Tàu vũ trụ Soyuz của Nga tiếp tục sứ mệnh đưa người lên ISS

Ngày 23/3, tàu vũ trụ Soyuz của Nga chở theo 3 phi hành gia của Nga, Belarus và Mỹ lên Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) đã được phóng từ sân bay vũ trụ Baikonur ở Kazakhstan.

Chú thích ảnh
Tàu vũ trụ Soyuz MS-25 tại sân bay vũ trụ Baikonur ở Kazakhstan, ngày 18/3/2024. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong hành trình lần này, trên tàu Soyuz có phi hành gia người Nga Oleg Novitsky, phi hành gia người Belarus Marina Vasilevskaya và phi hành gia người Mỹ Tracy Dyson. Dự kiến, tàu sẽ "cập cảng" ISS lúc 15h10 GMT ngày 25/3, tức 22h10 cùng ngày giờ Việt Nam.

Theo kế hoạch, hai phi hành gia Novitsky và Vasilevskaya sẽ trở về Trái Đất vào ngày 6/4 cùng với Loral O'Hara, một phi hành gia Mỹ hiện đang làm việc trên ISS.

Lan Phương (TTXVN)
Hủy phóng tàu vũ trụ Soyuz MS-25 lên ISS vào phút chót
Hủy phóng tàu vũ trụ Soyuz MS-25 lên ISS vào phút chót

Ngày 21/3, vụ phóng tàu vũ trụ Soyuz MS-25 lên Trạm Vũ trụ quốc tế (ISS) đã bị hoãn lại vào phút chót tại sân bay vũ trụ Baikonur ở Kazakhstan.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN