Vải thiều Lục Ngạn - Tinh hoa trái cây Việt

Tối 6/6, Chương trình xúc tiến Thương mại và du lịch với chủ đề “Vải thiều Lục Ngạn - Tinh hoa trái cây Việt” năm 2025 đã khai mạc tại huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang.
Chú thích ảnh
Các đại biểu tham quan các gian trưng bày. 

Chương trình năm nay được tổ chức công phu, quy mô, đặc sắc với chuỗi hoạt động phong phú: từ lễ hội thu hái vải, các tour du lịch trải nghiệm vườn vải, đến các hội chợ nông sản, hội thảo xúc tiến thương mại, biểu diễn văn hóa nghệ thuật dân gian... Mỗi hoạt động là một nhịp cầu kết nối giữa nhà nông - doanh nghiệp - du khách - chính quyền và cộng đồng, cùng hướng tới mục tiêu xây dựng Lục Ngạn thành vùng chuyên canh cây ăn quả trọng điểm gắn với du lịch trải nghiệm đặc sắc, góp phần bảo tồn những nét văn hóa truyền thống, phát triển kinh tế nông nghiệp gắn với phát triển du lịch xanh và bền vững; phấn đấu sớm đưa du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng và ngày càng chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu kinh tế của huyện.

Chương trình du lịch “Vải thiều Lục Ngạn - Tinh hoa trái cây Việt” không chỉ là dịp để tiếp tục khẳng định thương hiệu, tôn vinh trái vải thiều - một “đại sứ văn hóa nông sản” của Bắc Giang nói riêng và Việt Nam nói chung, mà còn là cơ hội để giới thiệu tiềm năng du lịch sinh thái, văn hóa, ẩm thực của huyện Lục Ngạn đến với bạn bè trong và ngoài nước.

Chú thích ảnh
Chương trình văn nghệ khai mạc.

Giới thiệu về Lục Ngạn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Vũ Văn Thùy, cho biết: Lục Ngạn có bốn mùa hoa trái quanh năm, được thiên nhiên ưu ái ban tặng khí hậu, thổ nhưỡng đặc biệt để làm nên nhiều sản vật nổi tiếng cả trong nước và ở nước ngoài, trong đó có vải thiều. Năm 2023, Tổ chức Kỷ lục châu Á chính thức ghi nhận vải thiều Lục Ngạn đạt Kỷ lục Ẩm thực - Đặc sản châu Á.

Bên cạnh đó, Lục Ngạn cũng là vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa và cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp: với những làn điệu dân ca Sán Chí, dân ca Cao Lan, hát Then - đàn tính của dân tộc Tày, Nùng được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia.

Lục Ngạn có nhiều thắng cảnh thiên nhiên đẹp như: hồ Cấm Sơn được ví như “Vịnh Hạ Long trên núi” vô cùng thơ mộng, yên bình bao quanh các đảo trồng vải thiều, cam bưởi trĩu quả; suối Cặm, suối Đấy, suối Tà Cang như dải lụa trắng giữa đại ngàn rừng xanh vùng cao. Không những thế, ẩm thực của người dân Lục Ngạn rất đặc sắc, có nhiều món ăn ngon đặc trưng theo mùa, theo vùng với hương vị riêng, là đặc sản nổi tiếng như trứng kiến, xôi ba mầu, khau nhục, lợn quay...

Chú thích ảnh
Chương trình văn nghệ khai mạc.

Đến Lục Ngạn, du khách có thể đi chơi cả 4 mùa trong năm, mỗi mùa có nét riêng đặc sắc: mùa xuân mùa hoa nở, khắp các xóm làng, đồi núi; mùa hè là mùa vải thiều, Lục Ngạn nhuộm sắc đỏ vải thiều chín tới cùng sự tất bật thu hoạch của người dân cả ngày lẫn đêm; mùa thu, đông những vườn cam, bưởi chín vàng rực trong không khí mát dịu...

Những năm gần đây, Lục Ngạn đã thu hút đông đảo du khách trên khắp mọi miền tổ quốc và quốc tế. Đáng chú ý, nhiều chương trình du lịch đã được tổ chức thành công như: “Hương sắc mùa hè” năm 2022; "Lục Ngạn mùa vải chín", năm 2023 đã thu hút hàng trăm nghìn lượt khách đến tham quan, trải nghiệm.

Tin, ảnh: Danh Lam (TTXVN)

Dành cho bạn

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Bộ Xây dựng vừa ban hành công điện gửi các đơn vị, địa phương về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, nhằm triển khai Công điện 51/CĐ-BCĐ-BNNMT ngày 12/9/2026 của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông.

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Trong tuần qua, trên thị trường gạo châu Á tuần qua chứng kiến đà tăng giá tại Ấn Độ và Thái Lan do những lo ngại về thời tiết khô hạn, trong khi giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục duy trì trạng thái ổn định trong khoảng 440-445 USD/tấn.

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Cao tốc, sân bay và cảng biển tạo lợi thế tiếp cận, nhưng dòng vốn chỉ ở lại nơi có đất sạch, điện, nước, nhân lực, môi trường và thủ tục đủ tin cậy. Từ Vân Phong, Nhơn Hội, Buôn Ma Thuột đến Liên Chiểu và các đô thị dọc cao tốc Lâm Đồng, miền Trung - Tây Nguyên đang hình thành nhiều điểm hội tụ mới. Thách thức là biến các dự án riêng lẻ thành hệ sinh thái và phân chia lợi ích liên vùng.