Các lực lượng Iraq giành lại một vị trí chiến lược từ tay IS

Quân đội Iraq tuyên bố các lực lượng Iraq cùng với lực lượng bán quân sự Hồi giáo dòng Shi'ite ngày 2/10 đã giành lại một căn cứ không quân từ tay tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng, qua đó giành lại một vị trí chiến lược tại miền Bắc Iraq trong bối cảnh quân đội nước này đang tiến về thị trấn Hawija.
Các lực lượng Iraq giành lại một vị trí chiến lược từ tay IS ảnh 1

Các lực lượng Iraq làm nhiệm vụ trong chiến dịch chống IS tại làng Al-Rayhanna, gần thị trấn Anah, tỉnh Anbar ngày 19/9. Ảnh: AFP/TTXVN

Các chỉ huy quân đội Iraq cho biết các tay súng IS đã sử dụng căn cứ không quân Rashad, cách thị trấn Hawija 30 km về phía Nam, làm trại huấn luyện và căn cứ hậu cần.

Theo Trung tá Salih Yaseen, sau khi nhanh chóng tiến hành các công tác khôi phục, căn cứ không quân này sẽ đóng vai trò quan trọng đối với các lực lượng Iraq, cho phép các máy bay trực thăng chở binh sĩ và vũ khí trong các chiến dịch tương lai nhằm duy trì an ninh tại miền Bắc.

Căn cứ không quân này cũng sẽ giúp loại bỏ hang ổ của những phần tử khủng bố ẩn náu tại các khu vực miền núi gần Kirkuk, đồng thời xóa bỏ các nguy cơ đe dọa cơ sở năng lượng cũng như các mỏ dầu.  

     

Thị trấn Hawija ở phía Tây thành phố dầu mỏ Kirkuk và là một trong 2 khu vực cuối cùng ở Iraq vẫn nằm dưới sự kiểm soát của IS.

     

Phiến quân bắt đầu kiểm soát căn cứ không quân Rashad sau khi quân đội Iraq thất thủ trong cuộc tấn công của IS năm 2014. Đầu tháng 9 vừa qua, các lực lượng Iraq đã triển khai giai đoạn một của chiến dịch giải phóng thị trấn Hawija, tiêu diệt tổng cộng 557 tay súng IS và giải phóng hơn 100 ngôi làng.

Trong giai đoạn 2 của chiến dịch được tiến hành hôm 29/9, quân đội chính phủ cùng Lực lượng Phản ứng Nhanh (RRF) và lực lượng không quân đã giải phóng 23 ngôi làng và vùng lân cận, tiêu diệt 240 tay súng IS, phá hủy 58 phương tiện, đồng thời hỗ trợ sơ tán 150 gia đình.

(TTXVN/Báo Tin Tức)

Dành cho bạn

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.

Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin phát biểu tại thủ đô Moskva. Ảnh: THX/TTXVN phát

Ông Putin cảnh báo NATO về Kaliningrad: 'Toàn bộ các loại vũ khí' có thể được đặt lên bàn nghị sự

Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin cho rằng thế giới đang trải qua một thời khắc nguy hiểm và cảnh báo phương Tây không làm leo thang đối đầu liên quan đến Ukraine bằng cách đe dọa vùng lãnh thổ tách biệt Kaliningrad của Nga, nơi Moskva đã tuyên bố rõ rằng họ sẽ bảo vệ bằng vũ khí hạt nhân nếu cần thiết.