Mỹ cắt giảm viện trợ quân sự cho Pakixtan

Ngày 11/7, Mỹ đã quyết định cắt giảm viện trợ quân sự dành cho Pakixtan, một động thái được giới quan sát đánh giá là có thể khiến quan hệ nhiều căng thẳng giữa hai nước thời gian vừa qua thêm sóng gió

Ngày 11/7, Mỹ đã quyết định cắt giảm viện trợ quân sự dành cho Pakixtan, một động thái được giới quan sát đánh giá là có thể khiến quan hệ nhiều căng thẳng giữa hai nước thời gian vừa qua thêm sóng gió.

Mỹ cắt giảm viện trợ quân sự cho Pakixtan ảnh 1

Chánh Văn phòng Nhà Trắng Bill Daley trả lời phỏng vấn trên kênh truyền hình ABC (Mỹ). Ảnh: Internet.

Phát biểu trên kênh truyền hình ABC của Mỹ ngày 10/7, Chánh Văn phòng Nhà Trắng Bill Daley cho biết chính quyền của Tổng thống Barack Obama đã quyết định cắt giảm 800 triệu USD tiền viện trợ cho quân đội Pakixtan (khoảng 30% tổng viện trợ quân sự 2,7 tỷ USD mà Mỹ dành cho Pakixtan mỗi năm). Ông giải thích rằng Ixlamabát "đã có một số bước đi khiến chúng tôi có lý do để ngừng một số trong khoản viện trợ dành cho lực lượng quân đội của họ".

Quan hệ giữa Mỹ và Pakixtan đã xấu đi nhanh chóng sau khi biệt kích Mỹ đột kích nơi ẩn náu và tiêu diệt trùm khủng bố Bin Lađen tại thị trấn Abbottabad miền Bắc Pakixtan ngày 2/5. Vụ tấn công đã gây dư luận chỉ trích mạnh ở Pakixtan, trong bối cảnh Oasinhtơn ngày càng đòi hỏi Ixlamabát đẩy mạnh các chiến dịch trên bộ ở khu vực biên giới giáp Ápganixtan, được xem là căn cứ của lực lượng Taliban và các phần tử khủng bố Al Qaeda.

Tuy nhiên, trong một diễn biến liên quan, tân Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon E. Panetta nói với phóng viên tháp tùng ông trong chuyến thăm tới Ápganixtan ngày 9/7 rằng Mỹ sẽ tiếp tục hối thúc Pakixtan đẩy mạnh cuộc chiến chống các phần tử cực đoan, truy lùng thủ lĩnh mới của mạng lưới khủng bố quốc tế Al Qaeda là Ayman al-Zawahri.


Kim Yến (P/v TTXVN tại Oasinhtơn).

Dành cho bạn

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.