Điều tra, làm rõ vụ giết người bằng súng ở Quảng Trị

Vào sáng 11/6, Công an tỉnh Quảng Trị vẫn phong tỏa một đoạn của đường Lê Hồng Phong (thị xã Quảng Trị) để bảo vệ hiện trường, điều tra làm rõ vụ việc dùng súng bắn chết người.

Chú thích ảnh
Lực lượng Công an thị xã Quảng Trị phong tỏa đoạn đường Lê Hồng Phong, thị xã Quảng Trị để bảo vệ hiện trường, điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc. 

Trước đó, vào lúc 22 giờ 10 phút ngày 10/6, nạn nhân Ng.Đ.H., (36 tuổi, trú tại Phường 3, thị xã Quảng Trị), được đưa vào Bệnh viện Đa khoa khu vực Triệu Hải tại thị xã Quảng Trị, sau đó được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị. Người nhà nạn nhân khai báo, nạn nhân bị bắn.

Vào thời điểm bệnh nhân nhập viện mạch không đo được, có vết thương do đạn xuyên thấu vùng hông và còn nhiều mảnh kim khí rải rác khắp vùng bụng. Các y bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị đã hồi sức tích cực và truyền máu nhưng đến 23 giờ 30 phút nạn nhân tử vong. Công an tỉnh Quảng Trị đã giải phẫu tử thi và bàn giao cho người thân đưa về nhà làm lễ an táng theo phong tục của địa phương.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Công an thị xã Quảng Trị cùng các đơn vị nghiệp vụ đã huy động lực lượng truy bắt nghi phạm vụ nổ súng trên.

Rạng sáng 11/6, nghi phạm vụ nổ súng đã đến cơ quan công an trình diện.

Vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tin, ảnh: Thanh Thủy (TTXVN)
Khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng bắn chết 2 người
Khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng bắn chết 2 người

Ngày 3/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Cao Trọng Phú, trú tại xã Nghi Kim, thành phố Vinh, Nghệ An về tội giết người theo khoản 1, điều 123, Bộ Luật Hình sự.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN