Tập đoàn Maersk kiện chủ tàu Ever Given liên quan đến sự cố mắc cạn ở kênh đào Suez

Ngày 13/2, Tập đoàn vận tải biển Maersk của Đan Mạch cho biết đã đệ đơn kiện chống lại chủ sở hữu và vận hành tàu Ever Given - con tàu container bị mắc cạn 6 ngày ở kênh đào Suez hồi năm 2021 gây thiệt hại nghiêm trọng cho thương mại toàn cầu.
Chú thích ảnh
Tàu Ever Given rời kênh đào Suez, Ai Cập ngày 7/7/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Người phát ngôn của Tập đoàn Maersk nêu rõ tập đoàn đã đệ đơn kiện lên Tòa án Hàng hải và Thương mại của Đan Mạch nhằm yêu cầu công ty sở hữu tàu Ever Given và đơn vị phụ trách quản lý kỹ thuật của tàu bồi thường những thiệt hại do sự cố tại kênh đào Suez gây ra. Maersk không cho biết chi tiết về đơn khiếu nại cũng như thời điểm công ty nộp đơn khiếu nại.

Ever Given là một trong những tàu container lớn nhất thế giới. Tàu do hãng vận tải biển Evergreen của Đài Loan (Trung Quốc) thuê lại từ chủ sở hữu tàu - công ty Shoei Kisen của Nhật Bản.

Hiện cả công ty Evergreen và Shoei Kisen đều chưa đưa ra bình luận về thông tin trên.

Tháng 3/2021, tàu container khổng lồ Ever Given treo cờ Panama bị mắc kẹt và chắn ngang kênh đào Suez, làm tắc nghẽn tuyến hàng hải quan trọng này trong 6 ngày. Ever Given đã được giải cứu trong một chiến dịch cứu hộ quy mô lớn với sự tham gia của một đội tàu lai dắt. Sự cố này đã gây thiệt hại 9 tỷ USD mỗi ngày cho thương mại toàn cầu và làm căng thẳng chuỗi cung ứng vốn đã bị đứt gãy nghiêm trọng do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19.

Maersk có trụ sở chính tại Copenhagen và có đại lý trên 130 quốc gia. Đây là tập đoàn vận tải lớn nhất thế giới, ngang hàng với tập đoàn vận tải MSC của Italy. Maersk hiện sở hữu hơn 700 tàu biển, trong đó có một số tàu lớn nhất thế giới.

Phan An (TTXVN)

Dành cho bạn

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Các cuộc tiếp xúc giữa Mỹ và Nga về Ukraine không chỉ xoay quanh chiến sự và khả năng đàm phán. Một thương vụ liên quan tới tài sản dầu mỏ Nga trị giá hàng chục tỷ USD được cho là đã xuất hiện trong những cuộc thảo luận, đặt ra câu hỏi về mối liên hệ giữa lợi ích kinh tế và tiến trình tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột.

Eo biển Hormuz. Ảnh: THX/TTXVN

Iran ra điều kiện mở lại eo biển Hormuz

Chính phủ Iran ngày 4/10 khẳng định sẽ không mở cửa trở lại eo biển Hormuz cho đến khi Mỹ đáp ứng đầy đủ 7 điều kiện mà hai bên đã thống nhất trong thỏa thuận tạm thời hồi tháng 6/2026.

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Số lượng thuốc methylphenidate - hoạt chất thường được sử dụng trong điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), được kê đơn tại Hàn Quốc đang tăng nhanh, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên, làm gia tăng lo ngại về tình trạng sử dụng thuốc như một biện pháp hỗ trợ học tập trong bối cảnh học sinh chịu áp lực học tập ngày càng lớn.