Nghiên cứu, hoàn thiện chính sách phát triển rừng gỗ lớn

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiên cứu, hoàn thiện chính sách phát triển rừng, nhất là trồng rừng gỗ lớn.

Chú thích ảnh
Lực lượng Kiểm lâm phối hợp với ban Quản lý Vườn quốc gia Xuân Sơn tổ chức phát dọn thực bì khu vực rừng trồng cây gỗ lớn do đơn vị quản lý tại xã Xuân Đài, huyện Xuân Sơn, tỉnh Phú Thọ. Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN

Ngày 23/10, trên phương tiện thông tin đại chúng có bài phản ánh: Từ thực tế địa phương, Chi cục trưởng Kiểm lâm Thanh Hóa cho rằng, muốn người dân trồng rừng tham gia trồng rừng gỗ lớn thì cây trồng phải đa dạng để người dân lựa chọn. Vì vậy, các nhà khoa học trong lĩnh vực trồng rừng cần đẩy mạnh nghiên cứu tuyển chọn các loài cây trồng lâm nghiệp thích hợp cho mỗi vùng sinh thái khác nhau, phục vụ trồng rừng kinh tế.

Về việc này, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiên cứu, hoàn thiện chính sách phát triển rừng, nhất là trồng rừng gỗ lớn.

TTXVN/Báo Tin tức
Yên Bái lan tỏa phong trào trồng rừng
Yên Bái lan tỏa phong trào trồng rừng

Trong 2 năm, 2019-2020, sau khi lãnh đạo Đảng, Nhà nước phát động phong trào "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ", phong trào trồng rừng ở Yên Bái đã lan tỏa mạnh mẽ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN