Nghiên cứu nhóm thuốc có khả năng bảo vệ tế bào thần kinh hứa hẹn trong điều trị bệnh Parkinson

Một loại thuốc được dùng để điều trị bệnh tiểu đường giúp làm chậm sự tiến triển của các vấn đề vận động liên quan đến bệnh Parkinson.

Đây là kết quả nghiên cứu được công bố trên tạp chí New England Journal of Medicine ngày 4/4.

Hiện các nhà nghiên cứu đang tìm hiểu nhóm thuốc chủ vận thụ thể GLP-1 có tiềm năng bảo vệ các tế bào thần kinh. GLP-1 giống như một loại hormone và thường được dùng để điều trị bệnh tiểu đường và béo phì. Tuy nhiên đến nay, có ít bằng chứng cho thấy loại thuốc này đem lại lợi ích cho bệnh nhân. 

Nghiên cứu mới có sự tham gia của 156 bệnh nhân Parkinson ở giai đoạn đầu trên khắp nước Pháp. Họ được chọn ngẫu nhiên vào nhóm dùng thuốc lixisenatide, được bán với tên thương hiệu Adlyxin và Lyxumia do Sanofi sản xuất, và nhóm dùng giả dược. Sau 1 năm theo dõi, nhóm được tiêm lixisenatide không có các triệu chứng vận động xấu đi, ngược lại với nhóm dùng giả dược.

Theo tác giả nghiên cứu Olivier Rascol, đây là lần đầu tiên họ có kết quả rõ ràng, cho thấy thuốc có tác động đến sự tiến triển của các triệu chứng bệnh. Tuy nhiên, nhóm nghiên cứu lưu ý vẫn cần nghiên cứu thêm để xác nhận tính an toàn và hiệu quả trước khi áp dụng phương pháp điều trị trên cho bệnh nhân.

Bệnh Parkinson là bệnh lý rối loạn hệ thống thần kinh não bộ, ảnh hưởng đến hơn 10 triệu người trên thế giới. Các triệu chứng bao gồm run lẩy bẩy, cử động chậm chạp, khả năng nói giảm, rối loạn thăng bằng... Tình trạng bệnh trở nên trầm trọng hơn theo thời gian.

Nguyễn Hằng (TTXVN)

Dành cho bạn

Hơn 118 tỷ đồng bổ sung cho trường công lập tại TP Hồ Chí Minh

Hướng dẫn phòng ngừa và xử lý khi xảy ra sự cố an toàn thực phẩm

Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh vừa hướng dẫn các cơ sở giáo dục tăng cường phòng ngừa, xử lý sự cố an toàn thực phẩm, yêu cầu xây dựng quy trình ứng phó bằng văn bản và quy định các bước xử lý khi phát hiện học sinh có dấu hiệu ngộ độc thực phẩm.

Cánh bướm tạo ảo giác đánh lừa kẻ săn mồi

Cánh bướm tạo ảo giác đánh lừa kẻ săn mồi

Những hoa văn tương phản trên cánh bướm có thể phối hợp với nhịp vỗ cánh để tạo ra “ảo giác chuyển động”, khiến chim săn mồi khó xác định chính xác hướng và vị trí của con mồi. Đây là kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học quốc tế được công bố trên tạp chí Tempo (Indonesia).