Bác sỹ Nguyễn Văn Cảnh khám mắt cho bệnh nhân.
Bác sỹ Cảnh luôn tâm niệm, công việc dù căng thẳng và vất vả nhưng khi nhìn thấy bệnh nhân khỏe mạnh hơn mỗi ngày chính là động lực để ông làm việc và cống hiến không mệt mỏi.
Sinh ra và lớn lên ở vùng quê Thái Hòa (huyện Hàm Yên, Tuyên Quang), từ nhỏ, ông đã ước mơ trở thành bác sỹ. Năm 1995, ông thi đỗ Đại học Y dược Thái Nguyên. Sau những năm miệt mài đèn sách, năm 2002, bác sỹ Cảnh có cơ hội được về các bệnh viện lớn làm việc nhưng đã chọn Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Tuyên Quang (nay là Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh) làm việc.
Tại đây, ông được giao thực hiện Chương trình phòng chống mù lòa của tỉnh, làm nhiệm vụ sàng lọc ở cơ sở và phẫu thuật mắt cho bệnh nhân. Do đó, ông có điều kiện trau dồi chuyên môn nghiệp vụ. Thực hiện nhiệm vụ được giao, bác sỹ Cảnh đã trực tiếp phẫu thuật mắt cho bệnh nhân, nhất là các xã vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Ông chia sẻ, do thói quen sinh hoạt nên người dân ở vùng sâu, vùng xa thường gặp những vấn đề về mắt nhưng ít đi khám, đa phần có hoàn cảnh khó khăn. Thêm vào đó, khi có bệnh cần phẫu thuật, nhiều kỹ thuật không nằm trong danh mục được bảo hiểm thanh toán, người bệnh thường phải chi trả thêm 20 - 30% tổng chi phí.
Để chia sẻ khó khăn với người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, người có công với cách mạng, ông thường xuyên phối hợp với các tổ chức từ thiện, Hội Chữ thập đỏ của tỉnh tổ chức mổ mắt miễn phí. Năm 2024, bệnh viện đã tổ chức mổ mắt miễn phí cho 87 bệnh nhân thuộc đối tượng chính sách với chi phí trên 700 triệu đồng.
Bác sỹ Nguyễn Văn Cảnh đã theo học nhiều lớp đào tạo ngắn hạn, dài hạn, chuyên sâu về nhãn khoa. Ông đã hoàn thành học bác sỹ Chuyên khoa I chuyên ngành nhãn khoa, Đại học Y Hà Nội; hoàn thành Chuyên khoa cấp II tổ chức quản lý y tế, Đại học Y tế Công cộng. Đến năm 2019, bác sỹ Nguyễn Văn Cảnh nhận nhiệm vụ Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Phương Bắc (Tuyên Quang). Từ đó đến nay, ông luôn được bệnh nhân tin yêu, quý trọng.
Mỗi tháng, Khoa Mắt của Bệnh viện Đa khoa Phương Bắc tiếp nhận hàng trăm bệnh nhân đến khám và điều trị. Có những ngày, sau khi thăm khám, kíp phẫu thuật đã thực hiện cho gần 100 bệnh nhân; vì thế, việc quên ăn cơm trưa hoặc ăn quá bữa là điều bình thường.
Bà Nguyễn Thị Vui (72 tuổi, phường Ỷ La, thành phố Tuyên Quang) cho biết, bà bị đục thủy tinh thể, loạn thị nhiều năm. Sau khi được bác sỹ Cảnh khám và điều trị, bà đã tìm lại ánh sáng. Hai ngày sau phẫu thuật thay thủy tinh thể, bà đã nhìn thấy ánh sáng và mọi vật xung quanh. Bà đã đọc được sách, làm được việc nhà, phụ giúp con cái các việc trong gia đình. Bà cảm ơn bác sỹ Cảnh đã mang lại cho bà một cuộc sống mới.
Bác sỹ Nguyễn Văn Cảnh tư vấn về chăm sóc, bảo vệ mắt cho người cao tuổi.
Ngoài chuyên môn, bác sĩ Cảnh còn thực hiện nhiều đề tài nghiên cứu khoa học, như: Đánh giá thực trạng tình hình cung cấp dịch vụ khám, chữa bệnh mắt tại các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; Đánh giá kết quả phẫu thuật Phaco đối trên mắt đục thể thủy tinh chín trắng với phương pháp xé bao trước 2 thì tại Trung tâm phòng, chống bệnh xã hội Tuyên Quang... Ông cũng tham gia các đề tài nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực sản khoa, nhi khoa, phục hồi chức năng, công nghệ thông tin... đã được ứng dụng rộng rãi trong thực tiễn.
Bác sỹ Nguyễn Văn Cảnh luôn chú trọng nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân qua việc đầu tư trang thiết bị, máy móc hiện đại. Hằng năm, bệnh viện xây dựng kế hoạch đào tạo, cử hàng trăm cán bộ, bác sỹ, điều dưỡng, kỹ thuật viên đi học nâng cao trình độ trong các lĩnh vực; các kỹ thuật lâm sàng và cận lâm sàng...
Mong muốn mang lại ánh sáng cho nhiều bệnh nhân và nặng lòng với việc chăm sóc sức khỏe cộng đồng, bác sỹ Nguyễn Văn Cảnh đã nhiệt tình tham gia các hoạt động tình nguyện và là người "truyền lửa" cho cán bộ, công nhân viên bệnh viện về công tác thiện nguyện. Mỗi năm, bệnh viện đều tổ chức hoạt động khám, cấp phát thuốc và điều trị miễn phí cho bệnh nhân nghèo vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Đặc biệt, trong thời gian COVID-19, bác sỹ Cảnh đã chỉ đạo các khoa, phòng của bệnh viện tham gia tích cực công tác chống dịch như lấy mẫu xét nghiệm, tiêm vaccine phòng, chống COVID-19, cử hàng trăm lượt cán bộ đi chống dịch tại các tỉnh, thành phố (Bắc Giang, Bình Dương, Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh...) và các địa phương trong tỉnh.
Bác sỹ Nguyễn Văn Cảnh đã được Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang, Trung ương Hội người cao tuổi Việt Nam tặng nhiều Bằng khen do có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chương trình Mắt sáng cho người cao tuổi. Ông cũng nhận được Giấy khen của nhiều cơ quan, ban, ngành trong tỉnh và nhiều năm liền đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở…