Lực lượng bảo vệ bờ biển của Italy tạm giữ tàu giải cứu của Đức

Đầu tháng 3/2021, một tàu giải cứu của Đức đã đưa gần 400 người di cư tới thành phố Sicily của Italy, tuy nhiên con tàu này hiện đang bị tạm giữ tại cảng của thành phố mà theo giới chức Italy là do các vấn đề về an toàn. 
Chú thích ảnh
Tàu giải cứu Sea-Watch 4 ở ngoài khơi Palermo, Sicily, Italy, ngày 2/9/2020. Ảnh tư liệu: AFP/ TTXVN

Tổ chức nhân đạo Sea-Watch cho biết tàu Sea-Watch 3 do tổ chức này vận hành đã bị tạm giữ tại cảng Augusta - nơi mà tàu đã đưa 363 người di cư cập cảng ngày 3/3 sau khi đón số người này trên biển Địa Trung Hải. Trong tuyên bố trên trang Twitter, Sea-Watch cho biết cơ quan chức năng Italy cáo buộc tàu đã giải cứu quá nhiều người. 

Trong khi đó, theo thông báo của lực lượng bảo vệ bờ biển Italy, lệnh tạm giữ tàu Sea-Watch 3 được đưa ra sau khi cơ quan chức năng Italy phát hiện tàu vi phạm quy định về an toàn hàng hải, cụ thể liên quan đến quy định phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường và huấn luyện thủy thủ. 

Liên quan đến những tranh cãi Italy hạn chế tiếp nhận người di cư trên các tàu giải cứu, tàu nhân đạo Ocean Viking sau khi đón 116 người di cư trên biển Địa Trung Hải vào tuần trước, cũng đang phải nhổ neo ngoài khơi phía Nam Malta chờ được cấp phép tiến vào cảng. Đây không phải lần đầu tiên lực lượng bảo vệ bờ biển Italy chặn tàu nhân đạo tại cảng biển. 

Italy là "cửa ngõ" mà người di cư châu Phi tìm cách xâm nhập để tiến vào châu Âu, tuy nhiên vượt biên trái phép qua đường biển giữa Sicily và Bắc Phi là một trong những tuyến đường di cư nguy hiểm, gây chết chóc nhiều nhất. Italy từng nhiều lần lên tiếng cho rằng nước này phải một mình giải quyết cuộc khủng hoảng người di cư tồi tệ nhất kể từ Chiến tranh Thế giới thứ Hai, đồng thời kêu gọi các quốc gia thành viên EU tăng cường tiếp nhận người di cư từ Libya.

Theo Tổ chức Di trú quốc tế (IOM), kể từ đầu năm 2015 đến nay, đã có gần 530.000 người di cư đặt chân tới bến cảng Italy và riêng từ đầu năm đến nay là 6.000 người. IOM ước tính từ tháng 1/2021 đến nay, có 232 người di cư đã thiệt mạng hoặc mất tích trong hành trình vượt biên trên biển đến Italy hoặc Malta. Trong khi con số này ghi nhận trong cả năm 2020 là 983 người.

Lan Phương  (TTXVN)

Dành cho bạn

Hàn Quốc bỏ giới hạn giờ làm thêm đối với công chức

Hàn Quốc bỏ giới hạn giờ làm thêm đối với công chức

Hàn Quốc đang xem xét bãi bỏ giới hạn số giờ làm thêm được công nhận đối với công chức, theo đó tiền làm thêm giờ sẽ được tính dựa trên thời gian làm việc thực tế, thay vì giới hạn tối đa 4 giờ/ngày như hiện nay.

Người tị nạn tại thị trấn Al-Tina, Sudan. Ảnh: THX/TTXVN

Hoạt động viện trợ tại Sudan đang đứng trước nguy cơ sụp đổ

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) cảnh báo mạng lưới viện trợ nhân đạo tại Sudan có thể sụp đổ trong vài tuần tới nếu không được bổ sung nguồn tài chính khẩn cấp, trong bối cảnh xung đột, mưa lớn và làn sóng di dời tiếp tục khiến nhu cầu cứu trợ tăng cao.

Tòa án Tối cao Mỹ tại Washington, D.C. Ảnh: THX/TTXVN

Tòa án Tối cao Mỹ bác nỗ lực hạn chế bỏ phiếu qua thư

Tòa án Tối cao Mỹ không cho phép chính quyền Tổng thống Donald Trump áp dụng ngay các yêu cầu mới đối với phiếu bầu qua thư, qua đó giúp các bang duy trì quy trình hiện hành khi hoạt động bỏ phiếu cho cuộc bầu cử giữa kỳ đã bắt đầu.