Tiền Giang tập trung, quyết liệt thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch COVID-19

Chiều 9/11, ông Nguyễn Văn Danh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Tiền Giang chủ trì cuộc họp bàn các giải pháp tiếp tục lãnh đạo công tác phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.
Chú thích ảnh
Tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người tại Tiền Giang.

Trong tuần từ ngày 2 - 8/11, Tiền Giang ghi nhận 1.689 ca mắc COVID-19, tăng 619 ca so với tuần trước đó; trong đó, có 311 ca mắc ghi nhận trong cộng đồng. Riêng ngày 8/11, toàn tỉnh ghi nhận 392 ca mắc mới, tăng 159 ca so với ngày hôm trước. Các huyện Châu Thành, huyện Cái Bè, thành phố Mỹ Tho, huyện Chợ Gạo, thị xã Cai Lậy, huyện Gò Công Đông, huyện Gò Công Tây, thị xã Gò Công, huyện Tân Phú Đông và huyện Tân Phước có số ca mắc tăng nhanh trong tuần, với tổng số 101 ca.

Một trong những nguy cơ lây nhiễm là người dân đi lại nhiều sau nới lỏng giãn cách xã hội, làm phát sinh các ổ dịch có phạm vi rộng, khó kiểm soát. Rất nhiều ổ dịch xuất hiện không xác định được nguồn lây, phạm vi ảnh hưởng rộng khó truy vết hết F1.

Về đánh giá cấp độ dịch theo hướng dẫn “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” theo Quyết định 4800/QĐ-BYT của Bộ Y tế, đến nay tỉnh Tiền Giang ở cấp độ 2.

Đối với công tác điều trị, tổng số bệnh nhân COVID-19 được điều trị khỏi bệnh lên 15.494 ca, chiếm 82,8% tổng số F0 toàn tỉnh. Tỉnh hiện có 2.792 bệnh nhân đang được điều trị.

Toàn tỉnh có 1.021 F1 cách ly tại cơ sở cách ly tập trung và 6.769 F1, F2 và người về từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe tại nhà.

Phát biểu tại cuộc họp, ông Nguyễn Văn Danh, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh yêu cầu Ban Chỉ đạo tỉnh cần tập trung, quyết liệt thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch, để chuyển Tiền Giang từ cấp độ dịch cấp 2 (mức trung bình) sang cấp độ 1 (mức bình thường mới); kiểm soát chặt chẽ dịch bệnh tại các doanh nghiệp đang hoạt động. Sự gia tăng của các F0 phải được kiểm soát chặt, ngăn chặn kịp thời, không để nguy cơ xuất hiện đợt dịch thứ 5.

Tin, ảnh: Hữu Chí (TTXVN)

Dành cho bạn

Xây dựng ‘lũy thép lòng dân’ nơi biên cương Tổ quốc

Xây dựng ‘lũy thép lòng dân’ nơi biên cương Tổ quốc

Các mô hình, chương trình, phong trào Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tham gia xây dựng biên giới vững mạnh không chỉ làm thay đổi diện mạo vùng biên giới, mà còn bồi đắp niềm tin sắt son của đồng bào các dân tộc thiểu số đối với Đảng, Nhà nước.
Nghị quyết số 20-NQ/TW: An Giang vươn ra biển lớn từ hệ thống 8 đô thị động lực

Nghị quyết số 20-NQ/TW: An Giang vươn ra biển lớn từ hệ thống 8 đô thị động lực

Thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về “Xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh”, tỉnh An Giang tập trung nguồn lực, quyết tâm vươn ra biển lớn từ việc quy hoạch và phát triển các đô thị động lực. Bước đi chiến lược này không chỉ tạo lập tâm điểm tăng trưởng mới cho địa phương mà còn khẳng định tầm nhìn dài hạn, góp phần đưa cả vùng Đồng bằng sông Cửu Long bứt phá, kết nối mạnh mẽ với không gian kinh tế biển quốc tế.
Gieo sức sống mới cho văn hóa nghệ thuật Khmer

Gieo sức sống mới cho văn hóa nghệ thuật Khmer

Văn hóa, nghệ thuật Khmer chỉ thực sự được gìn giữ khi còn hiện diện trong đời sống cộng đồng và được thế hệ trẻ tiếp nối. Từ tiếng nhạc ngũ âm, điệu múa dân gian đến chữ viết, kiến trúc chùa, mỗi giá trị đều cần một môi trường để sống, được trao truyền và thích nghi với nhịp sống mới mà không mất đi bản sắc vốn có.