Tập trung trồng rừng trên đất lâm nghiệp sau giải tỏa 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lâm Đồng cho biết, bước vào mùa mưa (từ tháng 6) ngành nông nghiệp đã xây dựng kế hoạch trồng rừng, trồng cây phân tán năm 2020, tập trung triển khai trên các diện tích rừng bị phá, đất lâm nghiệp sau giải tỏa, đất lâm nghiệp còn trống.
Chú thích ảnh
Nhân viên Khu Bảo tồn thiên nhiên Tà Đùng (Lâm Đồng) trồng rừng. Ảnh minh họa: Dương Giang/TTXVN

Theo đó, trong 5 năm qua cơ quan chức năng (Chi cục kiểm lâm tỉnh và Hạt kiểm lâm các huyện) và đơn vị chủ rừng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đã tiến hành giải tỏa khoảng 1.200 ha đất lâm nghiệp bị lấn chiếm, đồng thời tập trung trồng lại rừng với hơn 850 ha.

Bên cạnh đó, triển khai Đề án tái cơ cấu ngành lâm nghiệp, thời gian qua toàn tỉnh đã trồng mới hơn 11.550 ha rừng.

Cụ thể, trồng rừng bằng vốn ngoài ngân sách nhà nước hơn 7.640 ha; trồng rừng thay thế trên diện tích đã chuyển sang mục đích sử dụng khác gần 2.370 ha và trồng rừng trên đất trống, đất sau giải tỏa, đất sau khai thác trắng rừng trồng trên 1.550 ha.

Các diện tích rừng sau khi được trồng mới được giao cho các đơn vị chủ rừng liên quan và các cộng đồng dân cư và các hộ, tổ nhận khoán quản lý bảo vệ.

Cùng với việc trồng rừng các địa phương, đơn vị chủ rừng trong tỉnh Lâm Đồng phải chủ động gieo ươm, sản xuất đầy đủ số lượng và tiêu chuẩn chất lượng, đảm bảo chủng loại cây giống phù hợp với các khu vực trồng rừng, trồng cây phân tán trên địa bàn.

Kết thúc mùa trồng rừng, trồng cây phân tán năm 2020, ngành nông nghiệp Lâm Đồng kịp thời đánh giá, biểu dương những điển hình tiêu biểu; phê phán những địa phương, đơn vị thực hiện chưa đạt hiệu quả.

Đặng Tuấn (TTXVN)

Dành cho bạn

Xây dựng ‘lũy thép lòng dân’ nơi biên cương Tổ quốc

Xây dựng ‘lũy thép lòng dân’ nơi biên cương Tổ quốc

Các mô hình, chương trình, phong trào Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tham gia xây dựng biên giới vững mạnh không chỉ làm thay đổi diện mạo vùng biên giới, mà còn bồi đắp niềm tin sắt son của đồng bào các dân tộc thiểu số đối với Đảng, Nhà nước.
Nghị quyết số 20-NQ/TW: An Giang vươn ra biển lớn từ hệ thống 8 đô thị động lực

Nghị quyết số 20-NQ/TW: An Giang vươn ra biển lớn từ hệ thống 8 đô thị động lực

Thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về “Xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh”, tỉnh An Giang tập trung nguồn lực, quyết tâm vươn ra biển lớn từ việc quy hoạch và phát triển các đô thị động lực. Bước đi chiến lược này không chỉ tạo lập tâm điểm tăng trưởng mới cho địa phương mà còn khẳng định tầm nhìn dài hạn, góp phần đưa cả vùng Đồng bằng sông Cửu Long bứt phá, kết nối mạnh mẽ với không gian kinh tế biển quốc tế.
Gieo sức sống mới cho văn hóa nghệ thuật Khmer

Gieo sức sống mới cho văn hóa nghệ thuật Khmer

Văn hóa, nghệ thuật Khmer chỉ thực sự được gìn giữ khi còn hiện diện trong đời sống cộng đồng và được thế hệ trẻ tiếp nối. Từ tiếng nhạc ngũ âm, điệu múa dân gian đến chữ viết, kiến trúc chùa, mỗi giá trị đều cần một môi trường để sống, được trao truyền và thích nghi với nhịp sống mới mà không mất đi bản sắc vốn có.