FTA với Singapore và Việt Nam mở ra kỷ nguyên thương mại mới giữa Anh và châu Á

Các thỏa thuận thương mại tự do giữa Vương quốc Anh với Singapore và Việt Nam sẽ làm khăng khít thêm các mối quan hệ trong khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương và tạo dựng nền tảng vững chắc cho hoạt động kinh doanh của Anh trong khu vực này.

Chú thích ảnh
Bộ trưởng Thương mại Quốc tế Anh Liz Truss và người đồng cấp Singapore Chan Chun Sing trong lễ ký kết ngày 10/12. Ảnh: Twitter/Liz Truss

Theo thông cáo đăng ngày 10/12 trên trang mạng Gov.uk, Bộ trưởng Thương mại Quốc tế Anh Liz Truss cùng ngày đã tới Singapore để ký kết Thỏa thuận Thương mại Tự do (FTA) với "đảo quốc Sư tử". Là đối tác thương mại lớn nhất của Anh tại Đông Nam Á, các thỏa thuận đối với Singapore sẽ mở rộng con đường tiến vào châu Á đối với các doanh nghiệp Anh. 

Theo thông cáo trên, Bộ trưởng Truss sau đó sẽ tới Việt Nam – một trong những nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất châu Á - để ký kết một hiệp định thương mại khác.

Đây là bước đi mới nhất trong chiến lược của nước Anh nhằm xây dựng một mạng lưới các thỏa thuận thương mại với các nền kinh tế năng động bên ngoài châu Âu, biến Anh trở thành một trung tâm dịch vụ và thương mại kỹ thuật số. 

Trong cuộc gặp mặt, Bộ trưởng Thương mại Quốc tế Liz Truss và người đồng cấp Singapore, ông Chan Chun Sing cũng đã khởi động các cuộc đàm phán cho một Hiệp định Kinh tế Kỹ thuật số mang tính đột phá (DEA). Đây sẽ là DEA đầu tiên mà Singapore hợp tác với một quốc gia châu Âu.

Thỏa thuận này sẽ giúp Anh trở thành một trung tâm thương mại kỹ thuật số với các liên kết mạnh mẽ với châu Á, thiết lập các tiêu chuẩn toàn cầu trong các lĩnh vực chủ chốt như an ninh mạng và công nghệ mới nổi.

Sau khi kết thúc chuyến thăm Singapore, Bộ trưởng Truss sẽ đến Việt Nam ngày 11/12 để chính thức ký kết biên bản hoàn tất đàm phán Hiệp định Thương mại tự do (FTA) Việt Nam – Vương Quốc Anh (UKVFTA), cũng như thúc đẩy mối quan hệ thương mại giữa hai nước vốn đã tăng gấp ba lần trong 9 năm kể từ 2010 đến năm 2019. Với thỏa thuận này, 99% thuế quan sẽ được xóa bỏ sau 7 năm, bao gồm cả máy móc và dược phẩm – những mặt hàng xuất khẩu phổ biến của Anh sang Việt Nam.

Theo bà Truss, cả hai thỏa thuận thương mại với Việt Nam và Singapore có ý nghĩa quan trọng đối với tương lai của Anh trong vai trò là một quốc gia thương mại độc lập. Các thỏa thuận này không chỉ đảm bảo hoạt động thương mại kim ngạch hàng tỷ bảng Anh với các nước mà còn mở đường cho các quan hệ đối tác kỹ thuật số mới và tham gia Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP).

Các thỏa thuận với Singapore và Việt Nam đánh dấu một bước tiến mới đối với việc Anh tham gia CPTPP. Cả hai nền kinh tế đều là các thành viên sáng lập CPTPP và đã công khai thể hiện sự ủng hộ việc Vương quốc Anh gia nhập hiệp định thương mại tự do thế hệ mới này.

Bộ trưởng Truss tiết lộ quốc gia này có kế hoạch khởi động một đề nghị để Anh tham gia CPTPP vào đầu năm 2021. Hiện các nước thành viên CPTPP đóng góp 13% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) toàn cầu và con số này dự kiến sẽ tăng lên 16% nếu như Vương quốc Anh tham gia.

Bảo Hà/Báo Tin tức
Nhiều cơ hội cho logistics từ các FTA thế hệ mới
Nhiều cơ hội cho logistics từ các FTA thế hệ mới

Theo Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh, việc tham gia nhiều Hiệp định Thương mại tự do (FTA) thế hệ mới sẽ tạo thêm nhiều cơ hội phát triển cho ngành logistics. Để tận dụng tốt cơ hội, một trong những yếu tố quan trọng là doanh nghiệp cần cải thiện quy mô vốn, năng lực quản lý và phạm vi hoạt động kinh doanh, đặc biệt thông qua việc tận dụng cơ hội liên doanh với các nhà đầu tư quốc tế.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN