Triều Tiên phát triển động cơ nhiên liệu rắn loại mới cho tên lửa đạn đạo tầm trung

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA ngày 15/11 đưa tin nước này đã phát triển động cơ sử dụng nhiên liệu rắn lực đẩy cao loại mới sử dụng cho tên lửa đạn đạo tầm trung (IRBM).
Chú thích ảnh
Ảnh do Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) công bố ngày 15/11/2023 cho thấy vụ thử nghiệm động cơ sử dụng nhiên liệu rắn lực đẩy cao kiểu mới, được sử dụng cho tên lửa đạn đạo tầm trung (IRBM). Ảnh: Yonhap/TTXVN

Phóng viên TTXVN tại Đông Bắc Á dẫn nguồn tin trên cho biết Triều Tiên đã tiến hành thử động cơ giai đoạn 1 và giai đoạn 2 trong các ngày 11 và 14/11 vừa qua nhằm đánh giá các thông số kỹ thuật. Những cuộc thử nghiệm phản lực trên mặt đất này đã diễn ra thành công, đồng thời khẳng định độ tin cậy và ổn định của công nghệ thiết kế và sản xuất động cơ nhiên liệu rắn lực đẩy cao của Triều Tiên. 

KCNA nhấn mạnh việc phát triển IRMB loại mới có ý nghĩa quan trọng và các cuộc thử nói trên là "một quy trình thiết yếu để tăng cường hơn nữa năng lực tấn công chiến lược của các lực lượng vũ trang Triều Tiên, trong bối cảnh đất nước đối mặt với môi trường an ninh nghiêm trọng và bất ổn không ổn định cũng như tình hình quân sự trong tương lai tại khu vực".

Khánh Vân (TTXVN)

Dành cho bạn

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

Các nguồn thạo tin của tờ The Wall Street Journal (Mỹ) cho biết Iran đã nối lại hoạt động sản xuất tên lửa đạn đạo tại các cơ sở ngầm và sử dụng linh kiện dự trữ. Diễn biến này đang đặt dấu hỏi đối với thành quả mà Mỹ và Israel từng quảng bá là thắng lợi lớn của cuộc chiến.
'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

Các cuộc tấn công của Houthi trong thời gian gần đây nhằm vào Saudi Arabia đã làm dấy lên câu hỏi liệu Riyadh có kích hoạt “Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Hồi giáo” - liên minh an ninh gồm Pakistan, Saudi Arabia và Thổ Nhĩ Kỳ hay không. Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan cho rằng khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra.
Ba Lan ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay 4 tỷ USD để mua sắm khí tài quân sự   

Ba Lan ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay 4 tỷ USD để mua sắm khí tài quân sự   

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, Ba Lan vừa ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay trị giá 4 tỷ USD từ Mỹ nhằm hỗ trợ tài chính cho các chương trình mua sắm khí tài quân sự, trong bối cảnh chính quyền nước này tiếp tục đẩy mạnh hiện đại hóa quốc phòng và tăng cường năng lực phòng thủ tại sườn phía Đông của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).