Australia triển khai máy bay E-7A Wedgetail tới vùng Vịnh

Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, ngày 10/3, Thủ tướng Australia Anthony Albanese, Ngoại trưởng Penny Wong và Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Richard Marles ra thông cáo chung cho biết Iran vẫn đang tăng cường các cuộc tấn công trả đũa ở Trung Đông với quy mô và mức độ chưa từng thấy, và có 12 quốc gia trong khu vực tiếp tục trở thành mục tiêu bị tấn công.
Chú thích ảnh
Máy bay E-7A Wedgetail của Australia. Ảnh: Bộ Quốc phòng Australia

Thông cáo nêu rõ, chỉ riêng Các tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE) đã phải bắn hạ hơn 1.500 tên lửa và thiết bị bay không người lái của Iran. Làn sóng tấn công và bất ổn ngày càng tăng đang đe dọa tính mạng của dân thường, trong đó có cả các công dân Australia.

Thông cáo cũng cho biết, hiện tại, Australia đã nhận được đề nghị của các quốc gia vùng Vịnh và sẽ triển khai máy bay E-7A Wedgetail đến khu vực này để giúp bảo vệ công dân Australia cũng như các thường dân khác. Gần đây, máy bay E-7A Wedgetail cũng đã được triển khai đến châu Âu như một phần hoạt động hỗ trợ của Australia dành cho Ukraine.

Máy bay E-7A Wedgetail có khả năng trinh sát tầm xa, giúp đảm bảo an ninh không phận tại vùng Vịnh. Các máy bay này và các nhân viên hỗ trợ thuộc Lực lượng Quốc phòng Australia (ADF) sẽ được triển khai tới vùng Vịnh trong 4 tuần để giúp nâng cao năng lực phòng thủ tập thể.

Ngoài ra, Chính phủ của Thủ tướng Albanese còn dự định sẽ cung cấp cả tên lửa không đối không tầm trung tiên tiến (AMRAAM) cho UAE.

Chính phủ Australia khẳng định nước này "sẽ không tấn công chống lại Iran" và "cũng không triển khai lực lượng trên bộ tới Iran". Ưu tiên hàng đầu của chính phủ Australia hiện nay là đảm bảo an toàn cho công dân nước này. 

Theo thông cáo, hiện có khoảng 115.000 người Australia đang ở Trung Đông, trong đó có khoảng 24.000 người ở UAE. Việc giúp đảm bảo an toàn cho công dân Australia ở vùng Vịnh cũng đồng nghĩa với việc giúp UAE và các quốc gia trong khu vực này nâng cao khả năng tự vệ.

Bên cạnh đó, Australia cũng tiếp tục lên kế hoạch về các phương án dự phòng để đảm bảo an toàn cho công dân nước này và giúp các du khách rời khỏi Trung Đông. Hiện nước này đã cử nhân viên Bộ Ngoại giao và Thương mại (DFAT) đến khu vực để hỗ trợ công tác lãnh sự. Australia kêu gọi tất cả các bên tuân thủ luật nhân đạo quốc tế và bảo vệ tính mạng của dân thường. Các lực lượng của nước này được triển khai tới Trung Đông sẽ hoạt động theo luật pháp và chính phủ Australia cũng đã thông báo cho Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về các hoạt động thực hiện theo Điều 51 của Hiến chương Liên hợp quốc.

Trong khi đó, truyền thông phương Tây đưa tin Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 9/3 cho biết đã có 11 quốc gia liên hệ với nước này để tìm kiếm sự hỗ trợ trong việc đối phó với các thiết bị bay không người lái (drone) vốn được Iran sử dụng trong chiến dịch đáp trả các cuộc không kích của Mỹ và Israel. Ông Zelensky không nêu đích danh các quốc gia trên nhưng cho biết một số chuyên gia về drone của Ukraine đã lên đường tới Trung Đông và dự kiến sẽ có mặt tại đây trong tuần này.

Liên quan đến việc cho phép Mỹ sử dụng căn cứ quân sự ở châu Âu, người phát ngôn của Nội các Đức Stefan Cornelius cho biết Berlin không có ý định hạn chế Mỹ sử dụng các căn cứ quân sự của nước này tại Đức cho hành động chống lại Iran. Trước đó, tờ Berliner Zeitung đưa tin căn cứ không quân Ramstein ở Tây Nam nước Đức đóng vai trò quan trọng trong việc chuẩn bị và thực hiện các cuộc tấn công quy mô lớn của Mỹ chống Iran.

Thanh Tú - Nguyễn Hằng (TTXVN)

Dành cho bạn

Quân nhân Ukraine tại lễ chuyển giao các thiết bị quân sự và vũ khí hạng nặng tại Kiev. Ảnh tư liệu: TTXVN

NATO mở cơ chế mới, giúp Ukraine mua vũ khí rẻ hơn, nhanh hơn

NATO sẽ cho phép Ukraine mua vũ khí, đạn dược và thiết bị quân sự thông qua Cơ quan Hỗ trợ và Mua sắm NATO (NSPA), qua đó giúp Kiev tiếp cận nguồn cung quốc phòng nhanh hơn, với chi phí thấp hơn, đồng thời tăng cường liên kết giữa ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine và các đồng minh phương Tây.

Tàu Hải quân Mỹ tuần tra tại khu vực Hạm đội 5 đóng quân tại thủ đô Manama, Bahrain. Ảnh: turkiyetoday.com/TTXVN

Mỹ thu hẹp hiện diện quân sự và ngoại giao tại Tây Á

Truyền thông Iran đưa tin, Mỹ đang thu hẹp sự hiện diện quân sự tại các căn cứ trên khắp Tây Á, đồng thời cắt giảm nhân sự tại một số cơ quan đại diện ngoại giao trong khu vực, trong bối cảnh Iran đe dọa đáp trả nếu Mỹ và Israel tiến hành các cuộc tấn công mới.

Hàn Quốc và Mỹ kết thúc tập trận rà phá thủy lôi đa quốc gia

Hàn Quốc và Mỹ kết thúc tập trận rà phá thủy lôi đa quốc gia

Hàn Quốc và Mỹ vừa kết thúc cuộc tập trận rà phá thủy lôi đa quốc gia lần thứ 9 năm 2026 ngoài khơi thành phố cảng Busan, với sự tham gia của lực lượng hải quân đến từ 15 quốc gia đối tác, nhằm nâng cao năng lực tác chiến và khả năng phối hợp trong các hoạt động rà phá thủy lôi trên biển.