Đường dây 500kV mạch 3 trên đường 'về đích' - Bài 1: Vượt nắng - Thắng mưa

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, những cơn mưa xối xả kèm theo gió mạnh liên tục tạt ngang người. Công nhân trèo cao phải nhanh chóng tụt xuống chân cột để đảm bảo an toàn lao động, còn công nhân phía dưới tranh thủ khi chưa có giông sét vẫn đội mưa làm tiếp các phần việc chuẩn bị kéo dây.

Chú thích ảnh
Công nhân PC1 thi công kéo dây trong mưa tại khoảng néo 134-137 trên địa bàn huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) đoạn Quảng Trạch - Quỳnh Lưu. Ảnh: Huy Hùng/TTXVN

Thời tiết miền Trung những ngày này đỏng đảnh như cô gái dậy thì, lúc mưa bất chợt và nắng thì cũng rát cả mặt. Các gương mặt sạm đen lâu ngày chinh chiến vì nắng gió đã trở nên quen thuộc trên mỗi cung đường của dự án đường dây 500kV mạch 3 Quảng Trạch - Phố Nối. Chặng đường” về đích” vẫn còn gian nan, khẩu hiệu “Vượt nắng - Thắng mưa” mà Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thường xuyên chỉ đạo như thấm nhuần trong tinh thần của những người thợ tham gia thi công dự án đường dây đặc biệt này.

Tại vị trí 266, thuộc gói thầu 31 do Công ty cổ phần Tập đoàn PC 1 đảm nhận thi công dự án đường dây 500kV Quảng Trạch - Quỳnh Lưu, ông Hồ Trọng Hiếu, Chỉ huy trưởng cho biết gói thầu có 21 vị trí và 10 km đường dây, hiện nhà thầu đã hoàn thành 8/10 khoảng néo. Đây là vị trí cuối cùng nhà thầu đang hoàn thiện dựng cột và khoảng néo căng dây. Tại vị trí này trong thời điểm thi công móng, nằm dưới đầm sình lầy, đất lún và thời tiết trong khu vực thường xuyên mưa. Đặc biệt đợt này, do áp thấp nhiệt đới có mưa nhiều nên ảnh hưởng lớn đến việc dựng cột và chuẩn bị kéo dây. Chưa kể các vị trí ở sườn đồi thì đường trơn trượt, việc vận chuyển thiết bị đến chân cột rất khó khăn.

“Để hoàn thiện tiến độ thi công chung theo chỉ đạo của Chủ đầu tư là Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT), đơn vị đã tranh thủ trời tạnh vận chuyển máy móc thiết bị lên tuyến, đồng thời trang bị đầy đủ bảo hộ an toàn cho người lao động khi thi công. Với đội ngũ công nhân trèo cao siết bu lông cột khi trời mưa thì phải tạm dừng, đợi tạnh sẽ leo lên làm tiếp. Lúc cao điểm, nhà thầu bố trí 50 người nhưng hiện tại chỉ còn 2 khoảng néo nên chỉ bố trí 30 công nhân và 2 máy hãm, 2 máy tời để chậm nhất đến cuối tháng 7 này hoàn thành gói 31”, ông Hồ Trọng Hiếu chia sẻ.

Chú thích ảnh
Công nhân PTC3 lắp dựng tại vị trí cột 21 địa bàn huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) đoạn Quỳnh Lưu-Thanh Hóa. Ảnh: Huy Hùng/TTXVN

Công ty Cổ phần Tập đoàn PC1 tham gia gói thầu từ 18, 21, 28 và 43 đường dây 500kV Quảng Trạch - Quỳnh Lưu. Trước đây PC1 và PC1 Hà Nội từng thi công nhiều công trình cột cao nhưng chỉ từ 80 - hơn 100m, chưa bao giờ thi công cột cao như ở đây. Tại khoảng néo 137 - 138 trên địa bàn xã Cẩm Thịnh, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh, ông Vũ Xuân Trường, chỉ huy trưởng gói thầu 21, thuộc PC1 Hà Nội cho biết, gói 21 có 2 vị trí 135, 136 khối lượng trụ cao 145m và nặng nhất tuyến, 426 tấn.

Để xây dựng 2 trụ này đơn vị đặt ra nhiều giải pháp thi công bằng máy móc. Thời gian đầu năm thi công móng gặp khó khăn trời mưa rét, địa hình núi đá nhiều, công nhân phải tăng ca kíp đáp ứng tiến độ chung. Lần đầu tiên dựng trụ thép ống nên đơn vị phải huy động máy cẩu lớn vào lắp dựng, trong khi đó phần đường vào vị trí vận chuyển thiết bị cũng rất khó khăn. Đến giai đoạn kéo dây, vượt hồ Thượng Tụy với khoảng cách hơn 1 km, đơn vị thường xuyên huy động trên 60 người làm 3 ca 4 kíp, chưa kể gió khu vực này rất lớn, phải đảm bảo an toàn hơn cho anh em thi công trên cao. Hiện PC 1 Hà Nội đã hoàn thành lắp dựng trụ, đang siết bu lông trụ cuối để từng bước kéo rải dây 2 khoảng néo còn lại. Gói thầu 21 đang đáp ứng tiến độ là hoàn thành vào ngày 30/7.

Thực tế thời tiết ở Hà Tĩnh từ thi công móng đến dựng trụ kéo dây đều rất khắc nghiệt. Những hôm nắng nóng, công nhân leo lên xuống cũng rất mệt nên đều phải ăn nghỉ ngay trên cột. Cuối tuần qua, mưa gió nhiều, Công ty cũng động viên công nhân khi mưa to có thể làm tổ hợp sứ, còn mưa nhỏ vẫn ra ngoài bám công trường. Với thời tiết này, anh em khắc phục bằng cách tăng ca làm đêm, tăng cường thêm máy móc thiết bị kéo dây để bù lại khoảng thời gian mưa như hiện nay.

Chú thích ảnh
Vị trí cột 238 cao 81m vượt sông Lam trên địa bàn huyện Nam Đàn, Nghệ An tuyến Quảng Trạch-Quỳnh Lưu. Ảnh: Huy Hùng/TTXVN

Ở vị trí 238, cột vượt sông Lam trên địa bàn huyện Nam Đàn, Nghệ An, Công ty cổ phần Đầu tư xây lắp điện Hải Phòng (Hecico) đang kéo dây khoảng néo cuối cùng. Ông Vũ Duy Đôn, Đội trưởng thi công cho biết nhà thầu đảm nhiệm 10 vị trí cột của gói 35 thì đến nay đã hoàn thiện phần cột, chuyển sang kéo dây đạt 70% khối lượng. Đơn vị quyết tâm đến ngày 31/7 sẽ hoàn thành toàn bộ gói thầu này.

Theo ông Đôn, đặc thù thi công gói 35 có 6 tháng nắng, máy móc thi công có 5 vị trí phải ép cọc, vào thời điểm các gói thầu trên toàn tuyến đều ép nên rất thiếu máy. Nắm được tình hình này, nhà thầu đặt quyết tâm tăng thời gian làm. Công trường từ lúc làm móng đến kéo dây ngày nào đơn vị cũng huy động 100 người. Thời tiết tại khu vực này đang nắng nóng, nên anh em dựng cột, kéo dây cố gắng tăng ca, làm cả tối nếu hạng mục nào có thể làm được. Trước đây khi thi công đúc móng đơn vị đều làm 3 ca, gần như 24/24h.

Truyền tải điện Hà Nội 1, Công ty Truyền tải điện 1 (PTC1) đang tăng cường cho đơn vị thi công lắp dựng cột 313, trên địa bàn huyện Nam Đàn, Nghệ An. Đây là vị trí đặc biệt khó khăn của dự án đường dây 500kV Quảng Trạch - Quỳnh Lưu khi nằm sâu trong núi, đường  đến vị trí là đường thi công, dốc đứng, xuyên sâu trong rừng phải đi xe gầm cao mất gần 30 phút và lái xe cũng phải rất thiện chiến, nếu trời mưa là không thể vào được.

Chú thích ảnh
Lắp dựng cột 313, trên địa bàn huyện Nam Đàn, Nghệ An. Đây là vị trí đặc biệt khó khăn của dự án đường dây 500kV Quảng Trạch - Quỳnh Lưu khi nằm sâu trong núi. Ảnh: Huy Hùng/TTXVN

Ông Lê Hồng Chương, đội phó đội Truyền tải điện Hà Nội 1 cho biết hiện nay đơn vị hỗ trợ nhà thầu Sông Đà 11 thi công lắp dựng cột 313. Trước đó đơn vị đang hỗ trợ thi công cột 112 thì được lệnh điều động tăng cường vào vị trí 313 từ ngày 6/7. Khi tiếp nhận vị trí này, nhà thầu đã tập kết vật liệu và đang hoàn thiện thanh cái đoạn 1, phần việc của đơn vị là kết hợp cùng nhà thầu lắp cột néo 1 thân, gồm 9 khoang, cao 78m.

“Chúng tôi gồm 10 người (cả lái xe), sáng dậy từ 5h sau đó 5h30 xuất phát ra công trường làm việc và kết thúc khoảng 19h tối, khi mặt trời không nhìn thấy lỗ bu lông nữa thì xuống cột. Thời tiết ở Nam Đàn, Nghệ An nắng rất to, từ 5h sáng đã nắng nóng chang nên anh em phải khắc phục thời tiết này. Được EVNNPT và PTC1 quan tâm bổ sung các trang thiết bị, đặc biệt là áo có quạt gió để làm mát nên cũng khắc phục được phần nào nắng nóng. Vừa qua bị ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, mưa gió thất thường, công nhân đang làm việc trên cột trơn tru lại phải xuống để đảm bảo an toàn nên công việc cũng rất ảnh hưởng. Nếu yếu tố thời tiết thuận lợi, dự kiến đến ngày 26/7 sẽ hoàn thành dựng cột 313”, ông Chương chia sẻ.

Theo ông Lê Hồng Chương, công việc chính của đơn vị là quản lý vận hành đường dây 220-500kV nay chuyển sang làm xây lắp chưa quen nhiều. Tuy nhiên đơn vị đã phối hợp cùng nhà thầu học hỏi, hoàn thiện công việc sao cho hiệu quả nhất.

Để hỗ trợ thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, Công ty Truyền tải điện 4 (PTC4) đã huy động số lượng công nhân tham gia xây dựng đường dây 500kV mạch 3 tùy thời điểm công việc, cao nhất là 278 người, hiện còn 268 người của 6 truyền tải điện khu vực, từ giữa tháng 5 di chuyển ra Thanh Hóa, Thái Bình, Hải Dương.

Phó Giám đốc PTC4 Nguyễn Văn Bảy cho biết, đến ngày 30/6 đơn vị đã dựng 11 cột ở 7 vị trí trụ, hỗ trợ 3 vị trí 220kV để đóng điện cho trạm 500kV Thanh Hóa. Từ ngày 1/7 đến nay, đơn vị tiếp tục lắp dựng 7 vị trí; trong đó có 4 vị trí thực hiện độc lập, như vị trí 360 có khối lượng thiết bị rất lớn 427 tấn, là trụ néo 2 thân. Tại vị trí này, đơn vị đã huy động hơn 70 công nhân của 2 đội tham gia.

Ngoài ra, EVNNPT cũng giao PTC4 chuẩn bị kéo dây một số cung đoạn khoảng néo của đường dây 500kV Nhà máy Nhiệt điện Nam Định 1 - Phố Nối. Với các phần việc này, Công ty cũng đang lên phương án sẵn sàng về nguồn lực, bổ sung lực lượng kéo dây, đấu nèo…

“Thời tiết ở miền Bắc đang vào mùa nắng nóng. Chúng tôi đã từng ở miền Nam vào các tháng 4 - 5 rất nóng, nhưng ngoài Bắc thì nóng từ sáng đến tối, nên phải điều chỉnh lại nhịp làm việc, 4h dậy, ăn sáng để 6h vào vị trí, làm đến 10h nghỉ trưa tránh nóng và tăng cường thêm đến tối”, Nguyễn Văn Bảy chia sẻ.

Chú thích ảnh
Công nhân PTC4 thi công tại vị trí cột 360 (Nghi Lộc, Nghệ An) đoạn Quảng Trạch - Quỳnh Lưu. Ảnh: Huy Hùng/TTXVN

Tại vị trí 360 dự án đường dây 500kV Quảng Trạch - Quỳnh Lưu nằm trên địa bàn huyện Nghi Lộc, Nghệ An, ông Nguyễn Văn Tuấn, Phó Giám đốc Truyền tải điện miền Tây 2 cũng cho biết, với công việc hiện tại, anh em trong miền Nam ra chưa quen với thời tiết tại khu vực miền Bắc, thời gian đầu còn sốc nhiệt, nhưng hiện nay đã quen với thời tiết khu vực Nghệ An. Để hỗ trợ tạo động lực cho anh em tham gia thi công đường dây 500kV mạch 3, PTC4 có chính sách lương thưởng, trang bị riêng vật dụng cá nhân, bảo hộ lao động tùy theo thời tiết, đồng thời thường xuyên thăm hỏi động viên, quan tâm, chia sẻ khó khăn của anh em tại công trường.

“So kế hoạch ban đầu là ngày 22/7 sẽ bàn giao vị trí 360 nhưng do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, anh em cũng cố gắng làm sao hoàn thành, bàn giao kéo dây trong thời gian sớm nhất”, Phó Giám đốc Truyền tải điện miền Tây 2 nói.

Là đơn vị thay mặt Chủ đầu tư (EVNNPT) quản lý 2 dự án đường dây 500kV mạch 3 là Quảng Trạch - Quỳnh Lưu và Quỳnh Lưu - Thanh Hóa, ông Nguyễn Văn Tình, Phó  Giám đốc Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Trung (CPMB) cho biết, đến nay toàn bộ phần móng cả 2 dự án đã hoàn thành, phần dựng cột đạt 90%, còn 10% các đơn vị thi công đang tập trung hoàn thiện để kéo dây hàng loạt song song với dựng cột, đảm bảo tiến độ Thủ tướng Chính phủ yêu cầu.

Theo ông Nguyễn Văn Tình, bên cạnh nhiều vị trí thi công gặp khó khăn qua đồi núi cao thì thời tiết miền Trung đang có nhiều bất lợi và không thể lường được trước trong năm nay dù nhà thầu rất quyết tâm. Nếu mưa chỉ kéo dài từ 2-3 ngày, di chuyển công nhân vào làm và vận chuyển vật tư cho dựng cột, kéo dây rất khó khăn, ảnh hưởng đến tiến độ chung.

“Các đường găng vướng mắc hiện đã được tháo gỡ, việc cung cấp vật tư sắt thép vừa sản xuất trong nước, vừa nhập khẩu bị chậm, nhưng do khối lượng còn lại tương đối ít nên vẫn đang được kiểm soát, việc dựng cột đã đảm bảo cho kéo dây 2 dự án này”, Phó  Giám đốc CPMB khẳng định.

Bài 2: Mặt bằng đợi người thi công

Mai Phương - Đức Dũng (TTXVN)
Đường dây 500kV mạch 3 trên đường 'về đích' - Bài cuối: Phát huy sức mạnh nội sinh
Đường dây 500kV mạch 3 trên đường 'về đích' - Bài cuối: Phát huy sức mạnh nội sinh

Với 2 dự án đường dây 500kV mạch 3 do Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Trung (CPMB) quản lý là Quảng Trạch - Quỳnh Lưu và Quỳnh Lưu - Thanh Hóa, đặc thù toàn tuyến đi qua nhiều địa bàn khó khăn, tiếp cận hiện trường khó, Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) giao cho các đơn vị chủ động, tùy tình hình sẽ triển khai phối hợp thi công.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN