Phú Yên: Phát hiện thêm các vụ phá rừng tại xã Sơn Hội, huyện Sơn Hòa

Sau khi phản ánh tình trạng chặt phá cây rừng tại tiểu khu 165 (xã Sơn Hội, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên), phóng viên TTXVN tiếp tục thâm nhập thực tế và phát hiện thêm nhiều cây gỗ rừng vừa bị chặt phá tại địa phương này.
Chú thích ảnh
Một cây bằng lăng vừa bị chặt hạ tại khu vực rừng Sơn Hội, huyện Sơn Hòa, phát hiện ngày 13/9 vừa qua. 

Tại khu vực rừng thuộc xã Sơn Hội vào chiều 13/9, lần theo tiếng cưa máy, phóng viên phát hiện nhiều cây gỗ rừng vừa bị chặt hạ, cưa xẻ ngay tại chỗ thành từng đoạn thân cây và tấm ván gỗ nhưng chưa kịp chuyển đi.

Tại vị trí thứ nhất cạnh bìa rừng tự nhiên, một cây bằng lăng có đường kính gốc hơn 120cm vừa bị chặt hạ và cưa xẻ thân cây thành 4 đoạn với chiều dài từ 3 - 6m/đoạn. Một số đoạn vừa được cưa xẻ thành nhiều tấm ván nhỏ nằm ngổn ngang trên mặt đất. Xung quanh khu vực này có nhiều cành lá còn tươi, dăm gỗ nằm vương vãi.

Chú thích ảnh
Một gốc cây bằng lăng có đường kính lớn vừa bị chặt hạ thuộc khu vực rừng xã Sơn Hội, huyện Sơn Hòa. 
Chú thích ảnh
Thân cây bằng lăng bị cưa xẻ thành từng tấm ván nhỏ. 

Ở vị trí thứ hai, phóng viên ghi nhận một cây mít nài nằm trong khu vực rừng tự nhiên có đường kính 40cm vừa bị chặt hạ, cưa xẻ thành nhiều tấm ván gỗ nhỏ. Các dấu vết từ thân cây, cành lá, dăm gỗ đều còn rất mới. Cách vị trí này không xa có một cây gỗ lim đường kính gốc cây hơn 20cm vừa bị chặt hạ, cưa xẻ. Cách đó không xa, phóng viên tiếp tục ghi nhận một số cây rừng bị chặt hạ. Dấu vết tại hiện trường cho thấy cây gỗ mới bị chặt hạ cách đây không lâu.

Chú thích ảnh
Một cây mít nài trong rừng tự nhiên vừa bị chặt hạ, cưa xẻ thành từng tấm ván nhỏ.

Qua kiểm tra hiện trường, Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Sơn Hòa xác nhận đúng có tình trạng các loại cây rừng bị chặt phá tại các vị trí như phóng viên đã cung cấp. Bằng máy định vị GPS và căn cứ quyết định 2570/QĐ-UBND ngày 28/12/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên phê duyệt kết quả rà soát, điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng trên địa bàn tỉnh, Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Sơn Hòa xác định: vị trí các loại cây rừng bị chặt phá thuộc khoảnh 6, tiểu khu 164 do Ủy ban nhân dân xã Sơn Hội quản lý. Do vậy, trách nhiệm xử lý các vụ chặt phá cây rừng nêu trên thuộc về Ủy ban nhân dân xã Sơn Hội.

Chú thích ảnh
Một thân cây đa bị chặt hạ và cưa thành từng đoạn cách đây không lâu được cơ quan chức năng xác định vị trí và đơn vị quản lý. 

Ngày 16/9, ông Trần Ngọc Tây Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Sơn Hội cho biết, trong hai ngày qua, địa phương đã cử cán bộ tham gia phối hợp cùng với Ban Quản lý rừng phòng hộ và Hạt Kiểm lâm huyện Sơn Hòa đi kiểm tra hiện trường tại các vị trí cây rừng bị chặt phá do phóng viên cung cấp. Đến nay, địa phương vẫn chưa xác định được các vị trí này có thuộc lâm phần do Ủy ban nhân dân xã quản lý hay không. Đầu tháng 9, địa phương đã xác định được trên diện tích 1.200m2 đất rừng thuộc khu vực Sông Cồn do có tình trạng cây rừng bị chặt phá nhưng chưa xác định được đối tượng vi phạm.

Chú thích ảnh
Một gốc cây bằng lăng nằm trong rừng tự nhiên xã Sơn Hội, huyện Sơn Hòa bị chặt hạ cách đây không lâu. 

Theo bà Trương Thị Bích Liên, Bí thư Đảng ủy xã Sơn Hội, việc xác định đối tượng vi phạm gặp nhiều khó khăn do không bắt được quả tang hành vi phá rừng. Ngoài ra, việc quản lý rừng tại địa phương gặp nhiều khó khăn do thiếu cán bộ chuyên trách; diện tích rừng do xã quản lý là trên 5.300ha. Đối tượng vi phạm phá rừng hết sức manh động liều lĩnh. Trong tháng 8/2022, một cán bộ Công an chính quy trong quá trình truy bắt các đối tượng vận chuyển gỗ trái phép đã bị thương nặng khi các đối tượng vứt gỗ lại rồi bỏ chạy.

Bài và ảnh: Tường Quân (TTXVN)

Dành cho bạn

‘Thần y’ tự xưng chữa bách bệnh - Phóng sự 3: Cảnh báo nguy cơ sức khỏe và vi phạm pháp luật

‘Thần y’ tự xưng chữa bách bệnh - Phóng sự 3: Cảnh báo nguy cơ sức khỏe và vi phạm pháp luật

Chuyên gia cảnh báo, những phương pháp chữa bệnh như vỗ tai, kéo lưỡi, bẻ nắn khớp và việc sử dụng thuốc đông y không rõ nguồn gốc có thể gây tổn thương, làm bệnh nặng thêm, tiềm ẩn nguy cơ đối với sức khỏe và không được công nhận, cho phép. Dưới góc độ pháp lý, luật sư cho rằng, nếu cơ sở hoạt động khám, chữa bệnh không phép, có thể bị đình chỉ hoạt động và tùy tính chất, mức độ, hậu quả gây ra, người vi phạm còn có thể bị xử lý hình sự.
‘Thần y’ tự xưng chữa bách bệnh - Phóng sự 2: Sự thật đằng sau chiêu trò chữa bệnh miễn phí

‘Thần y’ tự xưng chữa bách bệnh - Phóng sự 2: Sự thật đằng sau chiêu trò chữa bệnh miễn phí

Quảng cáo chữa bệnh miễn phí, nhưng lại tư vấn người bệnh mua thuốc với chi phí từ vài triệu đến chục triệu đồng mỗi tháng. Đáng chú ý, người tự nhận có khả năng chữa nhiều loại bệnh này thừa nhận không có bằng cấp chuyên môn nhưng vẫn tổ chức khám, chữa bệnh và đảm bảo sẽ chữa khỏi.
'Bám trụ' trong những chung cư ‘chờ sập’

'Bám trụ' trong những chung cư ‘chờ sập’

Nhiều chung cư cũ “già nua” tại TP Hồ Chí Minh đang xuống cấp nghiêm trọng, tiềm ẩn nhiều rủi ro thiếu an toàn cho người dân đang sinh sống tại đây và các khu vực lân cận.
Khám phá vẻ đẹp kiến trúc chùa Khmer ở vùng Bảy Núi An Giang

Khám phá vẻ đẹp kiến trúc chùa Khmer ở vùng Bảy Núi An Giang

An Giang có hàng chục ngôi chùa Khmer, tập trung chủ yếu tại các xã Tri Tôn, Ô Lâm, Tịnh Biên… tiêu biểu như chùa Tà Pạ, Koh Kas, Xvay Ton, Krăng Krốch, Soài So… Không chỉ là nơi sinh hoạt tín ngưỡng của đồng bào Khmer, các ngôi chùa còn là trung tâm sinh hoạt văn hóa, giáo dục cộng đồng, góp phần gìn giữ và lan tỏa những giá trị truyền thống của đồng bào Khmer vùng Bảy Núi.