Philippines cam kết duy trì tập trận chung với Mỹ

Philippines sẽ duy trì hiệp ước tăng cường quốc phòng với Mỹ, cũng như tiếp tục triển khai các cuộc tập trận chung, bất chấp việc Tổng thống Rodrigo Duterte liên tục đe dọa sẽ chấm dứt hoạt động hợp tác quân sự như vậy giữa hai nước.

Binh sĩ hải quân Philippines và Mỹ tham gia tập trận ở Palawan năm 2015. Ảnh: AFP/TTXVN

Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Delfin Lorenzana ngày 7/11 đã xác nhận diễn biến trên. Phát biểu trước các phóng viên, Bộ trưởng Delfin Lorenzana nêu rõ, Thỏa thuận Tăng cường Hợp tác Quốc phòng, vốn hỗ trợ cơ chế pháp lý cho quá trình tăng cường hiện diện của binh sĩ Mỹ tại Philippines, sẽ "vẫn được duy trì".

Ngoài ra, Bộ trưởng Delfin Lorenzana cũng thông báo rằng 2 cuộc tập trận thường niên, gồm cuộc tập trận Hợp tác huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu trên biển (CARAT) cùng với cuộc tập trận Tấn công đổ bộ Philippine (PHIBLEX), sẽ bị gián đoạn song ít nhất một cuộc tập trận quy mô lớn là "Balikatan" sẽ tiếp tục được triển khai, cùng với đó là các cuộc tập trận quy mô nhỏ với nội dung chống khủng bố, hỗ trợ giải quyết các vấn đề nhân đạo và ứng phó với thảm họa.

TTXVN/Tin Tức
Tổng thống Philippines hủy thương vụ mua vũ khí của Mỹ
Tổng thống Philippines hủy thương vụ mua vũ khí của Mỹ

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã đề nghị hủy thương vụ Manila mua súng trường cảnh sát từ Mỹ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN