Phản hồi TTXVN: Huế khẩn trương bố trí tái định cư cho 53 hộ gia đình

Ngày 5/8, UBND phường Phong Điền, thành phố Huế cho hay, sau phản ánh của TTXVN về bài viết “Nguy cơ mất an toàn từ việc khai thác mỏ đá Đồng Lâm”, chính quyền địa phương đã tổ chức rà soát, khảo sát hiện trạng và nguyện vọng của các hộ dân bị ảnh hưởng để đề nghị các bên liên quan phối hợp khẩn trương tiến hành bố trí tái định cư cho các hộ dân có nhà bị ảnh hưởng bởi việc khai thác mỏ đá Đồng Lâm.
Chú thích ảnh
Ngôi nhà của người dân sống xung quanh mỏ đá thường xuyên chịu ảnh hưởng của địa chấn của mìn nổ gây ra nứt tường (ảnh tư liệu). 

Ông Thân Mạnh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND phường Phong Điền cho hay, qua rà soát, khu vực dự kiến thực hiện phương án bố trí dân cư giai đoạn 2 có 54 hộ gia đình có nhà ở; trong đó, có 53 hộ gia đình thống nhất, có nguyện vọng được bố trí tái định cư khi triển khai phương án bố trí dân cư; một hộ gia đình hiện chưa có nguyện vọng bố trí tái định cư và đề nghị tiếp tục sinh sống tại nơi ở hiện nay.

Cùng đó, UBND phường Phong Điền cũng đề nghị Công ty cổ phần Xi măng Đồng Lâm phối hợp thống nhất kết quả rà soát, khảo sát nhu cầu bố trí dân cư đối với 54 hộ dân thuộc khu vực chịu ảnh hưởng sụt lún do hoạt động khai thác mỏ đá vôi tại tổ dân phố Phong Xuân 3 (phường Phong Điền, thành phố Huế); triển khai phương án bố trí dân cư giai đoạn 2 đối với 53 hộ gia đình có nguyện vọng tái định cư, bảo đảm tính kế thừa và đồng bộ với phương án đã triển khai ở giai đoạn 1; đồng thời thống nhất việc bố trí nguồn kinh phí để thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ và tái định cư giai đoạn 2.

Chú thích ảnh
Diện tích đất trồng cây lâu năm xuất hiện các hố hàm ếch sâu do ảnh hưởng của hoạt động khai thác mỏ đá (ảnh tư liệu).

Trước đó, UBND phường Phong Điền đã ban hành Quyết định số 687/QĐ-UBND ngày 16/9/2025 phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình đền bù, giải phóng mặt bằng, di dời 16 hộ dân bị ảnh hưởng do sụt lún mỏ đá vôi Xi măng Đồng Lâm (giai đoạn 1) với mục tiêu thực hiện bồi thường, hỗ trợ và bố trí tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng; nguồn vốn đầu tư do Công ty cổ phần Xi măng Đồng Lâm chi trả toàn bộ chi phí. Hiện nay, các nội dung của giai đoạn 1 đang được UBND phường Phong Điền và các đơn vị liên quan triển khai theo quy định.

Trước đó, vào ngày 10/7/2026, TTXVN đã có bài phản ánh “Huế: Nguy cơ mất an toàn từ việc khai thác mỏ đá Đồng Lâm” về hoạt động khai thác tại mỏ đá Xi măng Đồng Lâm (thành phố Huế) đang gây sụt lún đất, rạn nứt nhà cửa và mất nước sản xuất, đe dọa trực tiếp đến cuộc sống của hàng chục hộ dân xung quanh mỏ đá.

Tin, ảnh: Võ Văn Dũng (TTXVN)

Dành cho bạn

Ùn tắc giao thông vào giờ cao điểm từ lâu đã là vấn đề thường trực tại nhiều trục đường chính của TP Hồ Chí Minh.

Gỡ điểm nghẽn giao thông TP Hồ Chí Minh bằng AI và hạ tầng số

Ùn tắc giao thông đang gây thiệt hại ước tính lên tới 6 tỷ USD mỗi năm cho TP Hồ Chí Minh. Thay vì trông chờ mở đường, Thành phố đang tháo gỡ điểm nghẽn bằng trí tuệ nhân tạo (AI), phân luồng linh hoạt và các quyết sách đô thị mới nhất năm 2026.

Trang bị 'sức đề kháng số' trước phim ngắn AI độc hại

Trang bị 'sức đề kháng số' trước phim ngắn AI độc hại

Đi bất cứ đâu, từ nhà hàng, quán cà phê, trên đường phố, không khó bắt gặp hình ảnh người lớn, trẻ em hễ có thời gian rảnh là chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại. Những video ngắn, trong đó có phim ngắn được tạo bằng trí tuệ nhân tạo (AI), đang xuất hiện ngày càng dày đặc trên mạng xã hội, trở thành một dạng nội dung dễ tiếp cận và dễ tiêu thụ trong đời sống số.

Tin tức TV: Từ mẫu sinh phẩm đến trả lại tên cho anh

Tin tức TV: Từ mẫu sinh phẩm đến trả lại tên cho anh

Tìm thấy một phần hài cốt chưa phải là kết thúc của hành trình. Để trả lại tên cho một người lính đã hy sinh cách đây hàng chục năm, cần thêm một cuộc tìm kiếm khác trong từng mẫu xương, mẫu răng, trong những dấu vết ADN còn sót lại...