Lợi nhuận của Honda tăng gần 19% trong quý II/2017

Sự cải thiện doanh số bán và việc cắt giảm chi phí đã giúp hãng sản xuất Honda Motor Co. (Nhật Bản) thoát khỏi những rắc rối liên quan các đợt thu hồi do lỗi túi khí của Takata và đưa lợi nhuận tăng gần 19% trong quý trước.
Lợi nhuận của Honda tăng gần 19% trong quý II/2017 ảnh 1

Biểu tượng của công ty Honda Motor Corporation ở Detroit, Michigan (Mỹ). Ảnh: AFP/TTXVN

Sự cải thiện doanh số bán và việc cắt giảm chi phí đã giúp hãng sản xuất Honda Motor Co. (Nhật Bản) thoát khỏi những rắc rối liên quan các đợt thu hồi do lỗi túi khí của Takata và đưa lợi nhuận tăng gần 19% trong quý trước.

Honda cho biết trong quý II/2017 hãng đã đạt lợi nhuận 207,3 tỷ yen (1,9 tỷ USD), tăng 18,7% so với cùng kỳ năm trước, nhờ doanh số bán xe máy tại Việt Nam, Ấn Độ và doanh số bán ô tô tại Nhật Bản, Trung Quốc tăng mạnh. Tổng doanh thu trong quý tăng 7% và đạt 3.710 tỷ yen (33,8 tỷ USD).

Phó Chủ tịch điều hành Honda, Seiji Kuraishi, cho biết doanh số bán xe tăng cao tại châu Á và những nỗ lực cắt giảm chi phí đã giúp gia tăng lợi nhuận cho tập đoàn này.

Honda dự kiến bán được 5,08 triệu xe trong tài khóa tính đến tháng 3/2018, tăng so với mức gần 5,08 triệu xe trong tài khóa trước đó. Hãng này cũng nâng mức ước tính lợi nhuận trong cả năm lên 545 tỷ yen, so với dự báo 530 tỷ yen đưa ra hồi tháng Tư.

Honda là khách hàng lớn nhất của hãng chế tạo túi khí Takata Corp. (Nhật Bản), vốn đã phải đệ đơn phá sản, khi thu hồi hàng triệu túi khí bị lỗi. Tuy nhiên, Honda đang dần phục hồi, sau khi "dính" vào các vụ thu hồi túi khí của Takata.

Trong khi đó, nhà phân tích Satoru Takada, thuộc Viện nghiên cứu và tư vấn TIW, tại Tokyo, nhận định sự yếu đi của đồng yen so với đồng USD trong những năm gần đây là nhân tố tích cực hỗ trợ ngành chế tạo ô tô của Nhật Bản.

Trà My (TTXVN)

Dành cho bạn

Càng dùng AI, doanh nghiệp càng lo mất dữ liệu

Càng dùng AI, doanh nghiệp càng lo mất dữ liệu

Doanh nghiệp đẩy mạnh ứng dụng AI để nâng năng suất nhưng cũng lo ngại về bảo mật và nguy cơ mất dữ liệu. Theo đó, dữ liệu phân tán, tấn công mạng và khả năng phục hồi hạn chế đang đặt ra nhiều thách thức cho doanh nghiệp.