Hà Nội ghi nhận số ca mắc COVID-19 trong ngày cao nhất ở đợt dịch thứ 4

Theo Bộ Y tế ngày 9/11/2021, Hà Nội ghi nhận 268 ca mắc COVID-19. Đây là số ca mắc trong ngày cao nhất tại Hà Nội kể từ khi bùng phát đợt dịch thứ 4. Những ngày gần đây, số ca mắc tại Hà Nội liên tục tăng do xuất hiện các chuỗi lây nhiễm phức tạp.

TTXVN/Báo Tin tức
Còn nhiều hạn chế của y tế cơ sở trong công tác chống dịch COVID-19
Còn nhiều hạn chế của y tế cơ sở trong công tác chống dịch COVID-19

Đại dịch COVID-19 để lại tổn thất nặng nề cho nền kinh tế cũng như những mất mát to lớn về con người. Bên hành lang Quốc hội, nhiều đại biểu Quốc hội cho rằng cần nhìn thẳng vào những hạn chế của ngành y tế để nhận diện, bắt đúng bệnh, sớm khắc phục những điểm yếu trong công tác phòng chống dịch.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN