Krafton và OpenAI thảo luận hợp tác phát triển các tựa game sử dụng AI

Ngày 4/2, công ty phát triển và phân phối trò chơi điện tử Krafton của Hàn Quốc cho biết đã thảo luận về khả năng hợp tác nhằm phát triển các tựa game liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI) với công ty OpenAI.
Chú thích ảnh
Biểu tượng của Hãng OpenAI. Ảnh: REUTERS/TTXVN

Tổng giám đốc điều hành (CEO) Krafton Kim Chang Han đã có cuộc gặp trực tiếp với CEO OpenAI Sam Altman, người đang đến thăm Seoul để làm việc với các đối tác công nghệ Hàn Quốc.

Theo ông Kim Chang Han, hai bên đã thảo luận về nhiều phương pháp hợp tác khác nhau trong quá trình phát triển trò chơi, trong đó có việc phát triển các nhân vật ảo có thể chơi chung (CPC) tận dụng mô hình ngôn ngữ lớn hàng đầu của OpenAI, hay tối ưu hóa các mô hình AI cho các ứng dụng trò chơi.

Krafton, nhà sản xuất trò chơi nổi tiếng PUBG, gần đây đã tập trung vào phát triển game do AI điều khiển. Tại Triển lãm điện tử tiêu dùng (CES 2025) diễn ra tại Los Angeles, Mỹ hồi tháng 1, công ty đã công bố công nghệ CPC được phát triển với sự hợp tác từ Tập đoàn Nvidia.

Công nghệ CPC đại diện cho bước nhảy vọt khi áp dụng AI trong các trò chơi điện tử truyền thống, vượt ra ngoài mô hình nhân vật không thể điều khiển (NPC), vốn chỉ có các hành vi được lập trình sẵn. Không giống như NPC thông thường, CPC có thể tham gia vào các cuộc trò chuyện tự nhiên, cho phép người chơi có thể nhập vai và tương tác tốt hơn giữa các nhân vật.

Krafton có kế hoạch áp dụng công nghệ CPC vào các tựa game của mình, trong đó có PUBG và trò chơi mô phỏng cuộc sống inZOI, dự kiến sẽ ra mắt vào cuối năm nay.

Linh Tô (TTXVN)

Dành cho bạn

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Trong khi Walmart đã giao thành công kiện hàng thứ một triệu bằng drone tại bốn bang của Mỹ từ hồi tháng 5 và Amazon đang chuẩn bị mở rộng dịch vụ giao hàng trên không tới gần 500 thành phố, thì Bỉ cũng đang dần bắt kịp xu hướng này với những bước đi thận trọng hơn.

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Hạ tầng khoa học chỉ thực sự tạo ra năng lực công nghệ quốc gia khi không dừng ở phục vụ nghiên cứu mà trở thành hệ thống biến tri thức thành công nghệ, nguyên mẫu và sản phẩm. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy Việt Nam nên chuyển từ đầu tư phòng thí nghiệm sang xây dựng “nhà máy tạo công nghệ”.

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.