Nga mong muốn G7 sớm khôi phục quan hệ với Moskva

Ngày 25/8, Điện Kremlin cho biết Nga hy vọng Nhóm 7 nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) sẽ có bước đi hợp lý trong việc khôi phục quan hệ với Nga.
Chú thích ảnh
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: AFP/TTXVN

Hãng thông tấn TASS dẫn lời người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nêu rõ cho đến thời điểm này, Nga vẫn chưa thể khôi phục quan hệ với một số nước, song Moskva hy vọng điều này sẽ sớm được cải thiện.

Quan chức này khẳng định Nga đang khôi phục quan hệ với số đông các nước thành viên trong G7, vốn bị xuống cấp sau khi Nga sáp nhập bán đảo Crimea vào năm 2014 và sau đó bị đưa ra ra khỏi nhóm G8. Theo người phát ngôn, quan hệ giữa Nga với Pháp và Italy đang trên đà tích cực. Xét về mặt truyền thống, Nga quan tâm mối quan hệ gần gũi hơn với Đức và Nhật Bản.

Ông bày tỏ tin tưởng rằng để phối hợp trong các tiến trình toàn cầu về chính trị, địa chính trị hay kinh tế, sẽ hiệu quả hơn nếu quá trình này được thực hiện với sự tham gia của các nước lớn nhất thế giới. Do đó, sẽ thật phi lý khi thảo luận vấn đề chính trị và kinh tế vĩ mô mà không có sự tham gia của những nước lớn như Trung Quốc và Ấn Độ. 

Dự kiến, Hội nghị thượng đỉnh Nhóm 7 nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) tại thành phố Biarritz, Tây Nam nước Pháp sẽ kết thúc trong ngày 26/8. Trước đó, truyền thông Nga đưa tin lãnh đạo các nước G7 bày tỏ sẵn sàng tăng cường hợp tác với Nga, song cho rằng còn quá sớm để thảo luận về đưa Nga trở lại làm thành viên của nhóm. Các nước thành viên của G7 gồm Mỹ, Đức, Pháp, Anh, Italy, Canada và Nhật Bản.

Đặng Ánh (TTXVN)

Dành cho bạn

Al-Muizz – Bảo tàng sống về kiến trúc Hồi giáo giữa lòng Cairo

Al-Muizz – Bảo tàng sống về kiến trúc Hồi giáo giữa lòng Cairo

Phố Al-Muizz tại thủ đô Cairo của Ai Cập là nơi tập trung hàng chục công trình kiến trúc Hồi giáo có tuổi đời hàng trăm năm, thậm chí hơn một nghìn năm. Điểm đặc biệt của tuyến phố này không chỉ nằm ở những công trình kiến trúc độc đáo, mà còn ở chỗ các công trình ấy vẫn hàng ngày hòa mình vào cuộc sống mưu sinh của người dân địa phương.

UAV Nga tấn công trúng đầu máy tàu hỏa gần biên giới Ba Lan

UAV Nga tấn công trúng đầu máy tàu hỏa gần biên giới Ba Lan

Một thiết bị bay không người lái (UAV) của Nga đã đánh trúng đầu máy tàu hỏa chở khách tại miền Tây Ukraine, cách biên giới Ba Lan khoảng 2 km. Vụ việc không gây thương vong nhưng khiến hoạt động qua lại tại một số cửa khẩu tạm thời bị hạn chế.

Phần Lan hoàn tất 200 km hàng rào biên giới với Nga

Phần Lan hoàn tất 200 km hàng rào biên giới với Nga

Phần Lan đã hoàn thành 200 km hàng rào dọc biên giới phía Đông với Nga, một dự án được triển khai trong bối cảnh Helsinki tăng cường kiểm soát biên giới và điều chỉnh chính sách an ninh sau những thay đổi lớn tại châu Âu.