09:07 26/09/2019

Quân đội Iran rầm rộ diễu binh giữa căng thẳng Vùng Vịnh

Các lực lượng vũ trang Iran đã diễu binh ở Tehran hôm 22/9, phô trương sức mạnh bộ binh và các hệ thống vũ khí trong bối cảnh căng thẳng Vùng Vịnh leo thang sau vụ tấn công các nhà máy lọc dầu ở Saudi Arabia.

Chú thích ảnh
Quân đội Iran diễu binh hôm 22/9. Ảnh: Văn phòng Tổng thống Iran/Reuters

Tại buổi lễ, Tổng thống Iran Hassan Rouhani đã kêu gọi các lực lượng Mỹ và phương Tây rút khỏi Vùng Vịnh, cho rằng "sự có mặt của họ luôn là một thảm họa cho khu vực". Trong khi đó Tướng Hossein Salami, Tư lệnh Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), tuyên bố quân đội Iran đã chuẩn bị sẵn sàng để đánh bại bất cứ kẻ thù nào.

Những tuyên bố cứng rắn của giới lãnh đạo Iran được đưa ra trong bối cảnh Mỹ và Saudi Arabia đang xem xét phản ứng đáp trả với những cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào hai cơ sở lọc dầu của Saudi Arabia, mà họ cáo buộc Tehran là thủ phạm.

Vụ tấn công tại Saudi Arabia vừa qua đã thổi bùng lại ngọn lửa căng thẳng từ mùa Hè, sau một loạt vụ tấn công nhằm vào các tàu chở dầu và thương mại ngoài khơi Eo biển Hormuz. Iran bị Mỹ và các nước phương Tây cáo buộc chịu trách nhiệm về các vụ tấn công này, nhưng Tehran bác bỏ hoàn toàn vai trò liên quan, đồng thời cáo buộc Mỹ đang tìm cách gây áp lực một cách bất công lên nước Cộng hòa Hồi giáo.

Cuộc diễu binh hôm 22/9 được tổ chức nhân kỷ niệm thời điểm bắt đầu cuộc Chiến tranh Iran-Iraq kéo dài từ năm 1980-1988. 

Chú thích ảnh
Các lực lượng vũ trang Iran tham gia diễu binh. Ảnh: Văn phòng Tổng thống Iran/Reuters
Chú thích ảnh
Tổng thống Iran Hassan Rouhani khẳng định cuộc diễu binh này đánh dấu bắt đầu "Tuần lễ Phòng vệ thần thánh". Ảnh: Văn phòng Tổng thống Iran/Reuters

Xem video các loại tên lửa, xe tăng được Iran phô diễn trong cuộc diễu binh (Nguồn PressTV):

 

Chú thích ảnh
"Nếu họ trung thực và thực sự tìm kiếm an ninh cho khu vực, họ đã không đưa vũ khí, máy bay chiến đấu, bom và các vũ khí nguy hiểm đến đây", ông Rouhani phát biểu. Ảnh: Văn phòng Tổng thống Iran/ Reuters 
Chú thích ảnh
Nhóm vũ trang người Turkmen cũng tham gia diễu binh nhân Ngày Quân đội Quốc gia 22/9. Ảnh: Văn phòng Tổng thống Iran/ Reuters 
Chú thích ảnh
Lực lượng bán vũ trang bộ lạc Arab. Ảnh: Văn phòng Tổng thống Iran/ Reuters 
Chú thích ảnh
Tổng thống Rouhani khẳng định Iran sẵn sàng "chìa bàn tay hữu nghị và anh em" tới các quốc gia Vùng Vịnh và "tha thứ những sai lầm trong quá khứ của họ".
Chú thích ảnh
Các loại vũ khí của Iran diễu qua lễ đài. Ảnh: West Asia News Agency/via Reuters
Chú thích ảnh
Tổng thống Hassan Rouhani phát biểu trong lễ diễu binh. Ảnh: Văn phòng Tổng thống Iran/ Reuters 
Chú thích ảnh
Iran phô trương các loại tên lửa. West Asia News Agency/Reuters
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Cùng ngày, một đội tàu chiến cũng biểu dương lực lượng trên vùng biển Bandar Abbas, Iran. Ảnh: ISNA/West Asia News Agency/Reuters
Chú thích ảnh
Một cuộc tập trận hải quân được tổ chức tại Bandar Abbas trong sự kiện diễu binh. Ảnh: ISNA/West Asia News Agency/Reuters
Chú thích ảnh
Một chỉ huy Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran quan sát tập trận trên biển ngày 22/9. Ảnh: ISNA/Reuters
Thu Hằng/Báo Tin tức