Iran nêu các điều kiện giảm căng thẳng, bác khả năng đàm phán với Mỹ

Tehran sẵn sàng giảm leo thang căng thẳng ở Trung Đông nếu lãnh thổ của các nước láng giềng không bị sử dụng cho việc tấn công Iran. Đây là tuyên bố của Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ ngày 9/3.
Chú thích ảnh
Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian phát biểu tại Tehran, ngày 11/2/2026. Ảnh: THX/TTXVN

Trong cuộc điện đàm, Tổng thống Pezeshkian nêu rõ Iran luôn sẵn sàng hạ nhiệt căng thẳng trong khu vực với điều kiện "không phận, đất liền và vùng biển của các nước láng giềng không bị sử dụng để tấn công người dân Iran".

Ngoài ra, nhà lãnh đạo Iran cũng đề cập đến vụ có một tên lửa vừa bị đánh chặn ở Thổ Nhĩ Kỳ và khẳng định tên lửa này không hề liên quan đến Tehran. Ông tuyên bố sẵn sàng thành lập nhóm điều tra chung để giải quyết cáo buộc liên quan đến vụ việc và cho rằng đây là hành động nhằm chia rẽ Iran với các quốc gia khác trong khu vực.

Về phần mình, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip tuyên bố việc vi phạm không phận nước này là "không thể chấp nhận được" và nhấn mạnh rằng Ankara sẽ thực hiện các biện pháp cần thiết để ngăn chặn các sự cố tương tự. Ông kêu gọi chấm dứt các hành động nhắm mục tiêu vào các quốc gia Hồi giáo trong khu vực, đồng thời khẳng định Ankara phản đối việc can thiệp bất hợp pháp vào công việc nội bộ của Iran.

Trước đó, Văn phòng Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ thông báo một tên lửa đạn đạo phóng từ Iran sang Thổ Nhĩ Kỳ đã bị lực lượng phòng không và phòng thủ tên lửa của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đánh chặn và vô hiệu hóa kịp thời trên bầu trời khu vực Sahinbey thuộc tỉnh Gaziantep. Không có người thiệt mạng hay bị thương trong vụ việc này. Đây là sự cố thứ 2 như vậy xảy ra trong không phận Thổ Nhĩ Kỳ kể từ khi bùng nổ chiến sự giữa Mỹ và Israel với Iran.

Cùng ngày, trong cuộc phỏng vấn với truyền hình, Thứ trưởng Ngoại giao Iran Kazim Garibabadi cho biết Trung Quốc, Nga, Pháp và một số quốc gia đã liên hệ với Iran về việc chấm dứt chiến tranh hoặc đạt được thỏa thuận ngừng bắn. Tuy nhiên, ông Garibabadi nhấn mạnh rằng bất kỳ thỏa thuận tiềm năng nào cũng “cần phải có sự đảm bảo rằng sẽ không lặp lại các hành động gây hấn chống lại Iran". Theo ông, Iran không phải là bên khởi xướng chiến tranh và Tehran sẽ tiếp tục các biện pháp phòng thủ “cho đến khi được đảm bảo rằng cuộc tấn công này sẽ không lặp lại", theo đúng khuôn khổ quyền tự vệ trong Điều 51 của Hiến chương Liên hợp quốc (LHQ).

Trong khi đó, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho biết việc đàm phán với Mỹ hiện không nằm trong chương trình nghị sự của nước này và hiện còn quá sớm để nhà lãnh đạo tối cao mới Mojtaba Khamenei bình luận về các cuộc đàm phán với Mỹ. Người đứng đầu ngành ngoại giao Iran nói rõ Tehran đã có trải nghiệm "cay đắng" khi tiến hành đàm phán với Washington khi các cuộc tấn công vào tháng 6/2025 và cuộc xung đột hiện nay đều xảy ra quanh thời điểm đàm phán.

Liên quan đến tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc xung đột với Iran sẽ sớm kết thúc, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố lực lượng này "mới là bên quyết định thời điểm kết thúc chiến tranh" và "các phương trình cũng như tình hình tương lai của khu vực đang nằm trong tay lực lượng vũ trang" của Iran.

Đài Trang (TTXVN)

Dành cho bạn

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.