Honda chi 605 triệu USD giải quyết khiếu kiện lỗi túi khí tại Mỹ

Hãng Honda Motor ngày 1/9 cho biết đã đồng ý trả 605 triệu USD để giải quyết vụ kiện của các chủ xe hơi Mỹ đòi hãng bồi thường cho những thiệt hại kinh tế mà họ phải gánh chịu liên quan tới việc thu hồi bộ túi khí Takata bị lỗi.

Biểu tượng tập đoàn phụ tùng ô tô Takata tại phòng trưng bày ở Tokyo. Ảnh: AFP/TTXVN

Với khoản chi này của Honda, hãng xe hơi Nhật Bản bán phần lớn xe có lắp túi khí của hãng Takata, 6 hãng xe hơi khác của Nhật Bản và Đức sẽ thanh toán tổng cộng hơn 1,2 tỷ USD tiền bồi thường trong vụ kiện này.

Khoản tiền trên sẽ dùng để chi trả các chi phí như tiền cước taxi cho các chủ xe hơi Mỹ khi xe của họ được đưa đi sửa chữa, cũng như chương trình thay các túi khí bị lỗi.

Trước đó, hồi tháng 5, hãng Toyota Motor Corp, Mazda Motor Corp, Subaru Corp và BMG AG đã đạt được thỏa thuận với các chủ xe hơi Mỹ bồi thường tổng cộng 553 triệu USD.

Tiếp đó, vào tháng 8/2017, hãng Nissan Motor Co cũng đạt được thỏa thuận với các chủ xe hơi Mỹ về việc bồi thường ít nhất 97 triệu USD, trong khi hãng Ford Motor Co vẫn chưa giải quyết được vụ kiện và các chủ xe Mỹ tuyên bố sẽ theo đuổi vụ kiện đến cùng.

Takata, một trong những nhà cung cấp phụ tùng ôtô lớn nhất thế giới, thừa nhận những túi khí có nguy cơ phát nổ khi được bơm phồng, làm bắn các mảnh kim loại vào những người trên xe, gây ra thương vong. Cho tới nay đã có 13 trường hợp tử vong tại Mỹ, nước có 42 triệu xe hơi của 19 hãng sản xuất nằm trong diện bị thu hồi túi khí.

TTXVN/Tin Tức
Lợi nhuận của Honda tăng gần 19% trong quý II/2017
Lợi nhuận của Honda tăng gần 19% trong quý II/2017

Sự cải thiện doanh số bán và việc cắt giảm chi phí đã giúp hãng sản xuất Honda Motor Co. (Nhật Bản) thoát khỏi những rắc rối liên quan các đợt thu hồi do lỗi túi khí của Takata và đưa lợi nhuận tăng gần 19% trong quý trước.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN