Nhà Trắng từ bỏ kế hoạch cắt giảm viện trợ nước ngoài

Giới chức Mỹ ngày 22/8 cho biết Nhà Trắng sẽ không thúc đẩy các kế hoạch cắt giảm viện trợ nước ngoài, sau khi kế hoạch này vấp phải sự phản đối mạnh từ Quốc hội.
Chú thích ảnh
Đồng đôla Mỹ và quang cảnh bên ngoài Nhà Trắng được sắp đặt trong một bức ảnh ở Washington DC. Ảnh: THX/TTXVN

Các nguồn tin cho biết các quan chức Nhà Trắng đã dự kiến trong tuần này công bố đề xuất cắt giảm khoảng 4 tỉ USD viện trợ nước ngoài, tuy nhiên, Tổng thống Donald Trump đã quyết định từ bỏ thúc đẩy kế hoạch này sau khi nghe ý kiến từ các nhà lập pháp cũng như ý kiến từ trong chính phủ của ông.

Trước đó, chính quyền Tổng thống Trump thúc đẩy kế hoạch cắt giảm viện trợ nước ngoài mà không cần sự thông qua của Quốc hội, cho rằng ngân sách viện trợ nước ngoài của Mỹ lãng phí và lạm dụng tiền của nước Mỹ. Ông Trump đã nhiều lần đề xuất giảm ngân sách dành cho các quỹ hỗ trợ nước ngoài với mức giảm cụ thể là 23%.

Mới đây, Nhà Trắng đã gửi thư tới Quốc hội Mỹ đề nghị đánh giá lại chương trình ngân sách hỗ trợ nước ngoài. Theo nội dung bức thư, Văn phòng Quản lý và ngân sách Nhà Trắng (OMB) đã yêu cầu Bộ Ngoại giao và Cơ quan Phát triển quốc tế Mỹ đóng băng các khoản kinh phí dành cho hàng loạt chương trình hỗ trợ nước ngoài đã được Quốc hội thông qua cho tới sau khi OBM nhận được biên bản kế toán về những khoản tiền chưa được giải ngân.

Các chương trình cần đánh giá lại bao gồm các khoản đóng góp cho các tổ chức quốc tế; các hoạt động gìn giữ hòa bình; hoạt động chống ma túy và thực thi pháp luật quốc tế; hỗ trợ phát triển, hỗ trợ các nước châu Âu, Á - Âu và Trung Á; hỗ trợ kinh tế, tài trợ quân sự nước ngoài và chương trình y tế toàn cầu.

Tuy nhiên, kế hoạch trên vấp phải sự phản đối mạnh của các nghị sĩ thuộc cả hai đảng Dân chủ và Cộng hòa cho rằng đây là động thái nhằm gạt bỏ quyền hạn của các nhà lập pháp đối với chi tiêu chính phủ.

Quyết định trên của Nhà Trắng được cho là một thất bại nữa đối với những người theo đường lối "diều hâu" trong Chính phủ cũng như trong Quốc hội Mỹ.

Đặng Huyền - Nguyễn Hằng (TTXVN)

Dành cho bạn

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.