Pháp ra tuyên bố ngắn gọn về nhiều vấn đề nóng tại hội nghị G7

Ngày 26/8, Pháp đã ban hành một tuyên bố ngắn gọn khi kết thúc hội nghị thượng đỉnh Nhóm Các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) về nhiều vấn đề, song đây không phải là một thông cáo báo chí như thường thấy tại một hội nghị thượng đỉnh thường niên, điều này phản ánh sự chia rẽ giữa các nước thành viên.
Chú thích ảnh
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron trong cuộc họp báo tại Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nước công nghiệp phát triển nhất thế giới (G7) ở Biarritz, ngày 26/8/2019. Ảnh: AFP/TTXVN

Các vấn đề được đề cập trong tuyên bố này gồm Iran, Libya, Ukraine và Hong Kong. Tuyên bố cho biết 7 nước thành viên đã cam kết thúc đẩy thương mại quốc tế công bằng và mở cửa, và vì sự ổn định kinh tế toàn cầu.

Tuyên bố cho hay, các nước G7 muốn Tổ chức Thương mại Quốc tế (WTO) có sự thay đổi đáng kể nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả trong việc bảo vệ sở hữu trí tuệ, giải quyết các tranh chấp nhanh chóng hơn và loại trừ các hoạt động thương mại không công bằng.

Phạm Phong (TTXVN)

Dành cho bạn

Lần đầu tiên vận hành bộ xử lý lượng tử trong không gian

Lần đầu tiên vận hành bộ xử lý lượng tử trong không gian

Nhóm nhà khoa học thuộc Đại học Vienna (Áo) lần đầu tiên vận hành thành công bộ xử lý lượng tử trong vũ trụ. Thí nghiệm mang tính bước ngoặt này mở ra triển vọng xử lý dữ liệu do các vệ tinh thu thập trực tiếp trên quỹ đạo trước khi truyền về Trái Đất.

Công nghệ lượng tử mở ra cơ hội hợp tác Việt Nam - Italy

Công nghệ lượng tử mở ra cơ hội hợp tác Việt Nam - Italy

Trong bối cảnh cách mạng số đang bước sang một bước ngoặt mới, công nghệ lượng tử không chỉ là một lĩnh vực nghiên cứu hàn lâm mà đã trở thành trụ cột chiến lược quyết định năng lực cạnh tranh quốc gia. Để hiểu rõ hơn về cách thức vận hành của hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, mô hình tối ưu hóa nguồn lực đầu tư cũng như tiềm năng hợp tác quốc tế, đặc biệt giữa Italy và Việt Nam, trong lĩnh vực công nghệ lượng tử, phóng viên TTXVN tại Italy đã có cuộc trao đổi với ông Giuseppe Serpico - Giám đốc điều hành (CEO) của Napoli Quantum Bay (NQB) - công ty chuyên ứng dụng thuật toán lượng tử cải thiện hiệu suất và năng lực phân tích cho doanh nghiệp.

Trung tâm dữ liệu của Google ở, bang Oregon. Ảnh: Wikimedia Commons

Chi phí vay tăng, cuộc đua hạ tầng AI thêm đắt đỏ

Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ tăng lên mức cao nhất kể từ năm 2007 trong tuần vừa qua, khiến các công ty phụ thuộc vào nợ có nguy cơ phải đối mặt với chi phí vay tăng. Điều này đồng nghĩa hoạt động xây dựng hạ tầng AI, vốn đã đạt mức cao kỷ lục, sẽ trở nên đắt đỏ hơn.