TP Hồ Chí Minh chỉ đạo rà soát việc đổi tên đường sau phản ánh của Báo Tin tức và Dân tộc

Sau bài viết “TP Hồ Chí Minh cân nhắc việc đổi tên đường sau sáp nhập” đăng trên Báo Tin tức và Dân tộc, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh đã giao Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan rà soát. Thành phố yêu cầu xây dựng phương án xử lý tổng thể, hài hòa, đúng quy định, đồng thời hạn chế gây xáo trộn đời sống người dân.
Chú thích ảnh
TP Hồ Chí Minh đang rà soát các tuyến đường trùng tên, trùng số sau sắp xếp đơn vị hành chính.

Sau bài viết “TP Hồ Chí Minh cân nhắc việc đổi tên đường sau sáp nhập” ngày 5/8 của báo Tin tức và Dân tộc (TTXVN), phản ánh những bất cập liên quan các tuyến đường trùng tên, trùng số và nguy cơ phát sinh xáo trộn đối với người dân, doanh nghiệp nếu thực hiện đổi tên đồng loạt; Văn phòng UBND TP Hồ Chí Minh vừa có Văn bản số 20278/VP-VX, truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND Thành phố về công tác đặt, đổi tên đường sau sắp xếp đơn vị hành chính,

Theo đó, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh giao Sở Văn hóa và Thể thao TP Hồ Chí Minh, cơ quan thường trực Hội đồng tư vấn đặt tên, đổi tên đường và công trình công cộng trên địa bàn Thành phố, chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan, tổ chức rà soát. Trên cơ sở kết quả rà soát, Sở Văn hóa và Thể thao có trách nhiệm tham mưu, đề xuất UBND Thành phố phương án xử lý tổng thể, hài hòa, bảo đảm phù hợp với quy định pháp luật và tình hình thực tế.

Bài viết của báo Tin tức và Dân tộc phản ánh: Sau sắp xếp đơn vị hành chính, TP Hồ Chí Minh ghi nhận 782 tuyến đường trùng tên hoặc trùng số; trong đó có 35 tuyến sử dụng chung 17 tên tại 11 phường, xã và 747 tuyến đường trùng số tại 22 phường, xã. Tình trạng này gây khó khăn trong xác định địa chỉ, giao nhận hàng hóa, xử lý hồ sơ và thực hiện công tác cứu hộ, cứu nạn. Việc đổi tên đường cũng tác động trực tiếp đến giấy tờ cá nhân, giấy phép kinh doanh, hóa đơn, hợp đồng, tài khoản ngân hàng và thông tin giao dịch. Vì vậy, người dân đề nghị Thành phố cần có lộ trình phù hợp, thông báo sớm, lấy ý kiến cộng đồng và hỗ trợ cập nhật giấy tờ nếu phải điều chỉnh.

Theo định hướng của Sở Văn hóa và Thể thao TP Hồ Chí Minh, Thành phố sẽ hạn chế tối đa việc đổi tên đường, chỉ thực hiện trong trường hợp thật sự cần thiết. Những tuyến có tên gọi quen thuộc, gắn với lịch sử, văn hóa và ký ức cộng đồng sẽ được ưu tiên giữ nguyên. Đối với đường trùng số, cơ quan chức năng có thể nghiên cứu bổ sung tiền tố, hậu tố hoặc ký hiệu nhận diện để phân biệt địa chỉ nhưng không làm thay đổi toàn bộ tên đường.
Tin, ảnh: Hoàng Tuyết/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Phản biện xã hội hoàn thiện chính sách về tín ngưỡng, tôn giáo

Phản biện xã hội hoàn thiện chính sách về tín ngưỡng, tôn giáo

Chiều 16/9, tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tổ chức Hội nghị phản biện xã hội đối với Hồ sơ dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo.

Thúc đẩy giám sát, phản biện xã hội trong thực hiện bình đẳng giới

Thúc đẩy giám sát, phản biện xã hội trong thực hiện bình đẳng giới

Sáng 16/9, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức Hội nghị tham vấn, phản biện xã hội đối với nội dung sửa đổi Luật Bình đẳng giới trong dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động, Luật Lưu trữ, Luật Bình đẳng giới và Luật Hoạt động Chữ thập đỏ.

Bắc Ninh làm rõ thông tin công trình cống 'bên trong đầy xốp'

Bắc Ninh làm rõ thông tin công trình cống 'bên trong đầy xốp'

Ngày 29/8, UBND xã Tiên Lục, tỉnh Bắc Ninh, thông tin chính thức liên quan đến Dự án xử lý, khắc phục sự cố cống Lỉnh và đoạn đê từ Bến Phà đi Kho K86, sau khi trên mạng xã hội xuất hiện thông tin về công trình "bên trong đầy xốp", gây tâm lý lo lắng, hoang mang trong một bộ phận nhân dân.