Giá dầu thô giảm trước tín hiệu tích cực về nguồn cung từ Trung Đông

Giá dầu thô thế giới tiếp tục giảm trong phiên giao dịch ngày 23/9 khi Saudi Arabia khôi phục hoạt động tại tuyến đường ống trọng yếu, thắp lên hy vọng cải thiện bức tranh nguồn cung năng lượng tại Vùng Vịnh.

Một cơ sở lọc dầu tại Nasiriyah, Iraq. Ảnh: AFP/TTXVN
Một cơ sở lọc dầu tại Nasiriyah, Iraq. Ảnh: AFP/TTXVN

Bên cạnh đó, những tín hiệu tích cực về các cuộc đàm phán ngoại giao giữa phía Mỹ và phía Iran cùng lượng dầu lưu kho bất ngờ gia tăng tại Mỹ cũng tạo thêm áp lực kéo giá "vàng đen" đi xuống.

Phiên này, giá dầu Brent giao kỳ hạn giảm 78 xu (tương đương 0,79%) xuống mức 98,47 USD/thùng vào lúc 14 giờ 11 phút ngày 23/9 (giờ Việt Nam). Giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giảm 1,21 USD (1,34%) xuống mức 89,31 USD/thùng. Cả hai loại dầu tiêu chuẩn này đã ghi nhận chuỗi sáu phiên giảm liên tiếp và lùi về mức thấp nhất trong hai tuần.

Trước đó trong phiên 22/9, giá dầu Brent đã đóng cửa dưới mốc 100 USD/thùng lần đầu tiên kể từ đầu tháng 9/2026.

Giới chuyên gia phân tích nhận định thị trường đang có cái nhìn lạc quan hơn về bức tranh nguồn cung toàn cầu so với vài tuần trước. Bất chấp những tuyên bố cứng rắn, việc các phái đoàn của Mỹ và Iran gặp gỡ tại New York đang mang lại tia hy vọng cho giới giao dịch. Thị trường dường như đang loại bỏ dần các chi phí bù đắp rủi ro địa chính trị để định giá theo khả năng hai bên đạt được một thỏa thuận hòa bình, chấm dứt gần bảy tháng xung đột.

Trên thực địa, nút thắt nguồn cung đang dần được gỡ bỏ khi Saudi Arabia khởi động lại tuyến đường ống Đông - Tây nối ra Biển Đỏ, vốn bị đóng cửa từ ngày 11/9 sau một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái. Tuyến đường ống này đóng vai trò sống còn giúp Saudi Arabia chuyển hướng khoảng 4 triệu thùng/ngày (tương đương 4% nguồn cung toàn cầu) để né tránh rủi ro tại eo biển Hormuz. Đồng thời, nhà sản xuất này cũng tăng cường chào bán dầu thô cho các khách hàng châu Á từ các cảng ngoài eo biển.

Song song đó, giới chức dầu mỏ Iraq cho biết nước này đang gia tăng xuất khẩu lên hơn 3 triệu thùng/ngày, đồng thời kỳ vọng sẽ thúc đẩy dòng chảy qua Thổ Nhĩ Kỳ.

Ngoài ra, đà giảm của giá dầu thô còn được củng cố bởi báo cáo dự trữ tại Mỹ. Các nguồn tin thị trường cho thấy dự trữ dầu thô của nước này đã tăng 1,8 triệu thùng trong tuần kết thúc vào ngày 18/9, đi ngược lại với dự báo giảm của giới phân tích. Dữ liệu chính thức sẽ được công bố vào cùng ngày 23/9 (giờ địa phương.

Hương Thủy/TTXVN (Tổng hợp)

Dành cho bạn

VN-Index vượt 1.810 điểm, thanh khoản vẫn ở mức thấp

VN-Index vượt 1.810 điểm, thanh khoản vẫn ở mức thấp

Thị trường chứng khoán phiên 22/9 tăng mạnh nhờ lực kéo từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, trong đó VIC và VHM đóng góp đáng kể vào đà tăng của VN-Index. Tuy nhiên, thanh khoản tiếp tục suy giảm và thị trường chưa thực sự tích cực.

Cổ phiếu công nghệ nâng đỡ chứng khoán châu Á

Cổ phiếu công nghệ nâng đỡ chứng khoán châu Á

Trong phiên giao dịch chiều 22/9, chứng khoán châu Á phần lớn tăng điểm nhờ đà tăng của nhóm cổ phiếu công nghệ. Tuy nhiên, triển vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục tăng lãi suất và đồng USD mạnh vẫn là những yếu tố được giới đầu tư theo dõi.

Truy xuất nguồn gốc, mở đường cho hàng Việt ra thế giới

Truy xuất nguồn gốc, mở đường cho hàng Việt ra thế giới

Khi các thị trường ngày càng yêu cầu cao về minh bạch thông tin, truy xuất nguồn gốc đang trở thành công cụ giúp doanh nghiệp chứng minh chất lượng, kiểm soát chuỗi sản xuất và đáp ứng các yêu cầu khắt khe đối với hàng hóa xuất khẩu.

Thị trường đồ chơi Trung thu vào mùa, hàng truyền thống hút khách

Thị trường đồ chơi Trung thu vào mùa, hàng truyền thống hút khách

Tết Trung thu đang đến gần, thị trường đồ chơi trẻ em tại Hà Nội bước vào giai đoạn mua sắm sôi động. Bên cạnh các sản phẩm hiện đại, những món đồ chơi truyền thống như đèn ông sao, mặt nạ giấy bồi, đầu lân, trống và đèn kéo quân tiếp tục được nhiều gia đình lựa chọn.

Giá dầu lao dốc lấn át đà tăng của đậu tương, MXV-Index giảm gần 0,7%

Giá dầu lao dốc lấn át đà tăng của đậu tương, MXV-Index giảm gần 0,7%

Thị trường hàng hóa chịu áp lực bán trong phiên hôm qua, chủ yếu đến từ nhóm năng lượng khi cả 5 mặt hàng đều giảm giá. Trong khi đó, nhóm nông sản tăng gần 2%, với đậu tương và các sản phẩm chế biến từ đậu tương dẫn dắt đà tăng. Kết phiên, MXV-Index giảm 0,69%, xuống 2.990 điểm.