Bộ Tài chính nghiên cứu gói hỗ trợ mới cho doanh nghiệp bị tác động bởi COVID-19 

“Bộ Tài chính đang nghiên cứu gói giải pháp gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất áp dụng trong năm 2021 cho các đối tượng bị tác động tiêu cực bởi dịch bệnh COVID-19”, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng cho hay.
Chú thích ảnh
Chế biến cá tra xuất khẩu tại Công ty thủy sản Biển Đông (thành phố Cần Thơ). Ảnh: Thanh Liêm/TTXVN.

Đây được coi là tin vui đối với cộng đồng doanh nghiệp, hộ kinh doanh bởi năm 2020, các chính sách hỗ trợ của Chính phủ đã lan tỏa mạnh tới cộng đồng doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình cá nhân kinh doanh chịu tác động nặng nề của dịch COVID-19. Một trong những chính sách được ban hành kịp thời tháo gỡ khó khăn trước mắt cho người nộp thuế trong năm 2020 là Nghị định số 41/2020/NĐ-CP về gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất. Nhờ đó, "sức khỏe" của doanh nghiệp đã được vực hơn, giúp nuôi dưỡng nguồn thu thuế bền vững.

Theo đó, việc gia hạn nộp thuế được áp dụng đối với những loại thuế liên quan trực tiếp đến các cơ sở sản xuất kinh doanh, gồm thuế giá trị gia tăng phát sinh từ tháng 3 đến tháng 6 (đối với trường hợp khai theo tháng) và kỳ tính thuế quý I, quý II/2020 (đối với kê khai theo quý). Đối với gia hạn nộp tiền thuê đất, Nghị định 41 cũng gia hạn 5 tháng đối với tiền thuê đất của kỳ đầu năm, kể từ ngày 31/5. Do vậy, tiền thuê đất được gia hạn của kỳ đầu năm được nộp ngân sách chậm nhất là ngày 31/10/2020.

Tuy nhiên, theo Bộ trưởng Bộ Tài chính, trường hợp Chính phủ thông qua gói giải pháp gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất trong năm 2021 sẽ được coi là một trong những thách thức hoàn thành nhiệm vụ thu của ngành Thuế trong năm nay. Bởi trước đó, theo ông Lê Minh Khiêm, đại diện Vụ Chính sách Thuế (Bộ Tài chính), tổng số tiền thuế và thu ngân sách đã gia hạn, miễn, giảm theo các chính sách đã ban hành ước thực hiện cả năm 2020 là gần 112 nghìn tỷ đồng.

Để đạt mục tiêu thu ngân sách Nhà nước (NSNN) của ngành Thuế vượt 5% dự toán được giao năm nay, đặc biệt trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 vẫn đang có những diễn biến phức tạp, “tư lệnh” ngành Tài chính cho rằng: Ngành Thuế cần tiếp tục có những giải pháp hỗ trợ người dân và doanh nghiệp, đặc biệt là chú ý đến các giải pháp hỗ trợ hộ kinh doanh, tạo mọi điều kiện thuận lợi để hộ kinh doanh phát triển. Dự toán thu ngân sách NSNN  năm 2021, Quốc hội đã giao cho cơ quan Thuế là 1.116.700 tỷ đồng. 

Minh Phương/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Dành vốn rẻ tiếp sức nhu cầu mua nhà ở thực

Dành vốn rẻ tiếp sức nhu cầu mua nhà ở thực

Sau thời gian lãi suất vay mua nhà duy trì ở mức cao, một số ngân hàng bắt đầu điều chỉnh chính sách theo hướng giảm lãi suất ưu đãi, kéo dài thời gian cố định lãi hoặc nới thời hạn vay. Động thái này được kỳ vọng giúp giảm áp lực tài chính cho người mua nhà, nhất là nhóm khách hàng có nhu cầu an cư thực sự.

Nghị quyết 10-NQ/TW: Môi trường đầu tư đánh giá bằng chất lượng thể chế

Nghị quyết 10-NQ/TW: Môi trường đầu tư đánh giá bằng chất lượng thể chế

Đóng góp hơn 20% tổng thu nội địa từ sự vận hành của khoảng 2.000 doanh nghiệp, tổ chức có vốn đầu tư nước ngoài, khối FDI đang giữ vai trò động lực trong quy mô ngân sách Hải Phòng. Đây là thành quả trực tiếp từ chính sách thu hút đầu tư có trọng tâm, trọng điểm và chú trọng chất lượng của địa phương.

Nuôi dưỡng nguồn thu, tạo dư địa cho tăng trưởng

Nuôi dưỡng nguồn thu, tạo dư địa cho tăng trưởng

Mục tiêu tăng trưởng kinh tế ở mức hai con số đặt ra yêu cầu ngày càng lớn về nguồn lực. Vì vậy, thu ngân sách không chỉ nằm ở quản lý chặt các khoản thu hiện hữu mà quan trọng hơn là mở rộng cơ sở thu thông qua phát triển sản xuất, kinh doanh.