc khác cho các em học sinh, sinh viên bị "nghiện" nặng Internet và thiết bị điện thoại thông minh.

Theo kết quả cuộc khảo sát, có 175.496 trên tổng số 1.331.441 thanh thiếu niên "nghiện" Internet. Con số "nghiện" điện thoại thông minh là 136.538 người. 83.914 người "nghiện" cả Internet và điện thoại thông minh. Tính theo giới, 116.731 học sinh nam và 111.389 học sinh nữ phụ thuộc vào cả Internet và điện thoại thông minh.

K.Dung (TTXVN)
Gần 1/4 giới trẻ nghiện smartphone
Gần 1/4 giới trẻ nghiện smartphone

Theo nghiên cứu của các bác sĩ Anh, gần 1/4 giới trẻ hiện nay phụ thuộc chủ yếu vào điện thoại thông minh (smartphone) và hành vi này tương tự với những người bị nghiện ngập.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN