Kiều bào tại Canada vui đón Xuân Đinh Dậu 2017

Đoàn nghệ sĩ Nhà hát Tuổi trẻ đã có những đêm diễn thành công rực rỡ, để lại nhiều ấn tượng sâu đậm trong lòng những người con đất Việt đang sinh sống tại Canada và luôn khao khát tình cảm quê nhà.

Màn múa lân sôi động mở đầu cho Chương trình Tết Việt tại thành phố Toronto, Canada.

Tình cảm quê hương sâu sắc, tình cảm dân tộc thiêng liêng đã tạo nên không gian thực sự “tình” và “đượm” ở nơi “xứ lạnh, tình nồng” Canada.

Tối 10/1, gần 200 kiều bào sinh sống ở thành phố Montreal của Canada đã được “sống lại” trong không khí rộn ràng của mùa Xuân đất nước với những ca khúc mang đậm tình yêu và hương vị quê nhà. Những tràng pháo tay vang lên không ngớt, những tiếng hát thổn thức từ con tim hòa cùng giọng ca của các nghệ sĩ đã “đốt cháy” khán phòng ngập tràn trong không khí Tết sớm.

Trước đó, tối 8/1, Hội trường của Trung tâm nghệ thuật thành phố Toronto cũng rực rỡ đèn, hoa đón hàng trăm kiều bào đến dự chương trình Tết cộng đồng. Ai ai cũng háo hức đến dự chương trình Tết truyền thống để được cùng nhau hướng về dải đất hình chữ S nhỏ bé mà thiêng liêng, nơi không khí Xuân đã tràn đầy cành cây, ngọn cỏ.

Niềm vui đón Xuân của cộng đồng người Việt tại Toronto càng thêm phần ý nghĩa với bánh chưng, bánh dày, câu đối đỏ, mai, quất và lần đầu tiên được thưởng thức một chương trình biểu diễn vô cùng đặc sắc của đoàn nghệ sĩ Nhà hát Tuổi trẻ, cùng với màn múa lân vô cùng sôi động.

Tham tán Công sứ Nguyễn Hùng Sơn chúc tết bà con kiều bào tại Toronto.

Đây là năm đầu tiên bà con kiều bào ở hai thành phố Toronto và Montreal được dự một chương trình giao lưu văn hoá, nghệ thuật mang đậm bản sắc truyền thống Tết Việt với màn lưu diễn “cháy hết mình” của đoàn nghệ sĩ Nhà hát Tuổi trẻ từ Việt Nam sang. Chương trình do Đại sứ quán Việt Nam tại Canada và Hiệp hội Canada Việt Nam (CVS) tổ chức, với sự giúp đỡ của Uỷ ban Nhà nước về Người Việt Nam ở nước ngoài.

Hàng trăm kiều bào tới thưởng thức chương trình.

Theo lời của Đại sứ Việt Nam tại Canada Nguyễn Đức Hòa, đây không chỉ là hoạt động làm sâu sắc hơn đời sống tinh thần và văn hoá của bà con vào thời điểm Tết đến – Xuân về, mà còn là sự kiện tăng cường quan hệ giữa Việt Nam và Canada vào đúng năm “xứ sở lá phong” kỷ niệm 150 năm thành lập.

“Hoạt động này có ý nghĩa rất lớn vì không chỉ góp phần tăng cường giao lưu văn hoá, văn nghệ trong cộng đồng bà con kiều bào ở Canada, mà còn nâng cao quan hệ hợp tác, giao lưu nhân dân, giao lưu văn hoá giữa hai nước”, Đại sứ Nguyễn Đức Hoà chia sẻ.

Những khách mời Canada tới tham dự cũng có ấn tượng rất mạnh với chương trình Tết Việt đón Xuân Đinh Dậu 2017, cho dù họ chỉ cảm nhận được ý nghĩa buổi lễ qua giai điệu bài hát và niềm vui ngập tràn trên gương mặt của những người tham gia. “Tôi nghĩ rằng đây là một chương trình tuyệt vời. Cộng đồng người Việt Nam tại Canada rất lớn và họ đã có đóng góp đáng kể cho Canada cả về văn hoá, giáo dục và thương mại. Các bạn có một cộng đồng mạnh, đóng góp lớn cho quan hệ hai nước Việt Nam - Canada”, nghị sĩ Michael Levitt nói.

Các nghệ sĩ Nhà hát Tuổi trẻ “cháy” hết mình trong đêm diễn phục vụ bà con kiều bào.

Với bà con kiều bào, đã rất lâu rồi họ mới được thưởng thức một chương trình nghệ thuật mang màu sắc văn hoá, hương vị quê nhà và nét đẹp truyền thống  dân tộc ngay giữa vùng đất “xứ lạnh, tình nồng” Canada.

Chị Mai Loan, một Việt kiều sống xa quê hương đã hơn 30 năm cho biết phần lớn bà con ở Toronto rất mong muốn được tham dự những chương trình ấn tượng như thế này.

Anh Nguyễn Anh Sơn cũng chia sẻ chương trình đón Tết cổ truyền năm nay đã kích lệ tinh thần bà con vào dịp chuẩn bị đón Xuân mới. Từ đất nước Canada xa xôi, anh gửi lời chúc người dân Việt Nam và đất nước Việt Nam ngày một đổi mới, hạnh phúc và được hưởng tất cả những gì mà văn hoá và cuộc sống mang lại.

Bà con hào hứng chụp ảnh với lân, mai, đào.

Chia sẻ với phóng viên, Trưởng đoàn nghệ sĩ Nhà hát Tuổi trẻ, Phó Giám đốc, NSƯT Chí Trung cho biết dù đoàn đã có rất nhiều chuyến lưu diễn tới hơn 25 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới nhưng ngay từ lần đầu biểu diễn tại Canada, đoàn đã có ấn tượng rất mạnh. Tình cảm ấm nồng của bà con đã giúp các nghệ sĩ thăng hoa hơn và cống hiến những tiết mục tuyệt vời hơn để mang trọn tình cảm từ quê hương gửi tới những người con sống xa dải đất hình chữ S.

“Chúng tôi sang mang theo hơi thở, mùa Xuân, mang cả những nồng nàn và khó khăn của đất nước để chia sẻ với bà con, để cùng nhau hướng về quê hương, tổ quốc. Qua lời ca, tiếng hát, tiểu phẩm hài thực sự mang hơi thở thời đại, những nghệ sĩ trong đoàn đã cống hiến hết mình”, NSƯT Chí Trung bộc bạch.

Có thể nói là những bài hát da diết về quê hương, đất nước; những tiểu phẩm hài nhân văn và sâu sắc đã mang lại khoảng thời gian thư giãn, cùng những tiếng cười sảng khoái cho hàng trăm bà con kiều bào tại  Canada. Những bộn bề công việc và lo toan cuộc sống dường như đã bị đẩy lùi để nhường vào đó là những tình cảm hướng về quê hương, đất nước thông qua những tiết mục thấm đượm tình nồng của các nghệ sĩ Nhà hát Tuổi trẻ.

Và tất nhiên với truyền thống “uống nước nhớ nguồn”, trong bầu không khí vui đón Xuân mới, bà con kiều bào tại Canada vẫn luôn nhớ về quê hương. Ban tổ chức cho biết sẽ trích 10% số tiền vé gửi về ủng hộ đồng bào lũ lụt miền Trung. Một số chị em dù rất bận rộn cũng dành thời gian làm xôi và giò bán lấy tiền ủng hộ đồng bào trong nước. Những tấm lòng thảo thơm ấy sẽ luôn là sợi dây gắn kết chặt chẽ hơn nữa tình cảm của bà con kiều bào với  quê hương, đất nước.

Tin, ảnh: Vũ Hà (P/v TTXVN tại Canada)
Tết về với những người Việt trên đất Nga
Tết về với những người Việt trên đất Nga

Với những người Việt Nam đang lao động và sinh sống ở Nga, Tết là một dịp thực hiện các lễ tục truyền thống và làm phong phú thêm đời sống, tiếp thêm năng lượng tinh thần cho những người xa xứ nhiều thế hệ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN